MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Chiến binh huyền thoại" Gianluigi Buffon vẫn chưa muốn treo găng. Ảnh: Juventus

Gianluigi Buffon bước sang tuổi 43 - Hơn cả một huyền thoại

TAM NGUYÊN LDO | 28/01/2021 14:21
Gianluigi Buffon đã là một huyền thoại nhưng người ta vẫn tin, anh còn hơn thế nữa…

Gianluigi Buffon chính thức bước sang tuổi 43 vào ngày hôm nay (28.1), và anh vẫn chưa “nghỉ hưu”. Buffon là một huyền thoại ở câu lạc bộ Juventus, ở Italia và với khát vọng còn bùng cháy, người ta vẫn tin anh còn hơn cả một huyền thoại.

Buffon sinh ra ở Carrara vào một ngày đầu năm 1978, trong gia đình có truyền thống về thể thao. Tuy nhiên, ít người liên quan đến bóng đá, chỉ có người em họ của ông nội Buffon là Lorenzo Buffon cũng theo nghiệp thủ môn.

Fan hâm mộ bóng đá Italia vào những năm 1990 của thế kỷ trước vẫn nhớ đến Buffon từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Parma, bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1995. Với Crociati, anh đã giành được UEFA Cup 1999, và sau đó chuyển sang đầu quân cho Juventus.

Và trên hành trình xuyên qua 3 thập kỷ, anh trở thành một tượng đài bất tử của đất nước hình chiếc ủng. Đỉnh cao nhất mà Gigi chạm đến là chức vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italia.

Nhưng cũng có lúc anh rơi xuống đáy của sự thất vọng, khi phải xuống chơi ở Serie B với Bianconeri, mặc dù vừa vô địch World Cup, bởi họ bị xuống hạng vì vụ bê bối dàn xếp tỷ số Calciopoli.

Trong 26 năm thi đấu chuyên nghiệp, cái tên Buffon đã được đưa vào ngôi đền của những huyền thoại, vượt qua mọi đối thủ, mọi biên giới và cả giới hạn về thời gian để là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.

Đã có thời điểm Buffon nghĩ đến điểm kết thúc nên quyết định rời xa Turin để đến Paris. Sau khi trải qua một mùa giải với Paris Saint-Germain 2018-19, nơi anh trở thành nhà vô địch Pháp, Buffon lại không cảm thấy thời gian của mình đã kết thúc và anh trở lại Juventus vào năm 2019.

Sự chuyên nghiệp và phẩm chất của Buffon vẫn đủ để khiến Lionel Messi phải bất lực. Ảnh: UEFA

Ý chí và đạo đức nghề nghiệp giúp Buffon tiếp tục chơi bóng cho đến năm 43 tuổi, và anh hiện đang chơi dự bị cho thủ môn người Ba Lan, Wojciech Szczesny, ở Juventus. Theo La Gazzetta dello Sport, Buffon vẫn muốn tiếp tục kéo dài sự nghiệp của mình sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 30.6 tới.

Nếu gia hạn hợp đồng một lần nữa, Buffon sẽ chơi cho đến khi 44 tuổi và nhiều khả năng vượt qua Marco Ballotta để trở thành thủ môn lớn tuổi nhất thi đấu ở Serie A khi 44 tuổi, 38 ngày. Ballotta cũng có kỷ lục tương đương ở Champions League, với 43 tuổi 252 ngày.

Buffon muốn tiếp tục không chỉ bởi đam mê và khát khao. Anh còn hướng đến mục tiêu vẫn chưa hoàn thành là chức vô địch Champions League. Danh hiệu này vẫn lẩn tránh cựu thủ thành của Paris Saint Germain.

Đến thời điểm này, Buffon có 922 lần ra sân ở cấp câu lạc bộ và 176 lần khoác áo đội tuyển, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Italia.

Mùa giải này, Buffon chỉ có 6 lần ra sân ở Serie A, Coppa Italia và Champions League. Nhưng vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong chiến thắng 3-0 trên sân Camp Nou của Barcelona, với những pha ngăn chặn Lionel Messi. Đó là sự chứng minh về những gì anh làm được, bất chấp tuổi tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn