MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không gì có thể ngăn cản được Robert Lewandowski trong năm 2020. Ảnh: AFP

Lewandowski là số 1, Liverpool, Bayern áp đảo trong Top 100

TAM NGUYÊN LDO | 27/12/2020 16:11
Robert Lewandowski nhận số phiếu áp đảo trong Top 100 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất trong năm 2020.

Robert Lewandowski là số 1

Tuy không có những sự kiện trao giải cá nhân đình đám trong năm nhưng từ The Guardian nổi tiếng với việc bầu chọn Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Họ mới công bố danh sách Top 100 của năm 2020 này, với chiến thắng cực kỳ thuyết phục của Robert Lewandowski.

Trong năm qua, tất cả đều phải thừa nhận sự xuất sắc của tiền đạo người Ba Lan, khi anh có 45 bàn thắng trong 40 trận. Chân sút 32 tuổi là Vua phá lưới trên 3 mặt trận để cùng Bayern Munich lần thứ hai giành cú ăn ba lịch sử. Với phong độ của mình, tiền đạo có 253 bàn thắng ở 333 trận đấu tại Bundesliga này chiếm thế áp đảo trong các lá phiếu bầu chọn.

TIền đạo người Ba Lan là Vua danh hiệu trong năm 2020. Ảnh: Twitter
Trong số 241 chuyên gia bỏ phiếu, 201 người bầu cho Lewandowski ở vị trí số 1, chiếm 83%. Trong lịch sử, chỉ có Lionel Messi là người duy nhất từng nhận 100% số phiếu bầu vào vị trí số 1 (năm 2012), nhưng khi đó chỉ có 11 người trong Hội đồng bỏ phiếu.

Năm nay, Messi nhận 5% số phiếu bầu vào vị trí số, tiếp theo là Kevin de Bruyne, Sadio Mane (2%), Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo (1%).

Ngoài ra, Lewandowski là 1 trong 12 cầu thủ có tên trong Top 100 ở tất cả các cuộc bầu chọn của The Guardian kể từ năm 2012. Những người còn lại gồm Messi, Ronaldo, Neymar, Eden Hazard, Luka Modric, Sergio Agüero, Luis Suárez, Thiago Silva, Toni Kroos, Sergio Ramos và Karim Benzema.

Liverpool nhiều cầu thủ nhất trong Top 100

Trong năm 2020, dù không bảo vệ được chức vô địch Champions League nhưng với lần đầu tiên đăng quang tại Premier League cùng màn trình diễn đầy phấn khích, Liverpool có số cầu thủ lọt Top 100 nhiều nhất – 12 người. Trong khi đó, Bayern - nhà vô địch Champions League có 11 người.

Đáng chú ý, số cầu thủ Liverpool lọt vào danh sách ngày càng tăng kể từ khi huấn luyện viên Jurgen Klopp đến vào năm 2015 – thời điểm chỉ có duy nhất Philippe Coutinho.

Nhờ chức vô địch Premier League và phong độ rất cao, Liverpool có 12 cầu thủ trong Top 100 của năm 2020. Ảnh: Premier League
Số cầu thủ của Chelsea cũng tăng lên 5 người so với 3 năm 2019, trong lúc quân số của Manchester City lại giảm (từ 11 vào năm 2018, 2019 xuống còn 7).

Trên phương diện quốc tịch, nhờ chiến quả của Bayern mà Đức giành vị trí số 1 với 12 cầu thủ. Tiếp theo là Pháp (11), Brazil (10), Anh (9). Các quốc gia lần đầu tiên có cầu thủ lọt Top 100 là Canada, Hungary, Ghana, với Alphonso Davies, Dominik Szoboszlai và Thomas Partey.

Dù cả Zlatan Ibrahimovic (39 tuổi) và Jesus Navas (35) tuổi tái xuất nhưng độ tuổi trung bình của Top 100 lại giảm từ 27,56 xuống 27,25. Có 2 cầu thủ ở độ tuổi 18 trong Top 100 là Eduardo Camavinga của Rennes và Ansu Fati của Barcelona.

Trên khía cạnh các giải đấu, Premier League vẫn có số lượng đông đảo nhất – 35 cầu thủ, dù giảm 2 người so với năm ngoái. Bundesliga có bước nhảy lớn nhất – lên vị trí thứ 5, khi từ 8 người vào năm ngoái lên 15 vào năm nay (vẫn kém 3 người so với năm có số lượng đông nhất là 2013). La Liga, Serie A và Ligue 1 trong Top 3.

Đáng chú ý, những cầu thủ tên tuổi nhưng không đủ số điểm để lọt Top 100 năm 2020 có Koke (101) Stefan de Vrij (102), Gabriel Barbosa (103) Dejan Kulusevski (106), Paul Pogba (109), Adama Traoré (114), Iago Aspas (120).

Có tổng cộng 315 cầu thủ được điền tên vào các lá phiếu, trong đó, Kaoru Mitoma, Yeferson Soteldo, Jordan Larsson, Yann Sommer, Hirving Lozano, Jens Petter Hauge, Yannick Carrasco, Vedat Muriqi, Rodrigo Moreno, Lukas Hradecky và Jan Vertonghen đều có duy nhất 1 phiếu.

Có 2 cầu thủ đã xuất hiện ngay từ những cuộc bầu chọn đầu tiên nhưng năm nay không lọt Top 100 là Edinson Cavani và Sergio Busquets.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn