MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Nhật Bản đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Kết quả của tuyển nữ Việt Nam trước các đối thủ mạnh

TAM NGUYÊN LDO | 24/06/2023 15:34

Tuyển nữ Việt Nam chỉ thắng 1 trong rất nhiều trận đụng độ các đối thủ đến từ những nền bóng đá mạnh.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đá trận quốc tế đầu tiên vào năm 1997 và kể từ đó, đội đã gặp rất nhiều đối thủ.

Những kết quả chỉ ra rằng, bóng đá nữ Việt Nam có sự phát triển vượt bậc trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Tuy nhiên, trước các đối thủ ở đẳng cấp cao, đội sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều để thu hẹp khoảng cách.

Hôm nay (23h15, giờ Việt Nam), tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Đức để chuẩn bị cho World Cup 2023. Trước khi bước vào các trận đấu với tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam còn có trận giao hữu với New Zealand vào ngày 10.7.

Với việc có vé dự Cúp thế giới năm nay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hẳn nhiên cần các trận giao hữu với đối thủ mạnh để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

Thi đấu quốc tế nhiều, kết quả của tuyển nữ Việt Nam trước các đối thủ mạnh thế nào, hẳn không nhiều người biết hoặc nhớ.

Không tính các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, đối thủ mạnh đầu tiên mà tuyển nữ Việt Nam đụng độ là Nhật Bản vào năm 1998. Đây cũng chính là đối thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới tuyển nữ Việt Nam, với tổng cộng 63 bàn sau 13 trận.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ 2 lần làm rung lưới tuyển Nhật Bản, nên hiệu số tính đến thời điểm này là -61. Thế nhưng, Nhật Bản - đội xếp hạng 11 thế giới hiện tại, lại không nằm trong số 2 đội có chiến thắng đậm nhất trước tuyển Việt Nam.

Thống kê này thuộc về Triều Tiên và Australia. Tháng 11.1999, Triều Tiên thắng tuyển Việt Nam 12-1 và Australia cũng có cách biệt tương tự (11-0) sau đó 16 năm (tháng 5.2015) trên sân nhà của họ.

Trước 2 đối thủ này, hiệu số của tuyển nữ Việt Nam lần lượt là -40 (thua cả 8 trận gặp Triều Tiên) và -43 (thua cả 9 trận trước Australia). 1 bàn thắng vào lưới mỗi đội là những gì tuyển Việt Nam làm được.

Đội hình tuyển nữ Việt Nam ở trận thắng tuyển nữ Hàn Quốc vào tháng 4.2022. Ảnh: VFF

Tuyển Trung Quốc cũng là đối thủ quá mạnh so với tuyển nữ Việt Nam, khi thắng 13 trận, ghi 53 bàn. Các tuyển thủ Việt Nam ghi 3 bàn vào lưới đối thủ này.

Hàn Quốc cũng là đối thủ rất mạnh tại châu Á, nhưng tuyển Việt Nam có 7 lần ghi bàn vào lưới họ và thắng 1 (thua 12) sau 13 lần đối đầu. Trận thắng duy nhất đó (3-2) đến khi 2 đội đá giao hữu vào tháng 4.2022. Các bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam được ghi bởi Thái Thị Thảo, Huỳnh Như và Hải Yến.

Năm 2016, tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên gặp một đại diện của Bắc Mỹ là Mexico ở giải giao hữu 4 nước (cùng Hàn Quốc, Trung Quốc) và thua 0-1.

2 năm sau, đội lần đầu tiên gặp đối thủ đến từ Nam Mỹ là Colombia - cũng tại giải giao hữu 4 nước (cùng Trung Quốc, Thái Lan) và thua 0-2.

Năm 2022 vừa qua, lần đầu tiên tuyển nữ gặp một đối thủ của châu Âu là Pháp ở trận giao hữu và thua 0-7.

Đêm nay, Đức sẽ là đội tuyển châu Âu thứ hai mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đối mặt. Huỳnh Như không ra sân trận này vì đang chấn thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn