MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Frannk Lampard đang thua 6 trận liên tiếp trên cương vị huấn luyện viên trưởng Chelsea. Ảnh: AFP

Lampard đang tự hủy hoại danh tiếng khi dẫn dắt Chelsea

Văn An LDO | 03/05/2023 18:30
Chelsea dưới bàn tay của huấn luyện viên Frank Lampard vừa trải qua thất bại thứ 6 liên tiếp trong trận derby London với Arsenal.

Frank Lampard đã quá quen với hình ảnh về một tiền vệ mang số 8 ghi bàn trong các trận đấu của Chelsea. Tiếc thay, tại The Blues hiện tại không còn mẫu cầu thủ như vậy mà đó lại là Martin Odegaard của Arsenal.

Bởi vậy, cùng với thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3, đây là một trận đấu đáng quên trong số rất nhiều điều đáng quên khác kể từ khi Lampard trở lại Stamford Bridge.

Trong quá khứ, Didier Drogba từng là nỗi ác mộng với hàng thủ của Arsenal và khi đó, Lampard là người đóng vai trò kiến thiết. Giờ đây, thành tích bết bát của Chelsea đã và đang hủy hoại danh tiếng huấn luyện viên của Lampard.

Nếu tính cả khoảng thời gian dẫn dắt Everton, Lampard đã thua 14/15 trận gần nhất trong vai trò huấn luyện viên. Tín hiệu tích cực là Chelsea đã có thể ghi bàn và làm điều đó vào lưới Arsenal. Nhưng không thể che đậy cảm xúc thất vọng khi chứng kiến tỉ lệ 100% thất bại của Lampard ở nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Lampard kết thúc 11 trận cùng Chelsea mà không giành bất kỳ trận hòa nào chứ chưa nói đến chiến thắng?

Chelsea hiện là hỗn hợp của rất nhiều cảm xúc thất vọng từ kết quả đến tinh thần. Họ đã thua Brighton và Brentford trên sân nhà - những đội chỉ thuộc dạng trung bình yếu khi Lampard còn thi đấu.

Trong khi đó, thất bại trước Arsenal có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhiều hơn là điểm số khi Chelsea không còn mục tiêu rõ ràng.

Năm 2014, Chelsea từng đánh bại Arsenal 6-0 khi Mikel Arteta đá tiền vệ và Lampard đã mất vị trí trong đội hình Chelsea. Nhưng hiện tại, Arsenal có thể hài lòng khi đang gấp đôi Chelsea về điểm số sau chiến thắng 3-1 tại Emirates.

Rời Chelsea sau mùa giải năm nay, Lampard cũng khó lòng tìm được bến đỗ mới. Ảnh: AFP

"Pháo thủ" không còn có trạng thái tâm lý thăng hoa khi để Manchester City nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Nhưng Chelsea vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.

The Blues sở hữu những nhà vô địch World Cup, nhà vô địch Champions League hay thậm chí nhà vô địch Premier League nhưng kết quả là chuỗi trận thua dài nhất của họ kể từ năm 1993. Rời rạc và thiếu động lực là những gì các học trò của Lampard thể hiện trước Arsenal.

Lampard loay hoay để tìm lại niềm tin đang rất lung lay từ cổ động viên Chelsea, và chiến lược gia người Anh quyết định tin tưởng vào Pierre-Emerick Aubameyang. Có lẽ việc ra sân với một "số 9' đích thực sẽ tốt hơn khi những cầu thủ tấn công khác đang không biết ghi bàn theo đúng nghĩa đen.

Trớ trêu thay, trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân, Aubameyang chỉ có 9 lần chạm bóng (4 trong số đó là giao bóng).

Màn trình diễn tệ hại của Aubameyang phần nào đã giúp minh oan cho Arteta. Tiền đạo người Gabon ghi lần lượt 31 và 29 bàn trong các mùa giải tại Arsenal nhưng cơn "hạn hán" bàn thắng ở Chelsea đã kéo dài tới 16 trận.

Mikel Arteta có lý khi từng loại Aubameyang khỏi đội hình Arsenal. Ảnh: AFP

Điều đó cho thấy sự thiếu đoàn kết tại Stamford Bridge, khi 2 trong số 3 tiền đạo thậm chí còn không có tên trong danh sách dự Champions League.

Noni Madueke - cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận thua Arsenal, từng không có cơ hội ra sân. Đây là hệ quả không thể tránh khỏi của một đội hình cồng kềnh và không có định hướng. Cầu thủ người Anh mới chỉ có lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 2.

Khi Chelsea không còn gì để mất, Lampard hay thậm chí là người kế nhiệm nên trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ. Đó cũng là điều tốt nhất mà Lampard có thể làm để gỡ gạc hình ảnh vốn đang ngày một tan vỡ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn