MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jose Mourinho giúp Tottenham có kết quả tốt hơn nhưng vẫn bị coi là "hết thời". Ảnh: Getty Images

Khi Mourinho phải “vá lỗi” ở Tottenham

TAM NGUYÊN LDO | 08/09/2020 13:00

Jose Mourinho có vấn đề quan trọng cần giải quyết ở Tottenham nếu muốn lọt nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Khi "Người đặc biệt" bị coi là... hết thời

Sau hơn nửa mùa giải 2019-20 dẫn dắt Tottenham, huấn luyện viên Jose Mourinho chuẩn bị bước vào mùa giải đầu tiên tại đây với sự chủ động hoàn toàn. Những gì ông làm được kể từ khi thế chỗ Mauricio Pochettino bị sa thải được cho là thành công. Thế nhưng, nếu muốn Spurs vươn lên một tầm cao hơn, còn nhiều vấn đề Mourinho cần khắc phục.

Nếu tính từ thời điểm Mourinho được bổ nhiệm (ngày 20.11.2019) cho đến giờ, số điểm mà Tottenham giành được tại Premier League chỉ đứng sau có Liverpool, Manchester City và Manchester United. Ông có 13 trận thắng, 6 hòa và 7 thua, trong khi Tottenham ghi được 46 bàn và để thủng lưới 29 lần.

Tottenham của Mourinho giành số điểm chỉ kém 3 đội khác ở Premier League. Ảnh: Getty Images

Con số 29 bàn thua vượt xa so với 3 đội bóng kể trên trong cùng giai đoạn. Mặc dù vẫn giúp Tottenham từ vị trí thứ 14 leo lên thứ 6 để giành vé dự Europa League nhưng dựa trên phong cách của Mourinho, giới chuyên môn vẫn nhận định rằng, "Người đặc biệt" đã “hết thời”.

Nói đúng hơn, triết lý phòng ngự, phản công của Mou đã không còn hiệu quả trước phong cách tấn công của những Pep Guardiola hay Jurgen Klopp. Tuy nhiên, trước khi cùng các học trò tập trung trở lại, Mourinho đã đưa ra lời thách thức tới các đối thủ, rằng ông vẫn còn “rất trẻ” nên còn sức và trí tuệ để “chiến đấu”.

Những điểm cần khắc phục

Mourinho có thể không phải là mẫu người cuồng những con số thống kê nhưng để khẳng định lại giá trị bản thân, ông cần có sự tham khảo để hiểu khía cạnh nào cần cảnh báo các học trò.

Việc Tottenham để thủng lưới nhiều (cả mùa Premier League 47 bàn) không có nghĩa là hàng phòng thủ của họ yếu. Vấn đề ở đây là các cầu thủ không biết... tấn công. Đã không ít lần Mourinho phàn nàn về vấn đề khi tấn công, các cầu thủ mất quá nhiều thời gian để tổ chức và không tạo được cơ hội ở 1/3 sân đối phương dẫn đến mất bóng.

Thống kê mùa trước cho thấy, Spurs đứng thứ 2 tại Premier League ở khía cạnh cầm bóng, nhưng theo Compare.bet, họ có đến 437 lần để mất bóng. Nghĩa là cứ trung bình 7 phút và 49 giây, Tottenham lại để đối thủ cướp bóng.

Lucas Moura là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất. Ảnh: Getty Images

Người để mất bóng nhiều nhất là Lucas Moura, đứng thứ tư tại giải Ngoại hạng, tương đương với Richarlison của Everton. Cầu thủ người Brazil mất bóng 74 lần, nghĩa là trung bình mất bóng sau mỗi 46 phút, 12 giây.

Trên khía cạnh tập thể, chỉ có Palace là đội tệ hơn Tottenham, với 479 lần mất bóng, còn Chelsea đứng thứ 3 (414).

Khi các cầu thủ tấn công mất bóng, hẳn nhiên Tottenham sẽ phải đối mặt với những pha phản công. Đó có lẽ là lý do Mourinho đưa về Pierre-Emile Hojbjerg, cầu thủ thu hồi bóng tốt nhất Premier League mùa trước.

Về cơ bản, khi đặt tham vọng cao hơn, Spurs vẫn cần sử dụng trái bóng trong chân mình một cách hiệu quả hơn. Và đương nhiên, bài toán đầu tiên cần giải là hệ thống phòng ngự để khẳng định “thương hiệu Mourinho” vẫn chưa thể bị... xếp xó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn