MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gió đổi chiều, rộ tin đồn Ronaldo sẽ ở lại Juventus

TAM NGUYÊN LDO | 05/07/2021 20:20

Ngay cả khi đã đi nghỉ Hè sau khi chia tay EURO 2020, chuyện tương lai của Cristiano Ronaldo vẫn không bớt nguội.

Sau nhiều tháng đồn đoán cùng nhận định về khả năng rời Turin, có vẻ như Cristiano Ronaldo sẽ không chỉ hoàn tất nốt 1 năm còn lại trong hợp đồng với Juventus mà còn gia hạn thêm 1 năm nữa, tới 2023.

Từ sau mùa giải 2020-21 không thực sự thành công, đã có rất nhiều người trông chờ việc ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chia tay Bà đầm già để trở lại Manchester United hoặc Sporting Lisbon vào mùa Hè này. Hoặc nếu không, anh sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới cuối cùng với Paris Saint-Germain ở Pháp. Tuy nhiên, mọi thứ đang đảo chiều.

Trong khi Ronaldo đang đi nghỉ Hè cùng gia đình sau khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2020, các phương tiện truyền thông Italia đưa tin, CR7 sẽ ký hợp đồng mới tại Allianz. Trong ngày thứ Hai (5.7) tờ La Gazzetta dello Sport và kênh Sport Mediaset đều nhắc đến việc dự kiến gia hạn, sau đó còn cho rằng, việc ký kết sẽ được thực hiện ngay trong tuần này.

Theo Sport Mediaset, “siêu cò” Jorge Mendes sẽ đến Turin và cuộc họp cuối cùng giữa người đại diện cho Ronaldo và câu lạc bộ có thể được tổ chức trước trận chung kết EURO 2020

Bất chấp thông tin trên, vẫn có câu hỏi đặt ra là liệu Ronaldo có thực hiện hợp đồng hay không? Hay đó chỉ là một động thái có ý đồ của Juve? Theo đó, việc quyết định gia hạn hợp đồng của Juventus là một nỗ lực để tránh việc mất Ronaldo theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022. Bằng cách giữ chân Ronaldo đến năm 2023, Bà đầm già có thể thu về một số tiền từ việc bán anh vào mùa Hè tới, khi hợp đồng ban đầu hết hạn.

Khả năng đó dễ xảy ra, bởi Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 vào năm tới. Gia hạn thêm 1 năm nghĩa là anh sẽ 38 tuổi, thời điểm đó, việc trở lại Man United hay Sporting trước khi treo giày được cho là hợp lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn