MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Champions League.

HLV Solskjaer thừa nhận "bó tay" với Alexis Sanchez sau trận gặp PSG

VIỆT HÙNG LDO | 13/02/2019 14:00
Không chỉ thi đấu mờ nhạt dưới trướng Jose Mourinho, tiền đạo người Chile cũng tỏ ra vô hại từ khi Ole Solskjaer lên nắm quyền tại sân Old Trafford.

Giữa giờ nghỉ, Jesse Lingard gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, HLV Solskjaer buộc phải có sự thay thế. Trong bối cảnh Lukaku không thể đá cánh, ông đã dành sự ưu tiên cho Alexis Sanchez. Tuy nhiên, những gì cậu học trò đắt giá làm được chỉ là nỗi thất vọng.

Sanchez liên tục tìm cách đi bóng vào khu trung lộ của đối thủ nhưng liên tục bị bắt bài và không thể một lần tạo ra những tình huống sóng gió. Không chỉ vậy, khả năng tranh chấp tay đôi với hậu vệ PSG của cựu binh Arsenal cũng tỏ ra yếu đuối. Anh thường để mất bóng và không có hành động bám đuổi.

Sanchez thi đấu như cầu thủ hạng trung trong trận gặp PSG. Ảnh: Getty.

Dưới triều đại của Solskjaer, 12 trận đã qua, Sanchez chỉ được ra sân đá chính 3 lần. Từ khi nắm "Quỷ đỏ" vào ngày 19.12.2018, Solskjaer đã "hồi sinh" gần như tất cả ngôi sao của CLB, chỉ trừ Sanchez vẫn dậm chân tại chỗ và không cho thấy dấu hiệu cải thiện.

"Đến lúc này, tôi không biết phải làm gì với Alexis Sanchez nữa. Khi chơi bóng, cậu ấy phải tự thân vận động và làm mới chính mình. Cả tôi và đội bóng đều hiểu Sanchez là cầu thủ tốt", Ole Solsa chia sẻ.

Hiện tiền đạo người Chile đang hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với mức 500.000 bảng/tuần. Nếu tiếp tục thi đấu mờ nhạt, khả năng Sanchez bị tống khứ ngay hè này là điều hiện hữu. Tuy nhiên, M.U rất sợ tình cảnh vừa bán cầu thủ, ngôi sao xẹt đó lại tỏa sáng và quay lại ghi bàn vào lưới đội nhà.

Nhận lương 500.000 bảng/tuần nhưng những gì Sanchez khiến người hâm mộ nhớ đến là màn đánh đàn piano trong ngày ra mắt. Ảnh: PA.

Trận thua PSG là mốc khởi điểm cho hành trình gian nan sắp tới của Manchester United. Đội bóng của Solskjaer sẽ bước vào giai đoạn gặp nhiều đối thủ lớn như PSG, Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal.

Hiện "Quỷ đỏ" đã chen được vào Top 4 Ngoại hạng Anh sau chuỗi 11 trận bất bại. Nếu xác định được rõ mục tiêu, M.U nên cân nhắc việc tập trung đấu trường quốc nội để cán đích ở vị trí có thể đá Champions League mùa tới. Bên cạnh đó, FA Cup vẫn là danh hiệu còn bỏ ngỏ và đoàn quân của Solskjaer có thể đặt mục tiêu vô địch đấu trường này.

Lịch thi đấu giông bão với “Quỷ đỏ” trong vòng 1 tháng tới. Ảnh: FOX.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn