MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kế hoạch World Cup diễn ra 2 năm/lần có thể không bao giờ khả thi

VIỆT HÙNG LDO | 08/09/2021 15:35

Sau đề xuất về kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của Arsene Wenger, những ý kiến trái chiều đã đến và đều có cách phản biện rất thuyết phục.

Viễn cảnh mùa Hè nào cũng được xem World Cup và EURO thật thú vị. Khi đó, có lẽ các cầu thủ cũng chán cảnh phải than vãn vì bị vắt kiệt sức. Những tiếng thở dài đó có thể sẽ thay thế bằng những tiếng leng keng, âm thanh của những đồng tiền rơi liên tục vào hòm chứa của FIFA.

Ý tưởng này của Arsene Wenger có phục vụ mục đích kiếm tiền hay không, còn tùy thời gian trả lời nhưng việc tổ chức World Cup 2 năm/lần cũng táo bạo chẳng kém gì kế hoạch nâng số đội lên thành 48. Khi đó, các cầu thủ sẽ đá vòng loại tập trung vào tháng 3 và tháng 10, cuối cùng tham dự vòng chung kết vào tháng 12. 

Những đề xuất Wenger từng chia sẻ với L'Equipe không thể nói là vớ vẩn bởi một người có tầm hiểu biết và kiến thức như "Giáo sư" không thể thích gì nói đó, tất cả đều dựa trên tính toán và lập luận. Tuy nhiên, để phản biện lại những ý kiến trái chiều, chưa chắc Wenger đã có thể trôi chảy.

Khi cựu chiến lược gia người Pháp được hỏi, những người hâm mộ sẽ ủng hộ kế hoạch của ông ra sao khi vào tháng 10 (thời điểm các giải vô địch quốc gia chưa nóng máy), họ đã bị ngắt nhịp theo dõi để hướng sự chú ý về các vòng loại đội tuyển? Wenger đã trả lời không thuyết phục.

"Bây giờ các bạn hãy lựa chọn. Cách cũ là đá rải rác, trung bình mỗi lần 10 ngày, rơi vào các tháng 9, 10, 11, 3 và 6. Cách mới là đá tập trung cho xong các vòng loại cùng lúc?".

Cựu thuyền trưởng Arsenal không đưa ra thêm được lý do tại sao, đá vòng loại tập trung theo cách của ông lại hiệu quả hơn cách cũ. Chưa hết, khi được hỏi, cầu thủ nghỉ quãng dài như vậy, câu lạc bộ sẽ trả lương kiểu gì? Wenger chia sẻ, các cầu thủ hạnh phúc 7 tháng/năm là được rồi (hàm ý đã nhận tiền của câu lạc bộ trong 7 tháng, thời gian còn lại để phục vụ đội tuyển).

Wenger có bộ óc đại tài nhưng cũng chỉ là người bình thường và không tránh khỏi những sai lầm đơn giản. Ở giai đoạn cuối nắm Arsenal, "Giáo sư" người Pháp bị nhận định hơi viển vông, đưa ra nhiều ý tưởng không thực tế cho đội chủ sân Emirates. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng tại Anh cũng không ủng hộ quan điểm của cựu huấn luyện viên này.

Hiệp hội các câu lạc bộ ở Châu Âu vừa nhóm họp với sự tham gia đầy đủ của 247 đội bóng. Họ đều có chung sự phẫn nộ với cách nghĩ của Wenger khi muốn tăng tần suất tổ chức World Cup. Nhóm này cũng mong UEFA sẽ có biện pháp để can thiệp sớm.

Chủ tịch UEFA - Alexander Ceferin bày tỏ quan ngại về kế hoạch của FIFA. Bề ngoài, FIFA luôn muốn bắt tay cùng UEFA để cùng phát triển nhưng kế hoạch mới này chẳng khác nào gáo nước đổ đi với những gì UEFA mong đợi.

Trong quá khứ, Wenger từng than vãn quá nhiều về tần suất của các trận đấu quốc tế. Giờ đây, ông lại muốn World Cup tổ chức 2 năm/lần. Thật khó để biện minh kế hoạch đó không phải vì tiền.

Người hâm mộ có quyền phản đối nhưng cuối cùng, mọi quyết định đều đến từ các phiếu bầu. Tất cả chỉ còn biết chờ đợi, không biết có giống bầu không khí của cơn bão Super League vừa qua không nữa?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn