MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toni Kroos là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đức. Ảnh: AFP

Hãy tận hưởng tài năng của Toni Kroos trong màu áo đội tuyển Đức

VIỆT HÙNG LDO | 15/06/2024 20:22

Dù đối thủ Scotland có thể không quá mạnh nhưng không vì thế, màn trình diễn siêu hạng của Toni Kroos bị phủ nhận.

Khi Julian Nagelsmann ngỏ lời với Toni Kroos về việc lên tuyển để đá EURO 2024, khá bất ngờ khi tiền vệ 34 tuổi nhận lời. Những năm trở lại đây, cựu sao Real Madrid đã nói lời tạm biệt với Die Mannschaft vì một số lý do. Rất nhiều huấn luyện viên và đồng đội đã mong Kroos trở lại khoác áo tuyển nhưng phải đến lần này, khi EURO được tổ chức trên sân nhà, anh mới nhận lời trong giải đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Sự vĩ đại của Toni Kroos là điều không thể phủ nhận và EURO 2024 chỉ như hàng tá giải đấu đỉnh cao khác, anh đã tham gia. Không áp lực, không căng thẳng, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, hệt như cách anh kiến tạo cho Vinicius hay Caravajal trong hành trình vô địch Champions League lần thứ 6 trong sự nghiệp.

101 đường chuyền trong suốt trận đấu, Kroos đã chính xác tới 100 lần (tỉ lệ hơn 99%). Đó chỉ là một trong số nhiều thống kê ấn tượng như mọi khi của ngôi sao 34 tuổi. Sau trận đấu, truyền thông và người hâm mộ Đức một lần nữa thể hiện mong muốn Kroos tiếp tục thi đấu thêm nhiều năm. Tuy nhiên, giữ vững quan điểm đã nói trước các cổ động viên Real Madrid, tiền vệ tài hoa này sẽ dừng lại cuộc chơi của mình.

Sơ đồ 101 đường chuyền của Toni Kroos trong trận đấu với Scotland, chỉ sai địa chỉ duy nhất 1 lần. Ảnh: The Athletic

Một trong những danh thủ lẫy lừng của bóng đá Argentina - Juan Roman Riquelme đã ví Toni Kroos với huyền thoại quần vợt Roger Federer. Riquelme chia sẻ, việc Kroos thi đấu cũng nhẹ nhàng và tinh tế như cách FedEx cầm vợt trên sân, không đổ quá nhiều mồ hôi, không bị bẩn quần áo và vẫn giành chiến thắng. Hay như cách cựu tiền vệ Santi Cazorla mô tả, Toni Kroos thông minh đến mức không cần phải chạy để bao quát được thế trận.

Trong trận đấu với Scotland, Toni Kroos có 2 đường chuyền vượt tuyến chính xác, một trong số đó đã đưa bóng đến chân Joshua Kimmich, khởi nguồn cho bàn mở điểm của Florian Wirtz. Trong sự nghiệp, tiền vệ người Đức đã có hơn 1.000 lần làm được điều đó, không có gì lạ. Thế nhưng, dù trong những trận cầu căng thẳng nhất hay ở những đấu trường danh giá nhất, mọi thứ vẫn được làm đúng, đủ và chính xác như thể không phải chịu áp lực nào.

Để đạt đến cảnh giới của sự bình tĩnh đó, trình độ của cầu thủ phải ở mức thượng thừa. Kroos không phải là mẫu hô hào đồng đội quá nhiều trên sân. Anh thường khiến tất cả chơi theo nhịp cầm bóng và những đường chuyền của mình.

Toni Kroos không mất quá nhiều sức để khiến hàng thủ của Scotland phải khổ sở. Ảnh: AFP

Trên khán đài Allianz Arena, mỗi khi Kroos có bóng chủ động hay chuẩn bị thực hiện pha đá phạt, người hâm mộ Đức lại hô vang: "Toni! Toni! Toni!". Trước đây, dù có rất nhiều hảo thủ trong đội hình ở các giải đấu lớn nhưng để nhận được sự yêu mến từ các fan của Die Mannschaft, không nhiều người làm được như huyền thoại của Real Madrid.

Hãy tận hưởng màn trình diễn của Toni Kroos khi còn có thể dù đội tuyển Đức ở giải lần này chưa biết sẽ đi xa đến đâu. Không chỉ với Die Mannschaft, bóng đá thế giới nói chung lại chuẩn bị chia tay một huyền thoại nữa, người truyền cảm hứng cho hàng triệu fan hâm mô và là động lực cho rất nhiều thế hệ trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn