MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jamie Vardy ghi bàn thắng duy nhất ở cặp đấu này. Ảnh: Daily Mail.

Jamie Vardy gieo sầu cho Chelsea ngay tại Stamford Bridge

VIỆT ANH LDO | 23/12/2018 07:16

Chelsea đã để thua Leicester với tỷ số 0-1 trên sân nhà Stamford Bridge trong trận đấu thuộc vòng 18 Premier League.

HLV Sarri vẫn giữ nguyên 11 cái tên đá chính ở vòng 17 với Eden Hazard sắm vai tiền đạo ảo. Về phía Leicester, Chilwell và Choudhury ra sân từ đầu thay cho Fuchs và Demarai Gray.

Chelsea sớm có cơ hội ghi bàn ngay ở phút thứ 2. Hàng thủ đội khách có pha phối hợp thiếu ăn ý nhưng Willian không thể chạm bóng khi mà cầu môn của Leicester đã bỏ trống.

Khoảng thời gian sau đó, Chelsea chiếm ưu thế vượt trội trong khâu kiểm soát bóng, liên tục tung ra các đợt tấn công. Song, việc duy cự li hợp lí giúp hàng thủ Leicester hạn chế không gian phối hợp của đội chủ nhà.

Eden Hazard (áo xanh) hoạt động tích cực trong hiệp 1. Ảnh: Daily Mail.

Eden Hazard là người chơi nổi bật nhất bên phía Chelsea với tầm hoạt động rộng, khả năng đi bóng lắt léo. Cú sút quyết đoán của cầu thủ người Bỉ ở phút thứ 33 dù đánh bại Kasper Schmeichel nhưng không thắng được xà ngang.

Đoàn quân của HLV Claude Puel chưa có nhiều thời cơ triển khai các đợt phản công trong hiệp đấu này. Dẫu vậy, cú sút xa của Ndidi cũng khiến cho thủ thành Kepa phải trổ tài. 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Pha bay người của Kepa giúp Chelsea không phải nhận bàn thua ngay từ hiệp 1. Ảnh: AP.

Dứt điểm nhiều mà không ghi được bàn trong hiệp 1, Chelsea phải trả giá ngay đầu hiệp 2. James Maddison chọc khe cho Jamie Vardy băng xuống, thoải mái sút bóng chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu.

Chelsea vẫn là những người làm chủ thế trận. Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn là vấn đề mà The Blues chưa thể cải thiện được. Khi Hazard không còn hoạt động năng nổ như trước, sự sáng tạo trong những đường tấn công cũng giảm đi hẳn.

Giroud (áo xanh) chơi không nổi bật sau khi vào sân ở hiệp 2. Ảnh: BPI

Bế tắc trong việc ghi bàn, HLV Sarri buộc phải làm mới hàng công của Chelsea. Họ đã dùng nhiều đường bóng bổng hơn khi Giroud có mặt trên sân nhưng phương án này chẳng gây khó dễ gì cho bộ đôi trung vệ của Leicester.

Hơn thế nữa, may mắn tiếp tục chống lại đội bóng áo xanh. Marcos Alonso có cơ hội đối mặt với Kasper Schmeichel. Song, cú đá của hậu vệ này lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Pha dứt điểm thiếu may mắn ở cuối trận của Marcos Alonso. Ảnh: Reuters.

Đối thủ của họ thì ngược lại. Chỉ 1 lần làm rung mành lưới đối phương nhưng Leicester đã biết cách giữ vững thành quả của mình. Qua đó, “Bầy cáo” đã giành trọn 3 điểm khi rời Stamford Bridge.

Thất bại này khiến Chelsea vẫn có 37 điểm, đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng Premier League sau 18 vòng. Dù vậy, họ chỉ còn xếp trên đội xếp thứ 5 là Arsenal nhờ chỉ số phụ. 3 điểm có được giúp Leicester tạm vươn lên hạng 9 với 25 điểm.

Kết quả các trận đấu khác ngày 22.12

Arsenal 3-1 Burnley

Man City 2-3 Crystal Palace

Bournemouth 2-0 Brighton

Huddersfield 1-3 Southampton

Newcastle 0-0 Fulham

West Ham 0-2 Watford

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn