MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool mạnh nhưng chưa nắm được thời điểm để trở nên hoàn hảo

VIỆT HÙNG LDO | 30/05/2022 06:39

Việc thất bại ở cả Champions League và Premier League trong trận đấu cuối cùng cho thấy sự tính toán về thời điểm của Liverpool đã sai lầm.

Liverpool thất bại trước Man City ở vòng cuối Premier League và trận chung kết Champions League trước Real Madrid. Từ mục tiêu ăn 4, họ chỉ còn 2 danh hiệu không được đánh giá quá cao là FA Cup và League Cup. Một mùa giải không thể nói là thất bại nhưng chắc chắn không thành công với The Kop.

Liverpool gục ngã ở Stade de France nhưng không có nghĩa, đội hình này của họ trở nên vứt đi sau mùa giải này, còn quá nhiều tương lai sáng ở phía trước.

Những nhân tố như Diaz, Jota, Konate,... cho thấy cách làm bóng đá bề thế của Liverpool. Họ chi ít tiền chuyển nhượng ròng hơn Everton, ít hơn nhiều so với Man City nhưng vẫn có đủ số cúp trong những năm Klopp ở Anfield. Tuy nhiên, chặng đường dài phía trước chưa thể đoán định và Klopp cần nắm bắt thời điểm tốt hơn.

Trong quá khứ, từ khi đến Anfield làm việc, Klopp không quá đặt nặng thành tích vào các giải cúp quốc nội. Phải đến mùa này khi giành cả League Cup và FA Cup, tâm thế của Liverpool mỗi lần đến Wembley mới khác hơn so với trước.

Nhìn lại bảng thống kê, Klopp đã thua 6 trận chung kết kể từ 2013 - 2018. Trong 3 trận chung kết mùa này, Liverpool không ghi được bất cứ bàn nào. Gần 5 tiếng rưỡi đồng hồ không xuyên được mành lưới của Chelsea (FA Cup, League Cup) và Real Madrid (Champions League) đã dẫn Liverpool đến những ngã rẽ khác nhau.

Không phải lúc nào họ cũng được đá luân lưu, Real đã trừng phạt điểm yếu ghi bàn ở thời khắc quyết định của The Kop. Lạ ở chỗ, Liverpool rất mạnh trên đường đến chung kết với các bàn thắng nhưng khi chạm tới vũ đài cuối cùng, họ lại bế tắc.

Thiago là cầu thủ quan trọng trong tay Klopp nhưng việc dùng tiền vệ này khi trạng thái thể lực chưa tốt là lỗi của chiến lược gia người Đức. Thiago chơi dưới khả năng khiến sức ép từ tuyến giữa của Liverpool không hiệu quả.

Trong một khoảnh khắc quyết định, Klopp vẫn để cậu học trò cưng ra sân ngay từ đầu chứ không phải Keita, Elliot, Jones hay Milner. Phần lớn các cơ hội của The Kop đến từ những nỗ lực cá nhân hơn việc dồn ép của cả tập thể. Klopp không tính nhiều như Pep nhưng việc nắm bắt sai điểm rơi phong độ của Thiago, hoặc do chính ông ngoan cố với phương án này đã khiến Liverpool gặp khó.

Các ngôi sao của Liverpool đã thua trước Courtois nhưng bản thân mỗi người như Mane, Salah hay Diaz đều thiếu độ nhạy ở những tình huống quyết định. Khi đụng phải các đối thủ đẳng cấp, tính nhạy bén để giải quyết trong 90 phút không được trưng ra.

Liverpool mùa này xếp thứ 2 Premier League với 92 điểm với chỉ 2 trận thua sau 38 vòng. Ở Champions League, họ cũng về nhì với 2 trận thua. The Kop quá tốt nhưng như vậy vẫn chưa đủ vì đơn giản, đối thủ của họ hoàn hảo hơn. Không phải lúc nào các đội bóng cũng nắm bắt được thời điểm để hạ đối thủ chỉ với 1 đòn như Real Madrid. Liverpool cần thực dụng hơn và học thói quen đó từ mùa sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn