MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình cảm xúc của Maroc: Dừng lại nhưng chưa kết thúc!

Văn An LDO | 16/12/2022 08:40

Sau thành công của Maroc tại World Cup 2022, sẽ có những "Maroc khác" ở các giải đấu lớn tiếp theo... 

Đối với đội tuyển Maroc, hành trình kỳ diệu tại World Cup 2022 sẽ kết thúc sau trận tranh hạng ba với Croatia.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mà họ viết lên không dừng lại ở đây. Đó có thể là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, nơi những đội yếu thế không còn là “kẻ lót đường”. Lạc quan hơn, một trật tự mới của bóng đá thế giới sẽ được xác lập.

Đây sẽ là chuyện về những "chàng tí hon" đang cố gắng chống lại các cường quốc bóng đá. Maroc trở thành đội đầu tiên ở Châu Phi lọt vào bán kết của một kỳ World Cup.

Bóng đá khai sinh ở Anh khoảng 160 năm về trước và được truyền bá trên khắp thế giới. Tuy nhiên, tại các giải đấu lớn, chỉ có một số quốc gia thống trị. 8 đội tuyển, từ 2 châu lục, đã vô địch World Cup. Và điều đó tiếp diễn tại giải đấu năm nay, với Pháp và Argentina ở chung kết.

Trong số 88 đội lọt vào bán kết ở 22 kỳ World Cup đã được tổ chức, chỉ có 3 đội đến từ bên ngoài Châu Âu hoặc Nam Mỹ. Đầu tiên là tuyển Mỹ vào năm 1930 ở Uruguay. Tiếp đến là Hàn Quốc năm 2002 với nhiều tranh cãi, và hiện tại là Maroc.

Bất chấp kết quả ở trận tranh hạng ba, hành trình của Maroc sẽ là cảm hứng cho nhiều đội tuyển trên thế giới. Nên nhớ, Maroc không chỉ biết phòng ngự, họ còn mang đến lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Đại diện Châu Phi sẵn sàng chơi đôi công với Pháp, tiếc rằng vận may không đứng về phía họ. Phải nói thêm, chấn thương khiến Maroc không có lực lượng mạnh nhất.

Tài năng của huấn luyện viên Walid Regragui thực sự đáng ngưỡng mộ. Chiếc lược gia 47 tuổi gần như tận dụng tối đa khả năng của 26 cầu thủ, đó chính là chìa khóa thành công. Ngoài ra, Regragui còn áp dụng tâm lý học và rất nhiều kiến thức về chiến thuật.

Với tâm thế của đội cửa dưới, Maroc thường phải chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, tốc độ và chính xác ở khâu chuyền bóng  giúp họ khiến không ít các "ông lớn" phải "ngộp thở”. Bên cạnh đó, phải nhắc đến phong độ chói sáng của một số cầu thủ như Yassine Bounou, Romain Saiss, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat và Azzedine Ounahi.

14/26 cầu thủ của Maroc dự World Cup 2022 sinh ra ở nước ngoài. Đó không phải câu chuyện lạ với bóng đá hiện đại, nhưng ở Maroc có nhiều điều thú vị. Không chỉ là quốc tịch mà còn là sự gắn kết về văn hóa.

Vào năm 2009, Liên đoàn bóng đá Maroc mở Học viện bóng đá Mohammed VI tại Pháp và St George's Park tại Anh. Bởi vậy, họ có cơ sở để phát triển những lứa cầu thủ tài năng. Mặt khác còn giới thiệu cơ sở vật chất không thua kém các nền bóng đá phát triển ở Châu Âu.

Có thể nói, thành công của Maroc không đến từ sự may mắn mà là cả một quá trình. Châu Âu và Nam Mỹ vẫn là những thế lực của bóng đá thế giới, nhưng khoảng cách không còn quá xa.

“Bạn không thể vô địch World Cup bằng phép màu. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó, và đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc", Regragui chia sẻ.

Tất nhiên, viễn cảnh một đội tuyển ngoài Châu Âu và Nam Mỹ vô địch World Cup vẫn rất xa. Nhưng ít nhất, thành công của Maroc đã mở ra hy vọng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn