MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lamine Yamal sẽ trở thành hạt nhân của La Roja tại EURO 2024. Ảnh: RFEF

Lamine Yamal sẽ trở thành hạt nhân của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024

VIỆT HÙNG LDO | 28/03/2024 07:07

Dù còn rất trẻ nhưng cũng như Endrick của Brazil bên kia chiến tuyến, Lamine Yamal đã chơi rất chững chạc, trưởng thành và trở thành niềm hi vọng về một thế hệ tài năng mới của đội tuyển Tây Ban Nha.

Màn trình diễn của Lamine Yamal trong trận hòa giữa Tây Ban Nha và Brazil đã cho Luis de la Fuente thấy, ông cần phải chọn tài năng trẻ này của Barcelona trở thành hạt nhân của hàng công La Roja tại EURO 2024.

Màn trình diễn của Yamal hay tới nỗi, khi anh được De la Fuente rút ra, nhiều cổ động viên tại Santiago de Bernabeu đã dành những tràng pháo tay tán thưởng. Trong số đó, có rất nhiều cổ động viên của Real Madrid nhưng họ vẫn dành sự trân trọng lớn nhất cho một tài năng trẻ của Barcelona.

Trong những phút có mặt trên sân, Yamal có 63 lần chạm bóng, giành được 1 quả penalty, có 1 kiến tạo, 6/9 lần rê bóng thành công, thắng 11/18 pha tranh chấp tay đôi dù thân hình nhỏ con. Yamal cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân (4 lần).

Không thể trách những ngôi sao phòng ngự bên phía Brazil đã phải phạm lỗi quá nhiều với Lamine Yamal. Lần lượt Wendell, Lucas Beraldo hay Joao Gomes buộc phải chơi rắn hơn mức cần thiết khi chứng kiến Yamal tạo ra vô số tình huống sóng gió bên phía cánh phải của Tây Ban Nha. Từ cách đi bóng, chạy chỗ cho đến tham gia tấn công, Yamal đã thật sự hành hạ hàng phòng ngự Brazil.

"Cậu bé rất xuất sắc nhưng cần được kìm cương lại một chút. Những tài năng trẻ như vậy cần thêm thời gian để phát triển" - De la Fuente chia sẻ.

Lamine Yamal đã có trận đấu rất xuất sắc trước Brazil. Ảnh: BSR/The Athletic

Đó là sự tích cực từ Lamine Yamal, còn với tuyển Tây Ban Nha nhìn từ trận hòa với Brazil, La Roja vẫn còn nhiều thiếu sót trước khi bước vào hành trình đòi lại ngai vàng ở EURO 2024. Đội bóng áo đỏ đã chơi lấn lướt hơn về mặt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng lại quá phung phí. Trong khi đó, Brazil của Dorival Junior chỉ cần chơi phản công sắc lẹm như cách gặp tuyển Anh là đủ để ghi được 3 bàn ngay tại Bernabeu.

Đó là lỗi về hệ thống nhưng hoàn toàn có thể sửa được. Đội hình xuất phát De la Fuente sắp xếp trong trận giao hữu với Brazil có thể là 11 con người cuối cùng được đá chính tại EURO 2024. Cấu trúc 4-3-3 cổ điển của Tây Ban Nha, với Gavi hoạt động như một tiền vệ tấn công bên cạnh Fabian Ruiz của PSG đã được chuyển thành sơ đồ 4-2-3-1.

Với việc Gavi bị chấn thương ACL từ giai đoạn vòng loại EURO 2024, De la Fuente đã trao cho Dani Olmo của RB Leipzig vai trò "số 10". Trận gặp Brazil là lần đầu tiên Olmo chuyển từ cánh và bó vào trong. Kết quả đem lại tích cực hơn những gì De la Fuente nghĩ. Olmo không chỉ ghi bàn thắng đẹp nhất tại Bernabeu đêm hôm đó, anh còn chứng tỏ bản thân là sự bổ sung hoàn hảo cho hai đồng đội chạy cánh ở hai bên là Yamal và Nico Williams.

Dani Olmo đã được khai phá vị trí mới. Ảnh: BSR/The Athletic

Bộ ba này có thể tạo ra sự đe dọa lớn nhất lên hàng thủ đối phương. Từ một đội chơi không quá nhanh khi tập trung kiểm soát bóng do ảnh hưởng của Tiki-Taka, Tây Ban Nha lúc này chọn cách đá không chạm quá nhiều nhưng đề cao tốc độ và sự trực diện. Những nhân tố chạy cánh như Yamal hay Williams đang được trao cơ hội dứt điểm nhiều hơn, khiến họ ngày một tự tin hơn.

Phía dưới nhóm này là Rodri. Ngôi sao của Man City vẫn chứng minh khả năng siêu hạng của bản thân ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Chỉ cần Rodri đạt điểm rơi phong độ, Yamal, Olmo và Williams có thể thoải mái tấn công.

Một chút lo lắng đến với hàng thủ của De la Fuente khi lúc này, ông mới chọn được 3 nhân tố cố định là Dani Carvajal, Robin Le Normand và Aymeric Laporte. Bên hành lang cánh trái, Alejandro Balde đang ngồi ngoài vì chấn thương, điều tương tự cũng xảy đến với trường hợp của Jose Gaya. Do đó, trong trận đấu với Brazil, De la Fuente đã lựa chọn Marc Cucurella, bên cạnh đó vẫn còn Alex Grimaldo. Nhìn chung, Cucurella đem lại sự ổn định nhưng với cách chơi hiện tại, De la Fuente cần các ngôi sao chạy cánh phải biết đột phá.

Trong những tháng tới, trước khi EURO 2024 khởi tranh, De la Fuente cần phải tìm sớm người thay thế lâu dài Balde bên cánh này. Pau Cubarsi của Barca là sự lựa chọn không tồi nhưng liệu tài năng trẻ này có đá dạt cánh được hay không lại là câu hỏi chưa lời giải.

Rodri đã được trao băng đội trưởng. Ảnh: BSR/The Athletic

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn