MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết quả tứ kết EURO 2020: Thắng Czech 2-1, Đan Mạch vào bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) LDO | 04/07/2021 06:53

Hai bàn thắng của Thomas Delaney và Kasper Dolberg đã giúp Đan Mạch thắng Cộng hòa (CH) Czech 2-1, để vào bán kết EURO 2020.

5/6 trận gặp nhau gần đây nhất giữa Đan Mạch - CH Czech bất phân thắng bại. Tuy nhiên, trận tứ kết EURO 2020 đã diễn ra cởi mở, với thế trận đôi công hấp dẫn. Đan Mạch vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 5, với cú đánh đầu của Thomas Delaney.

Đan Mạch có lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 5. Họ là một trong những đội tấn công đa dạng nhất EURO 2020.

Trong 20 phút đầu trận, "thùng thuốc súng" tấn công rất đa dạng, tạo ra thêm 2 cơ hội nguy hiểm. Phút 13, Damsgaard thoát xuống đối mặt thủ môn CH Czech nhưng cú sút của anh không đủ lực để đi vào khung thành. Sau đó không lâu, Delaney có cơ hội sút bóng trống trải sau đường chuyền của Braithwaite nhưng anh lại dứt điểm trúng đầu gối, đưa bóng đi chệch cột.

Cơ hội tốt nhất của CH Czech đến ở phút 22. Xuất phát từ đường chuyền bóng ẩu của thủ môn Kasper Schmeichel, Masopust chọc khe cho Holes băng xuống dứt điểm, nhưng Kasper đã kịp khép góc. Trong thời gian còn lại, đội bóng của ông Silhavy chủ yếu trông chờ vào những pha bóng cố định, nhưng các cầu thủ đều dứt điểm không chính xác.

Đan Mạch liên tục tạo ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía CH Czech trong hiệp 1.

Đan Mạch giữ cự ly đội hình rất tốt và tăng tốc ở cuối hiệp 1, tạo ra hàng loạt pha hãm thành. Phút 42, Maehle thoát xuống tung đường chuyền bằng má ngoài, để Kasper Dolberg đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 2 trận liên tiếp của chân sút có biệt danh "Ibrahimovic đệ nhị" này.

Sang hiệp 2, CH Czech tấn công dồn dập tạo ra 3 cú dứt điểm nguy hiểm chỉ trong 3 phút đầu tiên. Đến cú dứt diểm thứ 4, Patrik Schick đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Anh dứt điểm nhạy cảm sau đường chuyền của Coufal. Đây là bàn thắng thứ 5 của Schick tại EURO 2020, ngang bằng với Ronaldo.

Pha dứt điểm nhạy cảm của Patrik Schick rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho CH Czech.

CH Czech tấn công đa dạng, hiệu quả hơn hẳn khi Jakub Jankto và Krmencik thay Holes, Masopust. Phút 54, Krmencik có cơ hội gỡ hoà, nhưng anh lại sút hụt sau đường căng ngang của đồng đội.

Huấn luyện viên Hjulmand của Đan Mạch điều chinh nhân sự rất nhanh khi tùng Yussuf Poulsen vào sân. Với tốc độ rất tốt, chân sút đang khoác áo RB Lepzig này đã có liền 3 cú dứt điểm nguy hiểm ở các phút 62, 69 và 79 suýt chút nữa gia tăng cách biệt cho đội nhà.

Nỗ lực của CH Czech ở hiệp 2 không giúp họ có được bàn gỡ hoà.

Phút 82, Đan Mạch có cơ hội lớn để gia tăng cách biệt lên 2 bàn, khi Maehle băng xuống đối mặt thủ môn Tomas Vaclik. Nhưng anh lại dứt điểm trúng chân Vaclik thay vì chuyền ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Trong thời gian còn lại, Đan Mạch đã thi đấu rất chắc chắn để bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, để giành vé vào bán kết EURO 2020. Họ đang tiếp tục hướng đến cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn