MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Italia đối đầu Tây Ban Nha: Bí ẩn và phương trình khó giải mã

VIỆT HÙNG LDO | 06/07/2021 18:58
Thêm một trận chung kết sớm nữa tại EURO 2020, khi Italia hùng mạnh sẽ đối đầu với Tây Ban Nha còn quá nhiều ẩn số.

Italia là phương trình khó giải

Trường hợp của thủ thành Meret khá đặc thù khi anh là thủ môn số 3 của Azzurri tham dự EURO năm nay nên rất khó để vào sân. Tất cả nhân sự còn lại, Mancini đã tung vào hết để tất cả học trò có cơ hội trải nghiệm không khí EURO, vừa có thêm tính đa dạng trong chiến thuật.

Rất nhiều đội chưa dùng hết người, 3 đối thủ còn lại ở vòng bán kết cũng vậy. Tuy nhiên, Italia rất khác. Họ đã sử dụng toàn bộ, chơi hay và phô diễn được hết sức mạnh.

Azzurri lộ rõ là đội bóng lấy tấn công làm trường phái ở giải năm nay. Những nhân tố như Chiesa, Insigne, Immobile hay Locatelli đều là mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự. Phía dưới, nhạc trưởng Verratti và Jorginho kiểm soát mọi thứ trước khi đến phần quan trọng nhất là bộ đôi Chiellini - Bonnuci. Cặp bài trùng được Mourinho ví như các giảng viên của Đại học Havard vẫn giữ được cái hồn của Azzurri, làm điểm tựa để các hậu bối phía trên tỏa sáng.

Italia không còn bài gì để giấu nhưng mọi đội bóng, thậm chí mạnh như Bỉ cũng không thể giải mã được để tìm ra điểm yếu. Nhiệm vụ đó lần này trao tay Tây Ban Nha.

Có chút rắc rối nhỏ với Italia khi Spinazzola đã chấn thương. Trong tay Mancini còn Emerson là người đá tốt ở vị trí hậu vệ trái nhưng mùa vừa qua, ngôi sao này không nổi bật ở Chelsea. Có thể Mancini sẽ đẩy Di Lorenzo sang cánh đối diện. Dù cánh trái không phải sở trường với hậu vệ này nhưng với khí thế đang lên cao của toàn đội, Mancini nên dùng một người như vậy sẽ tốt hơn Emerson.

Tây Ban Nha vẫn bí ẩn

Dù đã đi đến bán kết nhưng Tây Ban Nha vẫn chưa phô diễn hết bài vở. Enrique còn đó nhiều phương án có thể sẽ được đem ra phơi bày trước Italia đêm nay.

Mikel Oyarzabal là một trong số đó. Ngôi sao tấn công của Real Sociedad đã được vào sân ở trận thắng Thụy Sỹ và kịp thực hiện thành công quả phạt đền. Thông thường, hàng công của La Roja sẽ là bộ ba Torres - Morata - Sarabia. Bộ ba này có thể thay đổi khi Sarabia chưa chắc đã ra sân, Torres đá được 2 cánh và cơ hội có thể đến với Oyarzabal.

Moreno, Olmo hay thậm chí là Alcantara có thể được vào sân ngay từ đầu để khiến Italia bất ngờ. Khi đó, cánh tấn công của "Bò tót" sẽ thiên về bên phải, đúng vào vị trí Italia khuyết Spinazzola.

Ở tứ kết, Olmo vào sân chơi rất hay, như một cơn lốc đúng nghĩa bên cánh phải. Việc đẩy Torres sang cánh phải sẽ giúp Olmo có thêm bệ phóng để băng lên kiến tạo như trước Thụy Sỹ hoặc dứt điểm trực tiếp.

Enrique đã có chút thử nghiệm trước Thụy Sỹ nhưng vẫn giữ bài. Đêm nay trước Italia hùng mạnh, ông buộc phải tung ra hết.

Trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào 2h ngày 7.7 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn