MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kane đang vỡ mộng tại Bayern. Ảnh: AFP

Harry Kane lại vướng phải cái dớp với Tottenham tại Bayern Munich

VIỆT HÙNG LDO | 24/02/2024 21:17

Đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng nhưng Harry Kane lại có nguy cơ cùng Bayern trắng tay lần đầu tiên sau 11 mùa giải tại Bundesliga.

Ngoài thói quen không có danh hiệu, Harry Kane chuẩn bị phải chơi dưới trướng ông thầy thứ 8 từ năm 2021, sau khi Thomas Tuchel rời Allianz Arena sau mùa giải này. Câu hỏi đặt ra là sau chừng đó huấn luyện viên, tại sao Kane vẫn không có danh hiệu? Do các huấn luyện viên không đủ tốt hay tiền đạo này không thể trở thành nhân tố gánh đội đến vinh quang?

Bayern hiện tại có phần giống với Tottenham trong phần lớn thời gian Kane khoác áo, đó là một câu lạc bộ đang gặp vấn đề trầm trọng về phong độ. Trong những tập thể như vậy, Kane thường chơi rất nhưng chưa bao giờ là đủ. Quãng thời gian ở Tottenham có thể chia làm hai giai đoạn. Ba năm đầu tiên, Tottenham dưới trướng Mauricio Pochettino tập trung xây dựng một đội hình trẻ trung, lấy thể lực và tốc độ làm sức mạnh. Khi đó, Kane đã hay nhưng chưa thể đến mức gánh cả đội như giai đoạn 5 năm sau đó.

Harry Kane đã trắng tay trong 8 năm chơi cho Tottenham. Ảnh: AFP

Khi Tottenham xây sân mới và nợ quá nhiều, dẫn đến việc không có tiền để vung trên các phiên chợ cầu thủ, chất lượng đội hình đi xuống theo đà chung và Kane không thể một mình xoay chuyển tất cả. Dở ở chỗ, khi Kane liên tục ghi bàn trong một tập thể yếu như vậy, lãnh đạo Spurs lại "có cảm giác" không cần bổ sung thêm người vì biết đâu đó chỉ cần ngôi sao người Anh là đủ để đạt được mục đích.

Kane biết ghi bàn, phân phối bóng, cầm nhịp chơi, sút gần, sút xa, sút phạt, điều tiết,... Do anh biết quá nhiều nên những người xung quanh đôi khi bị phụ thuộc và không có động lực để phát triển.

Tại Bayern lúc này, câu chuyện cũng có vài nét tương đồng. "Hùm xám" đã chia tay Javi Martinez hơn 3 năm nay nhưng chưa có người thay thế xứng đáng vì họ phải dành tiền mua Kane. Bên cạnh đó, bộ ba trung vệ hay nhất chỉ có thể là Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano và Kim Min-jae. Khi một trong ba bị bỏ ra, đội bóng lập tức có vấn đề.

Harry Kane liệu đã chọn sai điểm đến? Ảnh: Bayern Muchen FC

Mùa trước khi không có Kane, bằng một cách nào đó, Bayern vẫn vô địch Bundesliga với số điểm thấp nhất kể từ năm 2012. Ban lãnh đạo "Hùm xám" đã dồn tiền để đem về cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Đức và không đại tu nhiều vị trí khác sau chức vô địch "thảm họa" đó. Cuối cùng, Kane vẫn ghi bàn, Bayern vẫn thua còn Tuchel đã nói lời chia tay sớm.

Gần đây, một vài tín hiệu nhỏ về sự chỉ trích Kane đã xuất hiện, đặc biệt sau khi chơi mờ nhạt trong trận thua 0-3 trước Leverkusen. Tuy nhiên khi nhìn lại, đội hình của Bayern đang tan nát hơn lúc nào hết. Chấn thương của Alphonso Davies khiến cánh trái bị tê liệt. Mâu thuẫn giữa Thomas Tuchel và Joshua Kimmich khiến hàng tiền vệ mất đi người phân phối. Kingsley Coman chấn thương phải nghỉ hết mùa giải còn phong độ của Serge Gnabry đã sa sút rất lâu trước khi dính chấn thương.

Do đó, Kane lại phải di chuyển khắp sân để làm thay nhiệm vụ của các đồng đội. Từ đó, tình trạng ở Tottenham đã lặp lại. Trên thực tế, đội trưởng tuyển Anh cũng biết phòng thay đồ của Bayern có rất nhiều nhân vật sở hữu quyền lực là cầu thủ. Từ đó, tình trạng mất đoàn kết với huấn luyện viên có thể đến. Thế nhưng, anh vẫn chọn và giờ đang không thể gánh hết hậu quả.

Harry Kane vẫn hay còn Bayern vẫn thua. Ảnh: AFP

Biết sao được khi quyết định rời Tottenham, Bayern là điểm đến uy tín nhất để Kane có thể giành danh hiệu. Một cầu thủ được nhận định là hàng đầu phải chơi tốt ở mọi câu lạc bộ. Thế nhưng, đây cũng là bài học cho Kane và nhiều cầu thủ khác. Khi chọn cách dứt áo một bến đỗ thân thuộc, họ nên có từ 3-4 lựa chọn, thay vì chỉ một như Harry Kane.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn