MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Siam Sport.

HLV Akira Nishino ngầm thừa nhận, ĐT Việt Nam là số 1 Đông Nam Á

HOÀI MINH LDO | 25/07/2019 12:28

HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Akira Nishino đặt mục tiêu trước mắt là giúp "Voi chiến" đòi lại ngôi vị thống trị bóng đá Đông Nam Á từ tay ĐT Việt Nam

Ngày 24.7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan đã tổ chức cuộc họp để bàn bạc về kế hoạch chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới của bóng đá Thái Lan sẽ tham dự.

Trong đó, vòng loại World Cup 2022 của ĐTQG Thái Lan, SEA Games 2019 của đội U23 hay Giải U23 châu Á 2020 mà Thái Lan là chủ nhà đều là những giải đấu trọng điểm.

Cuộc họp quan trọng này có sự góp mặt của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - ông Somyot Poompanmoung, GĐKT Carles Romagosa, HLV trưởng ông Akira Nishino và các quan chức cấp cao khác của bóng đá Thái.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - ông Somyot Poompanmoung. Ảnh: Siam Sport 

Theo báo chí Thái Lan, cuộc họp đã diễn ra và có nhiều quyết định quan trọng. Phát biểu sau cuộc họp, tân HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Nishino cho biết: 

"Tôi rất vui và hài lòng khi được FAT giao làm HLV trưởng cả ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan. Tôi từng dẫn dắt Olympic Nhật Bản dự Olympic Atlanta 1996, ĐT Nhật Bản tham dự World Cup 2018 và CLB tại J-League.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt ĐT nước ngoài. Đây là nhiệm vụ khó khăn và thử thách với tôi. Tôi tới đây một mình. Thế nên tôi cần sự hợp tác từ tất cả các bên để hỗ trợ mọi thứ hoạt động trơn tru".

Ảnh: Siam Sport.

Tiếp lời chia sẻ vì lý do đến với Thái Lan và mục tiêu đặt ra cùng bóng đá Thái, ông Akira Nishino thừa nhận trước mắt cần đưa "Voi chiến" trở lại vị trí số 1 khu vực trước khi tính đến vươn ra thế giới.

"Tôi đến Thái Lan làm việc một phần vì nhìn thấy những mục tiêu rõ ràng. Chủ tịch FAT muốn bóng đá Thái Lan lên tầm cao mới. Mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa đội tuyển quốc gia Thái Lan trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Khi tôi đi khảo sát, xem các trung tâm đào tạo của các câu lạc bộ và giải vô địch quốc gia Thai League, tôi đã nghĩ Thái Lan có thể đạt đến đẳng cấp thế giới trong tương lai. Và tôi sẽ cố gắng thúc đẩy đội tuyển quốc gia Thái Lan đạt được điều đó”, cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản chia sẻ.

Phát biểu của vị HLV trưởng ĐT Thái Lan không khác nào một lời thừa nhận về vị thế suy giảm của bóng đá Thái. Song, đó cũng điều hoàn toàn hợp lý.

Thái Lan sắp gặp lại Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Với chức vô địch AFF Cup 2018 cùng hàng loạt các chiến tích vang dội tại nhiều đấu trường quốc tế, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo mới xứng đáng là "ông vua" của Đông Nam Á.

Vào ngày 5.9 tới đây, ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ đụng độ nhau trong trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ không chỉ là trận đấu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng G, mà còn là trận chiến để khẳng định vị thế khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn