MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết thúc các vụ kiện, Barcelona và Neymar bắt tay hòa bình

TAM NGUYÊN LDO | 27/07/2021 11:23

Câu lạc bộ Barcelona và Neymar quyết định chấm dứt mâu thuẫn giữa 2 bên đã kéo dài nhiều năm.

Hôm thứ Hai (26.7), câu lạc bộ Barcelona phát đi thông báo rằng, họ đã chấm dứt mọi vấn đề pháp lý, khép lại một cách hòa bình trong các vụ kiện lao động và dân sự khác nhau với cầu thủ người Brazil, Neymar da Silva Santos Júnior.

“Một thỏa thuận giữa câu lạc bộ và cầu thủ đã được ký kết để chấm dứt các vụ kiện pháp lý đang chờ giải quyết giữa 2 bên, bao gồm 3 vụ liên quan đến hợp đồng lao động và 1 vụ việc dân sự”, thông tin từ đội bóng xứ Catalunya cho biết.

Các vụ kiện liên quan đến tranh chấp tiền lương và tiền thưởng bắt đầu từ năm 2017, khi cầu thủ người Brazil rời sân Camp Nou để sang Paris Saint-Germain trong một vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới (222 triệu Euro).

Việc đó dẫn đến sự khác biệt trong cách giải thích liên quan đến một số điều khoản hợp đồng. Hầu hết các vụ kiện liên quan đến khoản tiền thưởng cho lòng trung thành mà câu lạc bộ chỉ trả một phần.

Khi ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào năm 2016, Neymar được hứa thưởng 64,4 triệu Euro. Tuy nhiên, Barcelona chỉ trả 20,75 triệu khoản tiền thưởng này trước khi Neymar ra đi. Câu lạc bộ khẳng định rằng, họ sẽ không phải trả bất kỳ khoản thanh toán nào nữa bởi Neymar đã không thực hiện đúng hợp đồng (đến năm 2021). Tuy nhiên, Neymar vẫn kiện để đòi lại toàn bộ số tiền.

Đổi lại, Barca kiện ngược cầu thủ cũ để đòi số tiền thuế 10,2 triệu Euro mà họ đã trả thừa cho anh trong giai đoạn 2013 đến 2017. Neymar cũng từng kiện Barca về khoản tiền thưởng khoảng 5 triệu Euro liên quan tới vụ chuyển nhượng anh từ Santos về sân Camp Nou hồi Hè 2013.

Kể từ khi Neymar chia tay, sức mạnh tấn công của Barca giảm sút, phụ thuộc nhiều hơn vào Lionel Messi. Vì thế, họ đã có một vài nỗ lực để ký hợp đồng với Neymar một lần nữa. Bản thân Neymar cũng từng muốn trở lại Tây Ban Nha, tuy nhiên, trước sự cứng rắn của PSG cũng như khó khăn tài chính của Barca, thỏa thuận không bao giờ đạt được. Neymar đã gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2025.

Sự căng thẳng giữa 2 bên cuối cùng cũng được hóa giải, có lợi cho cả 2 bên, không mất thời gian và cũng không tốn thêm các khoản án phí mà vấn đề không được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn