MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United thất bại ở 3 trận bán kết mùa giải 2019-20. Ảnh: Getty Images

“Làm cách mạng”, Man United phải học Chelsea

TAM NGUYÊN LDO | 28/08/2020 15:00

Man United không cần phải nhìn đi đâu xa để hiểu rằng, “làm cách mạng” nhân sự cần phải bản lĩnh và quyết liệt.

Mùa giải 2019-20 của Manchester United kết thúc sau thất bại trước Sevilla tại bán kết Europa League. Nhìn từ trận đấu đó, Man United có nhiều bài học cần rút ra, trong đó có việc phải quyết liệt với vấn đề nhân sự để hướng đến mùa giải 2020-21.

Thiếu sự kết hợp trẻ và kinh nghiệm

Kể từ khi Bruno Fernandes đầu quân hồi tháng 1, Man United khởi sắc hơn với chuỗi 19 trận bất bại. Bruno đã mang tới ảnh hưởng nhất định, từ việc Paul Pogba tìm lại cảm hứng chơi bóng đến sự trưởng thành của Mason Greenwood hay sự tự tin của Anthony Martial, Marcus Rashford...

Bộ ba tấn công của Man United không thể hiện được sự sắc sảo ở thời điểm quyết định. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thất bại ở 3 trận bán kết FA Cup, EFL Cup và Europa League. Nó cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của đội hình Quỷ đỏ còn rất thiếu.

Xét về độ tuổi trung bình, Man United (26,3) không phải là trẻ nhất Premier League, và vấn đề của Solskjaer là thiếu sự kết hợp giữa sức trẻ với kinh nghiệm, đặc biệt trên hàng công. 

Hiện tại, đội hình Man United có 5 cầu thủ trên 30 tuổi nhưng 2 người là thủ môn Lee Grant và Sergio Romero, 2 tiền vệ Nemanja Matic, Juan Mata, người còn lại là tiền đạo Odion Ighalo mượn từ Shanghai Shenhua.

3 nhân tố chính trên hàng công là Rashford, Greenwood, Martial đã phải ra sân liên tục, để rồi đến thời điểm quan trọng họ bị bắt bài và không thể bùng nổ mà trận thua Chelsea 1-3 và Sevilla 1-2 ở bán kết FA Cup, Europa League là minh chứng. Ngay cả Bruno cũng không duy trì được phong độ khi phải cày ải liên tục.

Nhìn sang Chelsea để học hỏi

Chelsea biết sử dụng kinh nghiệm của Olivier Giroud khi cần thiết. Ảnh: Getty Images

Ở mùa giải 2019-20, Chelsea đứng thứ 4 Premier League và vào được chung kết FA Cup sau khi đã loại chính Quỷ đỏ. Frank Lampard cũng có dàn cầu thủ rất trẻ (tuổi trung bình 25,7), họ cũng cày ải từ đầu mùa nhưng điều quan trọng là sự điều chỉnh kịp thời.

Khi những Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi không phát huy được thì Lampard tin dùng Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp từng muốn rời sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Lampard vẫn giữ lại. Kinh nghiệm của chân sút 33 tuổi là yếu tố quan trọng đưa Chelsea vọt lên Top 4 Premier League, khi anh ghi 7 bàn trong 10 trận kể từ khi giải đấu trở lại.

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chưa có sự bổ sung nào dù mùa giải đã gần kề. Ảnh: Getty Images

Ngay cả chiến lược chuyển nhượng cũng là điều Man United cần nhìn vào Chelsea để học. Hơn 10 ngày qua, Man United chỉ làm được một việc duy nhất là gia hạn hợp đồng với Dean Henderson. Vvụ Jadon Sancho thì thất bại vì cò kè giá cả, đội trưởng Harry Maguire dính phốt ở Hy Lạp và mới nhất là Pogba dương tính với COVID-19.

Với Chelsea, sau khi có Hakim Ziyech (40 triệu Euro) đã đầu tư vào Timo Werner (53), Ben Chilwell (50) và Malang Sarr (tự do), sắp tới là Kai Havertz (90) và đưa Thiago Silva về sau khi anh hết hạn hợp đồng với Paris Saint Germain.

Mùa tới, Man United sẽ trở lại Champions League nhưng nếu không rút kinh nghiệm và quyết liệt hơn trong khâu nhân sự, Solskjaer hoàn toàn có thể bị đặt “dưới giá treo cổ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn