MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Jurgen Klopp châm chọc lối đá phòng ngự tiêu cực của Atletico Madrid

HOÀI MINH LDO | 12/03/2020 08:59

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận, rất khó để đối đầu với một đội bóng phòng ngự tiêu cực và hầu như không tổ chức tấn công như Atletico Madrid.

Rạng sáng 12.3, Liverpool đã để thua đau đớn 2-3 trước Atletico Madrid và bị loại khỏi Champions League 2019-20. Đây là thất bại khó nuốt trôi với thầy trò Jurgen Klopp bởi họ đang là những nhà đương kim vô địch giải đấu.

"Thật khó để tìm kiếm từ ngữ thích hợp miêu tả thất bại này. Khi tỉ số là 2-1, mọi thứ không phải vấn đề lớn. Nhưng bàn thua đó đã mang đến vấn đề lớn cho chúng tôi, các cầu thủ trở nên mệt mỏi hơn, không còn giữ được chất lượng chơi bóng  như trước đó", Klopp mở đầu trên BT Sport.

Klopp thừa nhận thất bại. Ảnh: Getty

Vị chiến lược gia người Đức không lý giải nổi tại sao Atletico không có những pha dàn xếp tấn công dù trong đội hình có  những cá nhân chất lượng như Saul, Koke, Joao Felix,...

"Tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Liverpool. Thật khó để đối đầu với một đội chơi phòng ngự tiêu cực như vậy. Họ thi đấu quá sâu, chỉ chờ phản công. Tôi không hiểu tại sao Atletico lại chơi như thế với đội hình có chất lượng quá tốt.

Tất nhiên là chúng tôi phải chấp nhận kiểu đá đó nhưng cảm giác đêm nay có điều gì không đúng. Tôi nhận ra mình là một kẻ thất bại thực sự tồi tệ, nhất là khi các cầu thủ đã nỗ lực lớn đến vậy trước một dàn cầu thủ đẳng cấp và 2 hàng phòng ngự 4 người. Họ thậm chí còn không có nhiều pha phản công trong suốt 90 phút.

Chúng tôi biết trong 2 năm qua chúng tôi đã gặp may mắn ở Champions League. Bạn cần may mắn thì mới có thể lọt vào 2 trận chung kết. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều chống lại chúng tôi ở những khoảnh khắc quyết định", Klopp khẳng định.

Liverpool có rất nhiều cơ hội nhưng không thể thắng Jan Oblak. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Simeone không tiếc lời ca ngợi Jan Oblak sau chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool. Thủ thành người Slovakia là "linh hồn" trong lối đá phòng ngự của Atletico và đã có màn trình diễn xuất sắc tại Anfield với 9 pha cứu thua.

"Chúng tôi đang có trong tay thủ môn hay nhất thế giới. Oblak với Atletico có tầm quan trọng không khác gì Messi ở Barcelona. Cậu ấy có ảnh hưởng lớn lên toàn đội.

Tôi rất mừng cho toàn đội và câu lạc bộ. Đây là một trận thắng lịch sử trước một đối thủ phi thường, trên một sân vận động đẹp với một áp lực cực lớn", Marca dẫn lời Simeone.

Diego Simeone hạnh phúc vì chiến thắng lịch sử. Ảnh: REX

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn