MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Đức tự tin với những tiền đạo cắm đang đạt phong độ cao ở mùa giải 2023-2024. Ảnh: Opta Analyst

Làn gió mới trên hàng công đội tuyển Đức tại EURO 2024

Hoàng Sơn LDO | 14/06/2024 06:49

Sau Miroslav Klose, đội tuyển Đức vẫn chưa tìm ra một tiền đạo trung phong đẳng cấp có thể giúp họ lên ngôi vô địch kể từ sau World Cup 2014.

Nỗi khổ 10 năm không có trung phong nào ra hồn

Bóng đá Đức từng sản sinh ra những trung phong đẳng cấp như Uwe Seeler, Gerd Muller, Rudi Voller, Jurgen Klinsmann hay Miroslav Klose. Họ đều được ví như những cỗ máy dội bom nhờ khả năng ghi bàn xuất chúng tại mỗi giải đấu quốc tế mà tuyển Đức tham dự. Tuy nhiên, kể từ sau khi Klose tuyên bố giải nghệ vào năm 2016, bóng đá Đức vẫn chưa tìm được trung phong thay thế xứng tầm.

Đó cũng là lý do khiến thành tích của “Die Mannschaft” ở 3 giải đấu quốc tế gần đây bị đánh giá là tệ nhất lịch sử, tốt nhất chỉ là vòng 16 đội tại EURO 2020. Tại World Cup 2018 và 2022, "cỗ xe tăng" đều dừng bước từ vòng bảng. Trước đó, họ luôn góp mặt trong số 8 đội mạnh nhất ở mỗi giải đấu tham dự.

Tuy nhiên, những nỗi lo về một kỳ EURO thất bại trên sân nhà của tuyển Đức sẽ vơi đi phần nào, khi Julian Nagelsmann đang có trong tay những tiền đạo cắm đầy hứa hẹn, gồm: Deniz Undav, Kai Havertz, Niclas Fullkrug và Maximilian Beier.

Cả 4 tiền đạo cắm của tuyển Đức dự EURO 2024 đều đang có phong độ cao ở mùa giải 2023-2024. Ảnh: Opta Analyst

Trong số này, Kai Havertz là người giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất, dù chỉ mới bước sang tuổi 25 cách đây 3 ngày. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal tỏ ra vượt trội gấp so với cả 3 cái tên còn lại về số bàn thắng, số lần khoác áo đội tuyển, số lần ra sân và ghi bàn ở Champions League 2023-2024.

Dù vậy, chính Kai Havertz cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi không có chỗ đứng trong đội hình tuyển Đức. Thậm chí, Havertz từng phải chơi ở vị trí hậu vệ trái trong thất bại 2-3 của Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11.2023. Đến đầu năm 2024, tiền đạo 25 tuổi mới được sử dụng trở lại ở vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 của Julian Nagelsmann. Tại đây, Havertz đá chính cả 4 trận đấu của tuyển Đức trong năm 2024 và tỏa sáng với 2 pha lập công trong chiến thắng trước tuyển Pháp và Hy Lạp.

Tại Arsenal, Havertz cũng thi đấu ấn tượng ở vị trí trung phong trong sơ đồ 4-3-3 của Mikel Arteta. Theo thống kê, kể từ đầu năm 2024, anh đã góp dấu giày vào 14 bàn thắng (8 pha lập công, 6 kiến tạo). Với chiều cao 1m93, Havertz đã chiến thắng 82 lần tranh chấp tay đôi - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Arsenal trong cùng khoảng thời gian này.

Kai Havertz vừa có một mùa giải ấn tượng với Arsenal. Ảnh: AFP

Ngoài Havertz, vẫn còn một số cái tên đáng chú ý

Tương tự Havertz, Niclas Fullkrug cũng khiến tất cả phải bất ngờ với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo là Borussia Dortmund. Ngay mùa giải đầu tiên tham dự UEFA Champions League, trung phong 31 tuổi đã có 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo và là cầu thủ chiến thắng nhiều pha tranh chấp trên không nhất của giải đấu (54 lần).

Không chỉ là điểm đến đáng tin cậy trên hàng công, Fullkrug cũng hoạt động năng nổ khi tham gia vào khâu phòng ngự. Theo thống kê, tuyển thủ Đức là tiền đạo có nhiều pha tắc bóng nhất, với trung bình 2,9 pha tắc bóng sau mỗi 500 phút. Fullkrug cũng có trung bình 1,8 pha cản phá thành công sau mỗi 90 phút tại đấu trường châu Âu, chỉ xếp sau Olivier Giroud (1,9 lần). Khác với Havertz, Fullkrug là mẫu trung phong cổ điển, với sức mạnh thể chất vượt trội. Tiền đạo 31 tuổi có 11 bàn thắng sau 15 trận cho tuyển Đức nhưng đa phần trong số đó là trước những đối thủ không được đánh giá cao.

Niclas Fullkrug trở thành đầu tàu trên hàng công của BVB mùa giải vừa qua. Ảnh: Dortmund FC

Sau nhiều năm thi đấu không thành công tại SV Meppen, Brighton hay Union St. Gilloise, Deniz Undav cuối cùng đã chứng minh được năng lực của bản thân trong màu áo Stuttgart. Tiền đạo 27 tuổi tỏa sáng với 18 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo tính riêng tại Bundesliga - thành tích tốt nhất với một cầu thủ Đức ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. Phong độ ấn tượng của Undav góp phần không nhỏ giúp Stuttgart cán đích Bundesliga ở vị trí thứ 2, xếp trên Bayern Munich.

Theo thống kê, Undav dẫn đầu trong việc tung ra cú sút và tạo cơ hội cho đồng đội với trung bình 6,2 lần/90 phút. Không những vậy, Trung phong 27 tuổi cũng có 0,26 pha kiến tạo kỳ vọng sau mỗi 90 phút thi đấu.

Tiền đạo trẻ Maximilian Beier được coi là làn gió mới trong số những trung phong truyền thống tại đội tuyển Đức. Ảnh: Transfermarkt.

Trong số 4 cầu thủ ở vị trí trung phong, Maximilian Beier là cái tên ít có cơ hội đá chính tại EURO 2024 nhất. Dù vậy, tiền đạo trẻ này sẽ là phương án tấn công hiệu quả nếu được góp mặt từ băng ghế dự bị. Với tốc độ cùng sự nhanh nhạy của mình, chân sút 21 tuổi luôn biết cách khai thác khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.

Beier vừa có màn ra mắt tuyển Đức đầy hứa hẹn, khi tham gia vào 8 cú sút chỉ sau 31 phút thi đấu trước Ukraina - nhiều nhất trên sân. Tại Bundesliga mùa giải 2023-2024, Maximilian Beier tỏa sáng với 16 bàn thắng. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có 3 cầu thủ Đức từ 22 tuổi trở xuống vượt qua được thành tích này.

Với dàn trung phong đầy tiềm năng, “cỗ xe tăng” Đức được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi 10 năm đau thương kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, qua đó hướng tới chức vô địch EURO ngay tại sân nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn