MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Shin Tae-yong (trái) và Polking sẽ có màn đối đầu thú vị trên băng ghế huấn luyện của tuyển Indonesia và Thái Lan. Ảnh: Bola

Indonesia – Thái Lan: Lịch sử đang chờ Shin Tae-yong, Alexandre Polking

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 29/12/2021 13:49
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia và Alexandre Polking của Thái Lan đều sẽ lập nên những cột mốc đáng nhớ cho bản thân, nếu giúp đội nhà vô địch AFF Cup 2020. 

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Indonesia – Thái Lan sẽ diễn ra tối 29.12. Trận lượt về, hai đội thi đấu vào tối ngày 1.1.2022. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, hai đội gặp nhau ở chung kết giải đấu số 1 khu vực. Cả 3 lần trước, tuyển Thái Lan đều giành chiến thắng chung cuộc.

Thành, bại ở trận chung kết sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài thao lực của hai huấn luyện viên. Với Shin Tae-yong, ông đã giúp tuyển Indonesia lột xác hoàn toàn với dàn cầu thủ trẻ trung, nhưng thi đấu nhiệt huyết và máu lửa. Về chiến thuật, cựu huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 rất linh hoạt trong việc sắp xếp đội hình.

Tuyển Indonesia có thể thi đấu ăn ý, vận hành chiến thuật trơn tru với nhiều sơ đồ khác nhau. Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, ông Shin Tae-yong đã mang đến "phép thuật" thật sự khi giúp tuyển Indonesia dẫn đầu bảng B, sau đó thắng chủ nhà Singapore để vào chung kết AFF Cup.

Nếu vượt qua Thái Lan, ông Shin Tae-yong sẽ trở thành thành huấn luyện viên Hàn Quốc thứ 2 vô địch AFF Cup, sau Park Hang-seo của tuyển Việt Nam năm 2018. Quan trọng hơn, chiến lược gia này sẽ giúp tuyển Indonesia có lần đăng quang đầu tiên ở sân chơi số 1 khu vực. Ở cả 5 lần vào chung kết trước đó vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, đội bóng xứ vạn đảo đều thua trận.

Với Alexandre Polking, ông không được đánh giá cao bằng Shin Tae-yong về kinh nghiệm trận mạc. Ông chỉ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trao bản hợp đồng ngắn hạn trong 4 tháng, kéo dài đến hết AFF Cup. Cựu huấn luyện viên đội TPHCM cho biết còn quá sớm để bàn đến việc ông có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan dài hạn hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào kết quả ở 2 trận đấu với Indonesia sắp tới.

Nếu giúp tuyển Thái Lan vượt qua Indonesia, Polking sẽ trở thành huấn luyện viên Nam Mỹ đầu tiên vô địch AFF Cup. Đồng thời ông cũng giúp "Voi chiến" có lần thứ 6 đăng quang ở giải khu vực sau các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Quan trọng hơn, chức vô địch AFF Cup sẽ giúp bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế số 1 khu vực, khôi phục lại niềm tự hào, niềm tin nơi người hâm mộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn