MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiatisak và chuyện về cái duyên với bóng đá Anh

HOÀI MINH LDO | 04/01/2021 11:00

Từng thi đấu tại Anh, yêu thích và học hỏi rất nhiều từ cách làm bóng đá của Anh, đó là một phần trong sự nghiệp của Kiatisak.

Ngay từ tấm ảnh bìa hiện diện trên trang cá nhân, Kiatisak đã thể hiện được "dấu ấn Anh quốc" trong sự nghiệp. Những chuyến thăm Leicester City tại đất nước xứ sương mù, những cuộc hội ngộ cùng các danh thủ người Anh như Steve McManaman, David Beckham (khi còn là cầu thủ) và lần giao lưu cùng huấn luyện viên Jose Mourinho (khi ấy đang huấn luyện Chelsea).

Ngày còn xỏ giày thi đấu

Thực chất, cơ duyên giữa Kiatisak và bóng đá Anh còn nhiều hơn thế. Mùa giải 1999-2000, "Zico Thái Lan" trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên sang Anh thi đấu, khi gia nhập Huddersfield Town tại giải hạng Nhất.

Khi ấy, Kiatisak đang là nỗi khiếp sợ của bóng đá Đông Nam Á nhưng vẫn không thể làm quen và trụ lại môi trường khắc nghiệt bóng đá Anh. Ông rời Huddersfield Town sau 1 mùa giải và không được ra sân trận nào.

Kiatisak từng sang Anh thi đấu. Ảnh: TL

Sau này, khi đã gia nhập Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak có một cơ hội đối đầu trực tiếp cùng những David Beckham, Zidane, Ronaldo "béo" và nhiều ngôi sao thế giới khác. Đó là ngày 10.8.2003, đội tuyển Thái Lan có trận giao hữu cùng Real Madrid. Kiatisak mang băng đội trưởng, cùng các đồng đội để thua sát nút 1-2 trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tấm ảnh huyền thoại bóng đá người Thái bắt tay Beckham cũng ra đời trong trận đấu này.

Kiatisak, tuyển Thái Lan và mối liên kết với Leicester

Kể từ khi tỉ phú Vichai đầu tư vào Leicester City năm 2012, bóng đá Thái Lan bắt đầu có thêm một bước tiến vượt bậc. Đều đặn những chuyến tập huấn đưa các tài năng trẻ sang Anh trui dèn, cấp đội tuyển cũng thường xuyên nhận sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu xứ sương mù. Đó là chiến lược bóng đá của người Thái.

Kiatisak từng là đại sứ của Leicester. Ảnh: Instagram Kiatisuk Senamuang

Năm 2015, Kiatisak khi ấy đang là huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan đã ký hợp đồng 3 năm, trở thành làm đại sứ thương hiệu cho học viện bóng đá quốc tế của Leicester. Thông qua "Zico Thái", đội bóng nước Anh đã lập ra dự án để tuyển chọn những tài năng trẻ trong độ tuổi 13 – 15 từ 5 khu vực trên khắp Thái Lan đến học viên The Foxes.

Bản thân Kiatisak cũng qua Anh để xem các trận đấu của Leicester City, và ông thừa nhận đã học được rất nhiều điều để áp dụng cho đội U23, đội tuyển quốc gia Thái. Thời điểm mà cựu huyền thoại của Hoàng Anh Gia Lai còn tại vị tại đội tuyển, mối liên kết giữa bóng đá Thái và các đầu mối tại Anh rất rõ ràng.

Tuyển xứ Chùa Vàng không giấu ý định dùng điều này làm "bàn đạp" để gặt hái thành công tại vòng loại World Cup 2018 – giải đấu mà họ đang có cơ hội tiến đến giai đoạn cuối cùng. Sự chuẩn bị của tuyển Thái Lan rất công phu, họ thường xuyên tiếp đón các câu lạc bộ mạnh tới du đấu, Chelsea của Mourinho cũng là một trong số đó.

Kiatisak và Mourinho. Ảnh: Instagram Kiatisuk Senamuang

Hâm mộ Liverpool

Đến khi không còn làm đội tuyển Thái, Kiatisak được biết như một người hâm mộ của giải Premier League. Trên trang cá nhân của ông thường xuyên có những hình ảnh cổ vũ Leicester và Liverpool.

Đặc biệt, Kiatisak thể hiện tình yêu lớn với Liverpool qua hàng loạt hình ảnh ăn mừng vô địch, và hình chụp cùng nhiều huyền thoại "Lữ đoàn đỏ" như Steve McManaman, Ian Rush hay John Barnes,....

Hàng loạt hình ảnh về Liverpool trên trang cá nhân của Kiatisak. Ảnh: Instagram Kiatisuk Senamuang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn