MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lewandowski giành The Best và đội hình “siêu khủng” của năm 2021

TAM NGUYÊN LDO | 18/01/2022 07:06

Cuối cùng thì Robert Lewandowski cũng có cho riêng mình một danh hiệu cá nhân trong năm 2021.

Robert Lewandowski năm thứ hai liên tiếp nhận giải The Best của FIFA. Ảnh: Twitter

Rạng sáng 18.1 (giờ Việt Nam), FIFA đã tổ chức lễ trao giải The Best 2021 cho những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong năm qua. Ở hạng mục được quan tâm nhất là giải cho cầu thủ nam xuất sắc nhất, Robert Lewandowski là người chiến thắng.

Tiền đạo người Ba Lan vượt qua Lionel Messi và Mohamed Salah để năm thứ hai liên tiếp có được giải thưởng này. Sự ghi nhận của FIFA được cho là “trả lại công bằng” cho chân sút câu lạc bộ Bayern Munich, sau khi anh thất bại trước Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng.

Không những vậy, ở giải Globe Soccer Award, Quả bóng vàng cũng thuộc về một cái tên khác - Kylian Mbappe, trong khi Lewandowski chỉ nhận được giải Tiền đạo xuất sắc nhất.

“LewanGOLski” trải qua năm 2021 đáng nhớ, khi phá kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller tồn tại suốt 49 năm tại Bayern về số bàn thắng ghi trong một mùa giải. Anh có 41 bàn trong 29 lần ra sân tại Bundesliga mùa giải 2020-21. Mùa giải này, tiền đạo 33 tuổi vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ với 23 bàn sau 19 trận.

Với cuộc đua của các cầu thủ nữ, Alexia Putellas - tiền vệ câu lạc bộ Barcelona, là người giành chiến thắng.

Ở các hạng mục khác, nhờ chức vô địch Champions League chỉ sau 4 tháng làm việc tại Chelsea, Thomas Tuchel vượt qua Roberto Mancini (đội tuyển Italia) và Pep Guardiola (Man City) để giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất.

Chelsea có thêm một giải khác là Thủ môn xuất sắc nhất, thuộc về Edouard Mendy, vượt qua Gianluigi Donnarumma (Italia) và Manuel Neuer (Bayern).

Nằm trong dự đoán của nhiều người, Erik Lamela được trao giải Bàn thắng đẹp nhất (FIFA Puskas Award) với pha dứt điểm kiểu “Rabona” vào lưới Arsenal khi anh còn khoác áo Tottenham.

Đội tuyển Đan Mạch và đội ngũ y tế nhận giải Fair-play sau những gì họ thể hiện và phản ứng trong vụ tiền vệ Christian Eriksen bị đột quỵ tại EURO 2020. Cổ động viên của 2 đội Đan Mạch và Phần Lan cũng được trao giải Cổ động viên tuyệt vời nhất (Best Fan) vì đã cùng nhau hô vang tên Eriksen khi cầu thủ này được đưa đến bệnh viện.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất đến nhận giải trực tiếp. Ảnh: FIFA

Trong lễ trao giải được thực hiện theo hình thức trực tuyến, chủ nhân của các giải thưởng đều chỉ có thể nhận giải và chia sẻ niềm vui thông qua màn hình. Nhưng có một giải mà người chiến thắng có mặt trực tiếp. Đó là giải đặc biệt cho Cristiano Ronaldo khi anh phá kỷ lục ghi bàn ở cấp độ quốc tế trong năm 2021.

Đội hình “siêu khủng”

Trong số các hạng mục bầu chọn, Đội hình các cầu thủ nam xuất sắc nhất năm cũng rất được quan tâm. FIFA phối hợp với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro thực hiện bầu chọn, và với rất nhiều cái tên xuất sắc trên hàng tấn công, họ đã dựng lên đội hình “siêu khủng” với sơ đồ chiến thuật “siêu dị” - 3-3-4.

11 cái tên được chọn gồm:

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain)

Hậu vệ: David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Rúben Dias (Manchester City)

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea)

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn