MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool - hiệu quả từ những pha "bóng chết"

ĐỨC MINH LDO | 14/02/2022 19:00
Liverpool đã thắng Burnley bằng một phong cách đã giúp họ giành được rất nhiều điểm số tại Ngoại hạng Anh mùa giải này, những tình huống cố định.

Đội bóng của Jurgen Klopp luôn rất đáng sợ trong các tình huống "bóng chết". Với “đôi cánh” Mane - Salah mang hiệu suất cao, Liverpool sở hữu riêng cho mình một đặc sản trong những tình huống cố định. Miếng đánh này của Liverpool vừa mang đậm “chất Anh”, vừa được biến tấu bởi tài nghệ của Klopp.

14 là số bàn thắng mà The Kop đã ghi được vào lưới các đối thủ mùa này chỉ tính riêng từ những tình huống "bóng chết". Ở 2 mùa giải 2019-2020 và 2020-2021, nửa đỏ vùng Merseyside cũng dẫn đầu về số lần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong những tình huống bóng cố định, với 11 bàn mỗi mùa. Trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, “lữ đoàn đỏ” đều có được 1 bàn ở những pha bóng cố định nhờ công của Van Dijk, Jota và Fabinho.

Đối với những đội bóng nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch, những miếng đánh từ "bóng chết" luôn là thứ vũ khí lợi hại để giải quyết thế bế tắc trận đấu. Tại Ngoại hạng Anh, không chỉ Liverpool mà Man City và Chelsea mùa giải này cũng tỏ ra hiệu quả trong những pha bóng cố định với lần lượt các chỉ số là 12 và 10 lần lập công.

Tính hiệu quả của Liverpool đến từ việc họ có những nhân sự chất lượng trong những pha dàn xếp đá phạt. The Kop sở hữu những cầu thủ có chiều cao vô cùng ấn tượng như cặp trung vệ Van Dijk (1m93) và Joel Matip (1m95), tiền vệ Fabinho (1m88). 

Diogo Jota cũng là một mũi nhọn cực kì nguy hiểm ở những tình huống bóng chết dù chỉ cao 1m78. Điểm mạnh của tiền đạo người Bồ Đào Nha chính là khả năng chiếm lĩnh không gian và chọn vị trí chính xác. Chính sự hiệu quả mà Jota đem lại đang giúp cho anh ngày càng được Klopp tin tưởng và chiếm được suất đá chính của Roberto Firmino.

Đoàn quân của Jurgen Klopp còn sở hữu những “máy bơm bóng” thượng thặng là cặp wing-back Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold. Cặp đôi này luôn là người đứng trước các quả đá phạt của The Kop. Arnold với khả năng treo bóng như đặt của mình luôn biết cách đưa trái bóng đến đúng mục tiêu. Không chỉ tạt bóng tốt, hậu vệ người Anh còn sở hữu những cú sút phạt với quỹ đạo đưa trái bóng đi vô cùng khó chịu. Ở Ngoại hạng Anh mùa giải này, Robertson và Alexander-Arnold đã đóng góp đến 18 đường kiến tạo để các đồng đội lập công và trong số đó, không ít những tình huống xuất phát từ bóng chết.

Liverpool còn nguyên cơ hội vô địch ở tất cả các giải đấu họ tham gia mùa giải này. Ở Ngoại hạng Anh, nếu như thắng trận đá bù, The Kop sẽ chỉ còn kém 6 điểm so với Man City và cuộc đua vô địch sẽ lại được hâm nóng trở lại vào giai đoạn nước rút quan trọng.

Trong khi đó, vào 3h00 ngày 17.2 tới (theo giờ Việt Nam), Liverpool sẽ ra sân ở một đấu trường mà họ cũng đặt rất nhiều tham vọng là UEFA Champions League, và làm khách trên sân San Siro trước đương kim vô địch Serie A – Inter Milan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn