MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người hâm mộ Newcastle đang đợi những ngôi sao tên tuổi cập bến St. James' Park trong Hè 2023. Ảnh: AFP

Làm cách nào Newcastle mua cầu thủ theo cách "giật gân" nhưng an toàn?

VIỆT HÙNG LDO | 20/04/2023 06:24
Kỳ chuyển nhượng Hè 2023 có thể sẽ chứng kiến hàng loạt ngôi sao thượng thặng đến với Newcastle khi đội bóng này đang nắm khá chắc tấm vé đá Champions League mùa tới.

Newcastle đang là đội bóng giàu có nhất thế giới với hầu bao không đáy đến từ giới chủ Saudi Arabia. Tuy nhiên, tiền nhiều là một chuyện, họ chọn cách chi tiêu ra sao để không bị Luật công bằng tài chính (FFP) động đến lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Khi mua Anthony Gordon từ Everton vào kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua với giá 45 triệu bảng, Newcastle đã lọt vào tầm ngắm của FFP. Vậy tại sao, họ vẫn muốn chơi lớn trong phiên chợ cầu thủ sắp tới?

Quy tắc của UEFA áp cho FFP đến năm 2025 rất rõ, một đội bóng chỉ được chi số tiền chuyển nhượng, bao gồm phí mua cầu thủ, tiền lương, phí lót tay cho những người đại diện không được vượt quá 70% tổng doanh thu. Các đội chỉ được phép lỗ 60 triệu Euro trong 3 năm liên tục. Nếu UEFA xác định đội nào có khả năng kiếm doanh thu tốt, họ sẽ cho phép đội đó được nợ thêm 10 triệu Euro/năm.

Kể từ khi giới chủ Ả-Rập sở hữu Newcastle vào tháng 10.2021, đội bóng đã lỗ khoảng 75 triệu Euro.

Newcastle đang chịu lỗ nhưng đây là những khoản lỗ trong tính toán từ trước. Ảnh: AFP

Newcastle đang ghi nhận mức chi nêu trên bằng 90% doanh thu, bao gồm cả khoản bồi thường cho Steve Bruce và ê-kíp cũ của huấn luyện viên này. Bên cạnh đó, đội bóng cũng phải trả thêm phí cho những cầu thủ không còn ở sân St. James' Park như cho mượn, đền hợp đồng, tiền ngoài hợp đồng,...

250 triệu bảng là con số Newcastle đã bỏ ra trong 3 phiên chuyển nhượng gần nhất. Thuyền trưởng Eddie Howe đang muốn ban lãnh đạo cấp tiền để mua 4 cầu thủ "giỏi" để phục vụ cho đấu trường cúp châu Âu vào mùa tới. Con số tiền dự chi ước tính không hề nhỏ.

Newcastle đến lúc này vẫn chưa công bố nhà tài trợ áo đấu mới cho đội bóng trong mùa giải tới. Việc chưa công bố tên bởi ban lãnh đạo The Magpies muốn biết liệu họ sẽ dự Champions League hay Europa League. 

Chelsea, Tottenham, Liverpool và Arsenal được hưởng khoảng 40 triệu bảng/năm/nhà tài trợ áo đấu khi được tham dự Champions League. Dự kiến, con số của Newcastle cũng tương tự. Thỏa thuận hiện tại của Newcastle với công ty cá cược Fun88 thu về chưa tới 10 triệu bảng/năm.

Tuy nhiên, nếu không may chỉ được đá Europa League, theo Giám đốc Markerting của đội - Peter Silverstone, mức 40 triệu bảng vẫn có thể được đáp ứng. Lí do bởi Newcastle đang là một trong những đội được theo dõi trên truyền hình nhiều bậc nhất tại Anh. Sau khi lọt vào chung kết League Cup với Man United, con số này đã được ghi nhận ở mức ấn tượng.

Silverstones dự kiến, doanh thu của Newcastle sẽ tăng nhanh trong 24 tháng tới do các hãng hàng không của Saudi Arabia đang có kế hoạch tài trợ lớn cho câu lạc bộ vùng Tyneside.

Việc UEFA "cho phép" các câu lạc bộ nợ tối đa 60 triệu Euro/3 năm là điều kiện để Newcastle bám vào, qua đó tính toán cách chi tiêu, phân bổ chi phí hợp lí. Có thể, ban lãnh đạo đội bóng đã tính đến chuyện lỗ trong mùa giải 2023-2024 nhưng mục tiêu có lãi cũng được đặt ra song song trong những mùa bóng tiếp theo.

Eddie Howe chuẩn bị đón những học trò mới có tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu. Ảnh: AFP

Newcastle dự kiến sẽ bỏ ra khoảng 150 triệu bảng/phiên chuyển nhượng. Tuy nhiên, có thể con số này sẽ chỉ được dồn vào mỗi mùa Hè chứ không dàn trải cho 2 phiên của mỗi mùa giải. Do đó, việc được đá Champions League sẽ giúp cho Newcastle có thêm rất nhiều tiền để bổ sung vào quỹ chi cho chuyển nhượng.

Bên cạnh việc mua, đương nhiên việc bán cầu thủ cũng được tính đến. Newcastle đang lên kế hoạch thanh lý không dưới 10 cầu thủ thuộc đội 1 để dọn chỗ cho những người mới. Trong ngắn, trung và dài hạn, họ cũng nên tính đến việc một người mới mua về có thể hữu ích trong bao nhiêu năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn