MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Harry Kane: "Sự xuất hiện của Haaland và Nunez sẽ thúc đẩy tôi"

Nguyễn Văn An LDO | 14/06/2022 09:55

Harry Kane tin rằng, sự xuất hiện của Erling Haaland và Darwin Nunez tại Premier League sẽ là động lực cho anh... 

Ngày 13.6, Manchester City chính thức công bố bản hợp đồng với Erling Haaland từ Borussia Dortmund. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đang hoàn tất việc chiêu mộ Darwin Nunez từ Benfica. Mùa tới, Premier League sẽ có thêm 2 chân sút chất lượng để tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt với những Mohamed Salah, Son Heung-min, Cristiano Ronaldo, Harry Kane...

Với Kane, mùa hè năm ngoái, anh rất quyết tâm rời Tottenham để gia nhập đội chủ sân Etihad nhưng Chủ tịch Daniel Levy từ chối mức giá mà Man City đưa ra.

Ở lại London, với dự án thể thao tham vọng của huấn luyện viên Antonio Conte, cũng như có vé dự Champions League, Kane hướng đến mùa giải sắp tới đầy hứa hẹn.

Trong buổi họp báo trước trận tuyển Anh gặp Hungary tại Nations League, Kane đã có những chia sẻ về sự xuất hiện của Haaland cũng như Nunez ở mùa giải sắp tới. "Cuộc chiến giành Chiếc giày vàng luôn khó khăn. Premier League đã chứng kiến sự xuất hiện của một loạt tiền đạo hàng đầu trên khắp thế giới những năm qua.

Bạn mong đợi các tiền đạo hàng đầu muốn chơi ở Premier League và với 2 bản hợp đồng mới đó, điều đó sẽ xảy ra. Điều đó có ích. Nó giúp tôi với tư cách là một cầu thủ để thi đấu tốt hơn, thúc đẩy tôi tiến bộ. Vì vậy, chắc chắn, tôi mong đợi thử thách", Kane nói.

Tiền đạo người Anh tỏ ra thoải mái và tự tin trước thềm mùa giải mới. "Tôi không thể kiểm soát những gì họ làm nhưng những gì tôi sẽ làm là tiếp tục làm việc chăm chỉ, cải thiện và sau trận đấu này, hãy nghỉ ngơi vui vẻ. Sau đó hãy chờ đợi những khó khăn ở mùa giải mới, tôi chắc chắn, và sẽ sẵn sàng cho mùa giải mới như tôi đã làm trong 7, 8 năm qua", Kane nói thêm.

Mùa giải trước, Kane không có thành tích ghi bàn tốt như người đồng đội Son Heung-Min nhưng đóng góp vào lối chơi chung của Tottenham vẫn là rất lớn.

Hiện tại, tiền đạo 29 tuổi cần 3 bàn thắng nữa để trở thành chân sút tốt nhất trong lịch sử của "Tam Sư".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn