MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Marcos Alonso đã hoàn tất các điều khoản cá nhân với Barca. Ảnh: Metro

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM LDO | 10/08/2022 07:13
Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.

Mới đây, tờ Sport của Tây Ban Nha đã tiết lộ, Barca chuẩn bị đón tân binh Marcos Alonso từ Chelsea. Cựu sao Real Madrid đạt được thỏa thuận cá nhân cùng Blaugrana, trong đó anh sẽ chơi tại sân Camp Nou trong một bản hợp đồng 3 năm.

Thực tế, câu chuyện Marcos Alonso rời Chelsea đã được đồn đoán từ đầu mùa hè. Ở trận khai màn Ngoại Hạng Anh vừa qua, anh cũng không có mặt trong trận The Blues đón tiếp Everton. Huấn luyện viên Tuchel cũng thừa nhận việc học trò muốn rời đi và được đội bóng cho phép: "Cậu ấy một mực muốn rời Chelsea và chúng tôi đã chiều theo nguyện vọng của Alonso. Do vậy, cậu ấy không xuất hiện trong trận đấu hôm nay!”.

Mùa giải năm ngoái, Marcos Alonso vẫn là trụ cột bên hành lang trái của Chelsea, khi anh ra sân tới 46 trận trên mọi đấu trường. Nhưng đó là bởi Ben Chilwell chấn thương nặng và phải nghỉ gần cả mùa, nên huấn luyện viên Tuchel mới phải trọng dụng Alonso. Mùa giải năm nay, hậu vệ người Anh trở lại và Chelsea còn mua thêm cả hậu vệ trái Marc Cucurella từ Brighton, nên việc sao Tây Ban Nha rời đi là điều dễ hiểu.

Sao Tây Ban Nha muốn tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn tại Barcelona. Ảnh: Goal

Cập bến Chelsea từ năm 2016 từ Fiorentina, Marcos Alonso đã có được 211 trận đấu cho The Blues trên mọi đấu trường. Là một hậu vệ, nhưng sao Tây Ban Nha có các thông số tấn công rất ấn tượng, khi để lại tới 29 bàn và 23 kiến tạo. Anh cùng với Chelsea giành được hầu hết các danh hiệu cao quý như Ngoại Hạng Anh 2016-2017, Europa League 2018-2019, FA cup 2017-2018 và Champions League 2020-2021,...

Với thâm niên và những danh hiệu có được, Marcos Alonso xứng đáng được xem như một công thần hàng đầu của Chelsea. Dù không phải là gương mặt nổi bật nhất, nhưng anh luôn là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình The Blues, từ thời của huấn luyện viên Conte, Sarri, Lampard hay hiện tại là Tuchel.

Tới với Barca, Marcos Alonso sẽ cạnh tranh một vị trí bên hành lang cánh trái cùng Jordi Alba. Dù anh có điểm yếu về mặt tốc độ, nhưng huấn luyện viên Xavi đánh giá rất cao khả năng không chiến và tấn công của cựu hậu vệ Real Madrid. Đặc biệt, Barca cũng là đội bóng mà bố anh, cựu cầu thủ Marcos Alonso Pena từng làm nên tên tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn