MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không thể "nổ bom tấn", Mourinho muốn mang ai về AS Roma?

TÌNH LÂM LDO | 01/07/2022 16:31

Sau chức vô địch UEFA Europa Conference League, Jose Mourinho nâng cấp đội hình AS Roma thế nào để cạnh tranh ở Serie A mùa tới?

Mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho tại AS Roma đã diễn ra khá suôn sẻ. "Người đặc biệt" vẫn cho thấy mình luôn là bảo chứng cho thành công, khi giúp đội bóng Thủ đô Italia vô địch UEFA Europa Conference League - danh hiệu đầu tiên sau gần 20 năm chờ đợi của cổ động viên Giallorossi. Nhưng Mourinho chưa thể hài lòng, bởi mùa trước Roma chỉ về thứ 6 tại Serie A.

Hè này, các đối thủ của Roma đang dẫn trước trên thị trường chuyển nhượng. Juventus, Inter Milan và AC Milan đều sở hữu những tân binh chất lượng cho mình, với lần lượt Paul Pogba, Romelu Lukaku và Divock Origi đều từ Premier League sang. Tuy vậy, tờ Corriere dello Sport tiết lộ rằng, AS Roma không quá vội vàng để mua sắm. Họ chỉ mới ký duy nhất Nemanja Matic, bản hợp đồng miễn phí sau khi tiền vệ người Serbia chia tay Manchester United.

Cho đến thời điểm này, Mourinho vẫn đang là huấn luyện viên tiêu nhiều nhất trong lịch sử. Ông đã ngốn của các câu lạc bộ Chelsea, M.U, Real Madrid, Tottenham hơn 2 tỉ Euro để mua cầu thủ. Dù vậy, thói quen đó đang phải thay đổi, bởi đơn giản, AS Roma chỉ được xem như “con nhà nghèo” so với các đại gia khác.

Trước mắt, AS Roma sẽ tập trung vào việc tận dụng nguồn cầu thủ trẻ, khi có 11 cầu thủ cho mượn ở khắp Italia trở lại sân Olimpico. Trên thị trường chuyển nhượng, Mourinho nhắm mua 2 nhân tố ở hàng tiền vệ, nhưng đều chưa phải những tên tuổi lớn.

Đầu tiên là Davide Frattesi, tiền vệ năm nay mới 22 tuổi và chỉ cao 1m78. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái trong đội hình của Sassuolo. Mùa giải vừa qua, anh có tới 36 lần ra sân tại Serie A. Frattesi nổi bật ở lối chơi mạnh mẽ, đơn giản. Anh sở hữu tới 4,8 lần tranh chấp thành công, 1,3 pha tắc bóng và 1,6 lần giải nguy mỗi trận. Điểm hạn chế của anh là việc có trung bình 28 đường chuyền mỗi 90 phút, cho thấy khả năng xử lý bóng còn hạn chế.

Là cầu thủ ở dạng tiềm năng nên Frattese gần đây mới được gọi lên tuyển Ý. Tại lượt trận Nations League vừa qua, huấn luyện viên Mancini đã để anh ra sân trong 3 trận đấu gặp Hungary, Đức và Anh. Sassuolo hiện muốn thu về 20 triệu euro cho thương vụ này.

Thứ hai là Maxime Lopez, anh chơi vị trí mỏ neo ngay phía sau Frattese. Trung bình mỗi trận, tiền vệ người Ý tung ra 67 đường chuyền, tỉ lệ thành công 91%. Ngoài ra, tiền vệ 24 tuổi cũng đảm bảo được mặt trận phòng ngự, khi sở hữu 2 lần tắc bóng và 1,2 lần đánh chặn mỗi 90 phút.

Dù Lopez bất lợi về thể hình (chỉ cao 1m67), nhưng Mourinho vẫn muốn chiêu mộ tiền vệ 24 tuổi, bởi ông có kế hoạch kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm và thể hình của Matic (33 tuổi, cao 1m94) ở giữa sân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn