MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: BPI.

Jesse Lingard: Thất bại, trưởng thành và mong ước trở lại tuyển Anh

VIỆT HÙNG LDO | 26/12/2019 07:54
Chỉ 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo tại Premier League từ đầu năm 2019 đến giờ, từ một tài năng trẻ sáng giá, Lingard giờ đang chịu quá nhiều áp lực.

Pha bấm bóng tệ hại trong trận thua Watford 0-2 cuối tuần trước là kỉ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp của Lingard. Nó đến vào lúc anh được tin tưởng trao cơ hội để đem về 3 điểm cho "Quỷ đỏ".

Thất bại mùa này của M.U dù ít, dù nhiều cũng có sự ảnh hưởng của tiền đạo người Anh. Nếu anh chơi đúng với kì vọng, Man United có thể không lâm vào cảnh "đóng vai Robin Hood" bất đắc dĩ như thế này.

Năm nay đã bước sang tuổi 27 nhưng Lingard vẫn chưa một lần được coi là nhân tố chủ lực của đội bóng dù anh đã trưởng thành từ chính mái nhà Old Trafford thời còn ở học viện.

Tuổi ngày một cao, sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho anh càng ít. Và cứ như thế, đến tận lúc này, người ta vẫn gọi anh với cụm từ châm biếm là "tài năng trẻ... già nhất thế giới".

Ảnh: Getty.

"Tôi cảm nhận giờ đây mình đã lấy lại được phong độ và trở lại với hình ảnh vốn có. Ai cũng có lúc vinh quang và thất bại. Khi ở trong quãng thời gian tồi tệ nhất, bạn cần chiến đấu để vượt qua. Hãy lắng nghe đồng đội, huấn luyện viên và làm việc với hơn 100% khả năng trên sân. Tôi đã làm điều đó và cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên.

Khi đội bóng thất bại, đủ thứ chuyện sẽ được vẽ ra và ảnh hưởng ít nhiều đến không khí trong phòng thay đồ. Thế nhưng chúng tôi có một vài cá nhân biết đem lại nụ cười cho những người xung quanh, tất cả lại phấn khích trở lại và hướng về mục tiêu kế tiếp", Lingard chia sẻ.

Rất nhiều người lầm tưởng Lingard là một trong những cầu thủ trẻ thuộc thế hệ hiện tại của Ole Solskjaer. Nhưng không, anh ấy đã 27 tuổi và có màn ra mắt đội 1 gần 5 năm trước.

Tiền đạo này đã phải phiêu bạt rất nhiều, vấp ngã không ít tại Leicester, Birmingham, Brighton và Derby County trong tư cách cầu thủ cho mượn.

Lingard chơi cùng với Rashford, nổi tiếng cùng nhau và trụ lại tại Man United. Thế nhưng khi Rashford mới 22 tuổi, Lingard chỉ cần 2 mùa nữa là ngấp nghé mức xuống dốc ở tuổi 30.

Ảnh: BPI.

Trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ", tiền đạo người Anh đang cố gắng để chiếm được vị trí có tiếng nói. Lingard có thể chưa thể hiện được nhiều trên sân nhưng với các đàn em và đồng đội, anh sẽ trở thành người không vô dụng.

"Nhiều lúc tôi như đang ở giữa dòng. Đầu mùa, tôi có nói rằng mình sẽ cố gắng để trở thành người có tiếng nói với các anh em.

Đội bóng đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ và họ trưởng thành dần qua mỗi trận đấu. Bên cạnh đó là những cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc. Sự kết hợp ấy thật hoàn hảo.

Nói thật nhé, tôi chưa từng thôi tham vọng một ngày nào đó được trở thành đội trưởng của Manchester United. Nếu điều ấy thành sự thật, tôi có thể hướng dẫn cho các bạn trẻ ở đây nhiều hơn", Lingard chia sẻ.

Ảnh: Reuters.

Chấn thương gân kheo và những màn trình diễn dưới mức trung bình đã khiến Lingard ngày một xa đội hình của "Tam sư". Không ai nghĩ rằng một cầu thủ từng được sắp đá chính trận bán kết World Cup 2018 lại vắng mặt trong toàn bộ chiến dịch vòng loại EURO 2020.

Lingard khát khao trở lại màu áo trắng của đội tuyển Anh nhưng mọi chuyện không dễ như thế. Ngoài sự nỗ lực vượt bậc, anh không còn cách nào khác.

"100% tôi sẽ nỗ lực để trở lại đội tuyển bằng mọi giá. Tôi sẽ chứng minh cho Ole và Gareth thấy lại được hình ảnh cũ của mình.

Trước hết, điều đó có lợi cho Man United và sau đó là tuyển Anh. Mọi thứ sẽ tốt dần lên thôi", Lingard chia sẻ.

Ảnh: Getty.

Lingard có thể bị chê rất nhiều trong khoảng thời gian qua nhưng với tinh thần của một cầu thủ có dòng máu "Quỷ đỏ" đúng nghĩa, hy vọng anh sẽ trở lại và cống hiến hết mình cho màu áo đỏ thành Manchester. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn