MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Juventus đang trong tình trạng đầy áp lực về khía cạnh tài chính. Ảnh: UK Daily News

Juventus tiếp tục báo động đỏ về tài chính

TAM NGUYÊN LDO | 27/12/2022 13:44

Năm thứ năm liên tiếp Juventus rơi vào tình trạng thua lỗ…

Những rắc rối của Juventus sẽ tiếp tục vào thứ Ba (27.12) khi các cổ đông của câu lạc bộ bóng đá lớn nhất Italia sẽ họp để thông qua các vấn đề tài chính sau những vụ từ chức hàng loạt của ban lãnh đạo vào tháng trước.

Toàn bộ hội đồng quản trị của Juve đã từ chức sau cuộc điều tra của các công tố viên ở Turin về cáo buộc hạch toán sai, cùng những bất thường trong chuyển nhượng và cho mượn cầu thủ khiến 15 người và câu lạc bộ bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau.

Vào hôm nay (27.12), khoản lỗ sửa đổi cho mùa giải 2021-2022 là 239,3 triệu Euro (255 triệu USD) sẽ được phê chuẩn, đây là năm thứ năm liên tiếp vấn đề tài chính của “Bà đầm già” chìm trong sắc đỏ.

Juventus được niêm yết trên thị trường chứng khoán Italia và vào tháng 9 đã công bố khoản lỗ kỷ lục 254 triệu Euro, con số đã được điều chỉnh giảm sau khi khoản lỗ cho mùa giải 2020-2021 được điều chỉnh tăng từ 209 triệu Euro lên 226 triệu Euro.

Ban lãnh đạo của Juventus đồng loạt từ chức vào tháng trước. Ảnh: Football Italia

Những tài khoản đó đã được sửa đổi sau những phát hiện của cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán CONSOB cũng như kiểm toán viên và công tố viên.

Cuộc họp hôm nay đã được lên kế hoạch vào ngày 23.11 nhưng đã bị lùi lại chỉ hơn 1 tuần trước khi hội đồng thông báo quyết định từ chức.

Chủ tịch Andrea Agnelli nằm trong số những người phải từ chức, chấm dứt triều đại kéo dài 12 năm đã mang lại rất nhiều danh hiệu và trong một thời gian, Juventus đã hồi sinh để trở lại là một trong những đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu.

Tuy nhiên, chuỗi 9 chức vô địch Serie A liên tiếp của Juve đã kết thúc vào năm 2021 và màn trình diễn ở châu lục sa sút nghiêm trọng sau khi họ chi hơn 100 triệu Euro để ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo từ Real Madrid 3 năm trước.

Sự xuất hiện của Ronaldo trùng hợp với việc tăng chi phí tiền lương kết hợp với đại dịch COVID-19 đã dẫn đến 2 đợt tăng vốn trị giá 700 triệu Euro từ công ty mẹ Exor, do gia đình Agnelli kiểm soát.

Trong các tài liệu mà AFP có được, Juve bị cáo buộc thổi phồng giá trị chuyển nhượng một cách giả tạo và cũng lừa dối thị trường chứng khoán, khi tuyên bố vào thời điểm cao điểm của đại dịch rằng, các cầu thủ sẽ giúp câu lạc bộ tiết kiệm 90 triệu Euro bằng cách không nhận lương 4 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6.2020).

Các công tố viên cho biết, Juventus đảm bảo riêng với các cầu thủ rằng, họ sẽ chỉ phải từ bỏ 1 tháng lương, nghĩa là chỉ tiết kiệm được 22 triệu Euro.

Juventus đã thổi phồng giá trị cầu thủ cùng những hành động trái quy định. Ảnh: Serie A

Các cổ đông sẽ họp lại vào ngày 18.1.2023 để bổ nhiệm hội đồng quản trị mới do Gianluca Ferrero, cựu Giám đốc thương hiệu cà phê Lavazza sinh ra ở Turin, người được Chủ tịch Exor John Elkann – em họ của Andrea Agnelli, tin tưởng.

Một phiên tòa sơ bộ vào tháng tới sẽ quyết định liệu những người bị các công tố viên buộc tội có phải là bị cáo trong một phiên tòa sẽ tạo ra bối cảnh rắc rối cho nửa sau của một mùa giải vốn đã phức tạp đối với Juventus hay không.

Gã khổng lồ thành Turin đã bị loại khỏi Champions League sau khi kết thúc vòng bảng với vỏn vẹn 3 điểm và kém đội đầu bảng Serie A là Napoli tới 10 điểm.

Huấn luyện viên Massimiliano Allegri rơi vào tình thế nguy hiểm với khởi đầu mùa giải tệ hại, nhưng chuỗi 6 trận thắng trong tháng trước thềm World Cup đã đưa Juve lên vị trí thứ 3 tại Serie A.

Sự hỗn loạn ở các vị trí lãnh đạo không ảnh hưởng trực tiếp đến Allegri, người vẫn đang tại vị cùng với Giám đốc thể thao Federico Cherubini. Tuy nhiên, với Agnelli, mùa giải đang trở thành một cơn ác mộng, với tình hình tài chính của Juve cũng đang bị UEFA điều tra.

Cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu dường như cũng đang giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những người ủng hộ còn lại của Super League, trong đó có Agnelli.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn