MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Guendogan chói sáng, Đức thắng Estonia 3-0

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 14/10/2019 09:40

Làm khách của Estonia, đội tuyển Đức đã có một trận đấu nhợt nhạt kém ấn tượng. Tuy nhiên, với những khoảnh khắc lóe sáng của Guendogan, Die Mannschaft vẫn có chiến thắng cách biệt 3-0.

4 ngày sau trận hòa Argentina 2-2 trên sân nhà, đội tuyển Đức có chuyến làm khách tới sân của Estonia đội bóng đang đứng ở bét bảng C vòng loại EURO 2020.

Trước trận Đức đã dính tổn thất khi ngôi sao đang có phong độ cao, Serge Gnabry chấn thương. Thay thế cho cầu thủ này là Marco Reus. Ngoài ra, 3 cái tên còn lại trên hàng công xuất phát ở trận gặp Argentina gồm Gian Luca Waldschmidt, Kai Havertz và Julian Brandt vẫn được giữ nguyên. Ilkay Gundogan trở lại đội hình chính sau khi đã bình phục chấn thương. Đáng chú ý là việc Emre Can được bố trí đá cặp trung vệ với Niklas Sule.

Với đẳng cấp vượt trội, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trước một Estonia chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự. Ngay phút thứ 4, Die Mannschaft, Emre Can đã có cơ hội thoát xuống dứt điểm sau quả tạt của đồng đội nhưng thủ thành đội chủ nhà cũng lao ra rất nhanh để khép góc.

 

Bất ngờ xảy ra 10 phút sau, khi vẫn là Emre Can mắc một sai lầm ngớ ngẩn ngay trước vòng cấm địa đội nhà và buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương vì sau lưng chỉ còn thủ thành Neuer. Vì vậy, Emre Can bị truất quyền thi đấu và đội khách chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

 

Việc chơi thiếu người từ quá sớm khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công bất chấp tỉ lệ kiểm soát bóng vẫn vượt trội so với đối thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Estonia lại được tiếp thêm sự tự tin và không ngần ngại lên bóng uy hiếp khung thành Manuel Neuer.

Suốt hiệp 1, Đức dù vẫn lên bóng thanh thoát nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Estonia. Đội khách trông chờ vào những tình huống cố định nhưng vận may lại ngoảnh mặt với họ. Phút 39, Reus vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp từ chấm đá phạt nhưng đáng tiếc lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Bước sang hiệp 2, chênh lệch về mặt đẳng cấp mới được thể hiện. Phút 51, vẫn là từ một nỗ lực dứt điểm ngoài vòng cấm, Guendogan tung chân vô-lê chéo góc hiểm hóc làm tung lưới Estonia, mở tỉ số trận đấu.

 

Có được bàn thắng, thế trận trở nên dễ thở hơn cho ĐT Đức và chỉ 6 phút sau họ có bàn thắng thứ 2. Người ghi bàn tiếp tục là Gundogan với cú dứt điểm một chạm đẳng cấp từ pha đánh gót tinh tế của Reus.

Phút 71, Đức đã có thể thở phào khi tỉ số được nâng lên thành 3-0. 4 phút sau khi vào sân, Timo Werner có tình huống thoát xuống, xử lý bình tĩnh vượt qua hậu vệ Estonia rồi sút tung lưới Lepmets. Lần này, Gundogan sắm vai kiến tạo với đường chuyền dài như đặt, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội chủ nhà.

 

Trong những phút thi đấu còn lại, Đức có thêm một vài cơ hội để gia tăng thêm cách biệt nhưng các chân sút của họ không tận dụng thành công. Tỉ số 3-0 vì thế được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Estonia giúp Đức cùng Hà Lan ở 2 vị trí đầu tiên của bảng C vòng loại EURO 2020. Ở 2 lượt trận cuối diễn ra vào tháng tới, Die Mannschaft được chơi trên sân nhà (lần lượt gặp Belarus rồi Bắc Ailen) và nếu thắng, họ chắc chắn sẽ có vé dự EURO 2020. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn