MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: PA.

Liverpool có thể không vô địch Premier League vì COVID-19

VIỆT HÙNG LDO | 29/02/2020 14:36

Khoảng cách 22 điểm hiện tại với Man City đủ an toàn để Liverpool lên ngôi Premier League mùa này. Tuy nhiên, khoảng cách đó có thể bị xóa bỏ nếu giải đấu bị hoãn vì COVID-19.

Đây là điều có thể xảy ra bởi tình hình dịch viêm phổi cấp hiện tại đang ở mức khó kiểm soát với nhiều nước Châu Âu, trong đó tâm điểm là Italia. Rất nhiều trận đấu tại Serie A đã bị hoãn hoặc thi đấu không có khán giả. Trong trường hợp xấu hơn, nếu dịch lây lan quá nhanh như Trung Quốc hay Hàn Quốc, các hoạt động tập thể và công cộng sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Cho đến nay, hơn 80.000 người ở gần 50 quốc gia đã bị nhiễm loại virus này, với 2.800 người được xác nhận đã tử vong.

Ảnh: Getty.

Thụy Sỹ đã ban bố lệnh hủy tất cả sự kiện có sự tham gia của 1.000 người trở lên vào giữa tuần này. Nếu chính phủ Anh cũng thực hiện điều tương tự, đương nhiên Premier League sẽ bị hoãn.

Nếu vậy, Liverpool chưa thể vô địch Premier League mùa này và chẳng biết đến lúc nào mới được đá tiếp để nâng cúp. Trong khi đó, các đội ở nhóm xuống hạng cũng chưa chắc đã phải sớm nói lời chia tay giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Ảnh: REX.

Khi giải đấu bị hoãn, chuyện điều chỉnh thời gian để tiếp tục rất khó, bởi các giải đấu ở Châu Âu là một hệ thống liền mạch từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp nếu đá dồn lịch, các cầu thủ cũng chẳng có sức đâu để cày ải liên tục.

Vậy phương án là gì? Câu trả lời từ UEFA và cả EU là chưa có phương án nào cụ thể. Tất cả vẫn đang tùy thuộc vào diễn biến của dịch để lựa. Không ai muốn các giải đấu bị hoãn, thậm chí bị hủy nhưng trước sự an toàn về sức khỏe và đảm bảo tính mạng, không được phép chủ quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn