MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lionel Messi cùng PSG giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2022-23. Ảnh: AFP

Lionel Messi có danh hiệu thứ 41 trong sự nghiệp

TAM NGUYÊN LDO | 01/08/2022 11:47

Lionel Messi chỉ còn kém Daniel Alves 2 danh hiệu nữa… 

Rạng sáng 1.8 (giờ Việt Nam), Paris St Germain giành được chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải 2022-23 khi đánh bại Nantes 4-0 ở trận tranh Siêu cúp Pháp diễn ra tại Tel-Aviv (Israel). Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số sau 22 phút thi đấu, Neymar nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1 và cũng chính anh ấn định tỉ số với cú đá 11m thành công ở phút 82. Trước đó, Sergio Ramos ghi bàn thứ ba ở đầu hiệp 2.

Việc PSG giành danh hiệu không gây bất ngờ khi lực lượng của họ vượt trội so với đối thủ, thế nên, điểm đáng chú ý ở chiến thắng này là số danh hiệu tập thể trong sự nghiệp của Messi được nâng lên thành 41.

Sau chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2021-22, Siêu cúp Pháp là danh hiệu thứ hai của Messi cùng PSG. Tính đến thời điểm này, siêu sao người Argentina có tổng cộng 41 chức vô địch trong sự nghiệp, ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, qua đó, tiến gần hơn đến kỷ lục của Daniel Alves. Đồng đội cũ của Messi ở Barcelona hiện có 43 danh hiệu tập thể.

Messi còn được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp Pháp. Ảnh: PSG

Ngoài 2 danh hiệu cùng PSG, Messi có 34 lần cùng Barcelona vô địch ở các giải đấu -10 La Liga, 7 Cúp Nhà vua, 7 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 Siêu cúp Châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, và 1 lần đăng quang với đội tuyển Argentina (Copa America 2021).

Không tính số danh hiệu ở giải trẻ, nhưng cũng có thể kể thêm về chức vô địch giải U20 thế giới (2005) và Olympic (2008) với đội U23.

Hiện tại, dấu mốc 43 danh hiệu của Alves chưa phải là điểm kết, bởi dù đã 39 tuổi, anh vẫn tiếp tục thi đấu khi mới ký hợp đồng với câu lạc bộ Pumas UNAM ở Mexico. Tuy nhiên, khả năng Messi vượt qua hậu vệ người Brazil sẽ rất cao, bởi anh 35 tuổi và vẫn có thể thi đấu thêm vài năm nữa, giành thêm các danh hiệu cùng PSG hoặc Barcelona (nếu trở về sân Camp Nou trong tương lai).

Trước mắt, Messi đang có cơ hội giành thêm 3 danh hiệu nữa ở mùa giải 2022-23, khi PSG thi đấu tại Ligue 1, Champions League, Cúp Quốc gia Pháp. Cúp Liên đoàn Pháp đã dừng tổ chức kể từ sau mùa giải 2019-20 mà chính PSG vô địch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn