MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool đối mặt án phạt khi ngăn Salah về phục vụ đội tuyển quốc gia

Minh Trí LDO | 25/08/2021 18:35

Bất chấp án phạt của FIFA, Liverpool và nhiều câu lạc bộ Premier League vẫn kiên quyết không nhả người về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Do quy định cách ly của Chính phủ Anh, câu lạc bộ Liverpool đã từ chối nhả nhiều ngôi sao trở về khoác áo tuyển quốc gia tranh tài ở vòng loại World Cup 2022. Trong đó điển hình là trường hợp của tiền đạo Mohamed Salah, người không thể về phục vụ đội tuyển Ai Cập ở 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi trong tháng 9 tới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Mohamed Salah từng nhiễm nCoV khi trở về quê hương tham dự đám cưới anh trai mình. Ảnh: AFP

Nguyên nhân là do Ai Cập thuộc 1 trong 60 quốc gia nằm trong "danh sách đỏ" của Chính phủ Anh. Nếu nhập cảnh trở lại Anh sau khi trở về Ai Cập, Salah sẽ phải thực hiện quy định cách ly y tế trong 10 ngày.

Với quy định ấy, ngôi sao của Liverpool sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu ở Premier League và 1 trận đấu ở cúp Liên đoàn Anh sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới. Chưa kể tới việc nếu cầu thủ dính COVID-19 sẽ phải nghỉ thi đấu lâu hơn và làm ảnh hưởng tới kế hoạch của đội bóng.

Phản ứng trước quyết định này của “The Kops”, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã thúc giục Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từ bỏ các hạn chế cách ly đối với các cầu thủ quốc tế để họ dễ dàng tham gia các đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá thế giới đang nỗ lực tìm ra giải pháp sớm nhất thông qua cuộc đàm phán với các câu lạc bộ, các đội tuyển quốc gia và các Chính phủ. Nhưng nếu thất bại, FIFA buộc phải đưa ra án phạt cho các câu lạc bộ không thực hiện nghĩa vụ nhả người bằng việc cấm cầu thủ đó thi đấu trong vòng 5 ngày sau khi đợt tập trung các đội tuyển quốc gia kết thúc.

Tuy nhiên, quyết định này của FIFA vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía các câu lạc bộ. Hôm qua (24.8), trang chủ Premier League cũng đưa ra thông báo khẳng định 19/20 câu lạc bộ đã thống nhất việc không nhả cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia nằm trong "danh sách đỏ". 

Liverpool hiện đang có một khởi đầu vững chắc đầu mùa này khi giành chiến thắng cả hai trận tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, Salah đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn thắng ở vòng khai mạc sau 5 mùa giải liên tiếp. Chắc chắn “Lữ đoàn đỏ” sẽ không muốn có một sự xáo trộn nào làm ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng.

Chính phủ Anh nói rằng họ không thể miễn cách ly cho các cầu thủ khi về thi đấu cho đội tuyển quốc gia bởi điều này có thể gây phản ứng không tốt từ công chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn