MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pochettino cần bao nhiêu tiền nữa mới có thể vực dậy Chelsea? Ảnh: AFP

Giải pháp cho các vấn đề của Chelsea là tiền và rất nhiều tiền

An An LDO | 15/12/2023 13:22

Bất chấp khoản chi chuyển nhượng gần 1 tỉ bảng kể từ khi Todd Boehly sở hữu Chelsea, Mauricio Pochettino tuyên bố The Blues vẫn cần nâng cấp đội hình.

Sau 29 bản hợp đồng mới và mức chi kỷ lục vượt quá 1 tỉ bảng trong 18 tháng qua, Mauricio Pochettino đưa ra kết luận rằng, Chelsea cần thêm cầu thủ.

Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy chỉ sau vài tháng ở Chelsea, Todd Boehly đã lây nhiễm thói quen mua sắm cầu thủ sang những người khác. Suy cho cùng, đây chính là Pochettino, người đã đưa Tottenham vào trận chung kết Champions League trong một mùa giải mà họ gần như không mua sắm. Nhưng đây là Chelsea, nơi câu trả lời cho mọi thứ là chi tiêu nhiều hơn nữa.

Dù đã chi rất nhiều tiền nhưng Chelsea hiện vẫn thiếu nhân sự, không chỉ một mà nhiều vị trí. Họ thiếu một cầu thủ ghi bàn, một tiền vệ và một trung vệ - như Pochettino đã nhấn mạnh. Chưa dừng lại, họ còn thiếu về cả tinh thần và thể chất cũng như luôn gặp khó trong các tình huống cố định.

"Chúng ta cần phải làm điều gì đó, một số chuyển động. Đó là điều cần phân tích với giám đốc thể thao và nói xem chúng tôi có thể làm gì để thay đổi động lực", Pochettino nói.

Đó là động lực không chỉ gây thất bại 0-2 trước một Everton, đội không có nguồn lực tương tự. Tình trạng bất ổn của Chelsea bao gồm chỉ 6 chiến thắng sau 28 trận gần nhất và 39 điểm sau 39 trận đấu vào năm 2023. Sau khoản chi khổng lồ, vị trí của Chelsea vẫn không thay đổi và The Blues có thể tụt sâu hơn nếu Everton không bị trừ 10 điểm.

Chelsea vẫn đang thi đấu thất thường ở mùa giải năm nay. Ảnh: AFP

Một vài tháng cầm quyền đã cho phép Pochettino đưa ra những kết luận tiêu cực. "Sau đó, sẽ có một đánh giá lớn từ đầu mùa giải, từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay", Pochettino nói. "Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chúng tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Đó là một vấn đề chúng ta cần kiểm tra. Chúng ta cần phân tích thực tế. Chúng tôi cần nói chuyện và cố gắng cải thiện trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo".

Kỳ chuyển nhượng gần nhất đã tiêu tốn hơn 400 triệu bảng, mặc dù được bù đắp bằng hơn 200 triệu bảng doanh thu, nhưng Chelsea vẫn gặp vấn đề ở cả hai đầu sân. Cả 2 thủ môn được sử dụng ở Goodison Park là Robert Sanchez và Djordje Petrovic đều chơi thiếu thuyết phục trước các quả phạt góc của Everton.

Trong khi đó, những lời phàn nàn của Pochettino về việc hàng công Chelsea thiếu sự nhạy bén chỉ ra thực tế, sau khoản chi khoảng 1 tỉ bảng, The Blues vẫn không có một tiền đạo ổn định. Điều đó phản ánh sự thất vọng đặc biệt đối với Nicolas Jackson, người chưa đáp ứng đúng với kỳ vọng ban đầu.

Trong khi đó, bộ đôi Christopher Nkunku và Romeo Lavia vẫn chưa ra mắt. Nkunku và Wesley Fofana là những ví dụ điển hình về khả năng mua những cầu thủ dễ bị chấn thương của Chelsea. Họ đã dành phần lớn thời gian của năm 2023 nằm trên giường điều trị. Điều đó buộc Pochettino phải sử dụng các cầu thủ không đúng vị trí. Chẳng hạn như việc Marc Cucurella đá ở vị trí hậu vệ phải tại Goodison Park.

Bộ đôi Moises Caicedo và Enzo Fernandez trị giá 222 triệu bảng của Chelsea đã thua trong cuộc chiến ở hàng tiền vệ trước James Garner trị giá 9 triệu bảng của Everton. Trái ngược với sự đầu tư, hàng tiền vệ dường như là một trong nhiều vị trí có vấn đề, khi Chelsea tỏ ra yếu đuối.

Enzo Fernandez chưa xứng đáng với số tiền Chelsea bỏ ra. Ảnh: AFP

Còn quá sớm để khẳng định đó là các bản hợp đồng thất bại của The Blues. Nhưng điều không thể chối cãi là họ đang gặp vấn đề trên bàn đàm phán. Theo nguyên tắc chung, trong nhiều thương vụ, Chelsea đã trả gần gấp đôi số tiền họ đáng lẽ phải trả - cho Fernandez, Caicedo, Cucurella, Sanchez, Jackson, Mykhailo Mudryk, Malo Gusto và Noni Madueke.

Đó là một lời giải thích tại sao hóa đơn chi tiêu của Chelsea lại lên tới 1 tỉ bảng. Tuy nhiên, vẫn có một loạt cầu thủ chơi chưa đủ tốt, khiến Chelsea cần phải nâng cấp. Jackson có thể nằm trong danh sách đó, ít nhất một thủ môn nữa và có thể cả Axel Disasi.

Nếu những cầu thủ đang được Chelsea đem cho mượn muốn tạo ra ảnh hưởng ở Stamford Bridge, chắc chắn điều đó sẽ khó xảy ra. David Datro Fofana chưa ghi bàn nào ở Bundesliga hay Champions League cho Union Berlin. Andrey Santos chỉ ra sân 7 phút kể từ tháng 8 cho Nottingham Forest. Cesare Casedei ngồi trên băng ghế dự bị của Leicester. Angelo Gabriel đã mất vị trí tại Strasbour, trong khi Gabriel Slonina có tỉ lệ cứu thua thấp nhất giải đấu của Bỉ.

Hiện Chelsea đang kém 14 điểm so với Top 4 Premier League và tấm vé dự Champions League ngày càng xa vời với họ. 18 tháng qua tại Stamford Bridge là một vòng lặp luẩn quẩn. Trớ trêu thay, dù muốn hay không thì cách duy nhất để Chelsea thoát khỏi mớ hỗn độn lúc này là tiếp tục mua cầu thủ...

Pochettino đang bất lực tại Chelsea. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn