MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool đang đánh mất bản sắc ra sao?

Văn An LDO | 10/01/2023 11:44
Bản sắc của Liverpool là cường độ thi đấu và điều đó không còn được duy trì. Bất chấp những phủ nhận của Jurgen Klopp, vấn đề của The Kop vào lúc này thực sự đáng báo động. 

Cùng thời điểm này năm ngoái, Liverpool có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, hiện tại họ chỉ hòa và thua trong 2 trận gần đây. Trước khi bị Wolves cầm hòa tại FA Cup, Liverpool để thua Brentford 1-3 tại Premier League. Họ đang xếp thứ 6 và kém nhóm dự Champions League đến 7 điểm. 

Sự cẩu thả trong việc kiểm soát bóng đang khiến Liverpool phải "trả giá" đắt. Trong trận đấu với Wolves tại FA Cup, thủ thành Alisson Becker mắc sai lầm khi chuyền bóng vào chân Goncalo Guedes và dẫn đến bàn thua. Trước đó, tại Premier League, Harvey Elliott cũng mắc sai lầm trước Brentford.

Có thể nói, những sai lầm ngày càng xuất hiện với mật độ dày đặc tại Liverpool. Các cầu thủ The Kop thể hiện rõ sự kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Họ từng là bậc thầy trong những pha phản công nhưng hiện tại lại trở thành nạn nhân.

Mùa giải 2019-2020, Liverpool ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League từ phản công. Trong khi đó, mùa 2018-2019, họ không để thủng lưới bất kỳ bàn nào từ phản công. Tuy nhiên, ở Premier League mùa này, chỉ có Everton là để thủng lưới nhiều hơn Liverpool trong những tình huống như vậy.

Hàng phòng ngự luôn dâng cao của Liverpool đang gặp rắc rối khi họ gây ra quá ít áp lực ở phần sân đối phương, và dễ dàng bị khai thác khoảng trống sau lưng. Hơn nữa, hỏa lực trên hàng công suy giảm khiến Liverpool khó có thể xoay chuyển tình thế.

Chiến thuật của Klopp trở nên hỗn loạn khi Liverpool ở trạng thái thô sơ và bản năng nhất. Hiện tại, khi không thể duy trì chất lượng thi đấu, sự hỗn loạn gần như đến ở mọi vị trí trên sân.

Mấu chốt của Liverpool nằm ở hàng tiền vệ. Mùa giải năm nay, những cầu thủ như Fabinho, James Milner và Thiago Alcantara đều có tỉ lệ tắc bóng và đánh chặn thành công tương đối thấp. Bởi vậy, lớp phòng thủ phía trước các trung vệ gần như không có tác dụng. 45,4% là tỉ lệ rê bóng thành công của các đội khi đối đầu với Liverpool tại Premier League mùa này. Thế nên, không khó hiểu khi hầu hết các trận đấu, Liverpool đều bị dẫn trước.

Có lẽ, Klopp đã sai khi muốn Liverpool chơi kiểm soát thay vì tấn công tổng lực. Họ mất kiểm soát, thiếu gắn kết và chính xác, dẫn đến việc thường xuyên rơi vào thế bám đuổi.

Thông thường, lối chơi pressing của The Kop được dẫn dắt bởi Mohamed Salah và Roberto Firmino, nhưng cả hai đều ở tuổi 30. Liverpool từng dẫn đầu về số pha tắc bóng nhiều nhất ở 1/3 cuối sân tại Premier League, hiện đang xếp gần cuối bảng.

Tiếp đến, Jordan Henderson, Thiago và Milner cũng ở tuổi 30 và không duy trì được phong độ. Hàng thủ dâng cao dựa trên Virgil van Dijk và Joel Matip cũng gặp vấn đề tương tự.

Không thể tạo ra cường độ và liên tục mắc sai lầm, đó là vấn đề của Liverpool. Trong khi các đội ưu tú có xu hướng kiểm soát bóng để hạn chế những sai lầm nơi hàng thủ thì Liverpool đi ngược lại. 

Nguyên nhân có thể đến từ dư chấn của 63 trận đấu liên tục ở mùa trước, khi Liverpool phải cày ải ở mọi mặt trận. Cũng có thể đến từ việc nhiều ca chấn thương và thiếu đầu tư, nhưng tóm lại, Liverpool không còn là chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn