MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sẽ có thêm nhiều ngôi sao cập bến Serie A hơn. Ảnh: Inter Milan

Italy cắt giảm thuế sẽ giúp Serie A thay đổi thị trường chuyển nhượng

VIỆT HÙNG LDO | 06/12/2023 18:23

Trong thời gian tới, Serie A có thể không còn là nơi chỉ dành cho các cựu binh gia nhập nữa. Giải đấu hoàn toàn có thể chào đón những ngôi sao với các mức đãi ngộ tốt hơn, tránh những gian lận về tài chính.

Trong vài mùa giải gần đây, một trong những huấn luyện viên người Italy hay nhất là Roberto De Zerbi. Hiện tại, không nhiều đội bóng Italy có khả năng để chiêu mộ thuyền trưởng của Brighton bởi ngoài chuyện phải phá vỡ hợp đồng, họ còn phải trả De Zerbi số tiền lương cao như những gì ông đang được nhận tại Premier League.

Với mức thuế dành cho những người thu nhập cao như hiện tại ở Italy (lên tới 48%), sẽ thật không tưởng cho một đội nào muốn dành ngân sách cho De Zerbi. Nhìn lại trường hợp của Paulo Dybala hay Leonardo Bonucci, cặp đôi này rời Juventus cũng vì vấn đề tiền bạc khi "Lão bà" được cho là không thanh toán đủ số lương khổng lồ của họ.

4 năm trước, một dự thảo luật thuế của Italy đã được đưa ra, có tên "Decreto Crescita". Nó được coi là một nghị định giúp nền kinh tế phát triển nhằm ngăn chặn chảy máu chất xám. Dự thảo luật thuế có thể giúp bóng đá Italy giữ chân được những tài năng và tuyển mộ thêm những "thợ lành nghề" từ nước ngoài.

Trước đây, ví dụ một câu lạc bộ trả cho De Zerbi mức lương tổng là 10 triệu Euro, con số thực lĩnh của chiến lược gia này chỉ là 5,5 triệu Euro. Hiện tại, con số đó sẽ là 7,5 triệu Euro, đạt tỉ lệ gần 150% so với mức cũ.

De Zerbi có thể hồi hương để dẫn dắt một câu lạc bộ có tầm vóc lớn hơn Brighton. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Decreto Crescita thường chỉ nhắm đối tượng đến những người đang có thu nhập cao. Nó có thể đem đến tính phổ cập không vẫn là bài toán cần các cơ quan thuế của Italy xử lý. Khi thuế giảm, chỉ có khoảng 198 trên tổng số 653 cầu thủ đang đá tại Serie A cảm nhận được rõ các quyền lợi tăng thêm về tiền (khoảng 30%). Thu nhập tăng thêm của họ sẽ khoảng 150 triệu Euro.

CEO của Inter Milan là Giuseppe Marotta cũng từng quan ngại về việc này. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ, nếu không có Decreto Crescita, gần như không đời nào các đội Serie A có thể đưa De Zerbi hồi hương. Với trường hợp của Jose Mourinho, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu nhận tiền từ AS Roma kể từ khi Decreto Crescita được chính thức áp dụng.

Nếu không có Decreto Crescita, Milan khó lòng chiêu mộ được các ngôi sao của Chelsea trong vài năm gần đây như Tomori, Pulisic hay Loftus-Cheek. Trong khi đó, việc Roma sở hữu được Abraham cũng trở nên xa vời.

Trong vài mùa giải gần đây, chất lượng đội hình của các đội Serie A đã tốt lên trông thấy, bằng chứng là việc ở mùa trước, 3 đội của giải đấu đều góp mặt ở 3 trận chung kết cúp châu Âu (dù thua cả 3). Trước thời điểm Decreto Crescita được ấn định, trong 10 năm, bóng đá Italy chỉ chứng kiến các câu lạc bộ của họ lọt vào chung kết các cúp châu Âu đúng 3 lần.

Inter thất bại trước Man City ở chung kết Champions League mùa trước. Ảnh: AFP

Serie A hiện đã vượt qua La Liga của Tây Ban Nha về điểm hiệu số trên bảng xếp hạng của UEFA. Nếu vẫn đá tốt, các đội bóng Italy có thể mang thêm 1 suất đá Champions League vào mùa giải sau khi thể thức được thay đổi. Cuộc cạnh tranh vẫn rất khốc liệt nhưng so với các giải lớn còn lại, Serie A không phải không còn cửa trong cuộc đua tranh này.

Việc các đội bóng Serie A tiến sâu ở cúp châu Âu mùa trước giúp giải đấu đã thu thêm về 375 triệu Euro tiền từ UEFA. Bên cạnh đó, tiền bản quyền truyền hình cũng tăng 40%. Giờ đây, các khán đài cũng sôi động hơn vì hai đội đá dưới sân có nhiều ngôi sao. Nhìn vào khán đài sân Diego Armando Maradona trong trận Napoli 0-3 Inter Milan là đủ hiểu.

Các hợp đồng tài trợ giờ đây cũng dễ thực hiện hơn. Có tới 90% các hợp đồng tài trợ cho Serie A đến từ các doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên kết. Những ngôi sao được hưởng lợi từ Decreto Crescita đã tăng được thêm 621 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. 50% trong số này đến từ nhóm 40 cầu thủ cập bến Serie A vì được giảm thuế (thuộc nhóm 6% người được hưởng lợi).

Việc giảm thuế cũng gia tăng việc làm hơn cho người lao động của các câu lạc bộ. Năm 2018, AC Milan chỉ đăng tin tuyển dụng 148 người, nay con số đó là 250.

Khán đài các sân vận động tại Serie A sẽ cuồng nhiệt hơn trong thời gian tới. Ảnh: AFP

Một vấn đề có thể sẽ phát sinh là nạn cá độ sẽ ngày càng nhiều hơn, từ hợp pháp cho đến bất hợp pháp. Khi các công ty cá cược cũng chịu thuế ít đi, tỉ lệ cược điên rồ cùng những con số khổng lồ sẽ nhiều hơn, thu hút thêm chính những cầu thủ và huấn luyện viên tham gia.

Về phía đội tuyển quốc gia Italy, một khi các cầu thủ trẻ ở lại trong nước nhiều hơn, nguồn tuyển chọn và đào tạo thống nhất sẽ dễ hơn. Tại EURO 2024 sắp tới, Azzurri sẽ giảm được tuổi trung bình của các tuyển thủ từ 29,5 (EURO 2020) xuống còn 26,5.

Tại cấp độ trẻ, Italy là quốc gia ở châu Âu duy nhất cử đội hình tham gia đủ 4 đấu trường trẻ là U20 World Cup, U17, U19 và U21 EURO. Đội U20 của họ đã lọt vào trận chung kết năm ngoái còn đội U19 đã là nhà vô địch châu Âu lần đầu tiên sau 2 thập kỷ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn