MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Klopp chỉ còn hơn 1/3 các nhân tố chủ chốt khỏe mạnh. Ảnh: AFP.

Liverpool sứt mẻ khi Premier League quay lại: Ác mộng chờ Klopp

VIỆT HÙNG LDO | 18/11/2021 07:30
Vòng loại World Cup 2022 luôn là ác mộng với nhiều huấn luyện viên. Trong đó, Liverpool của Klopp có thể phải chịu nhiều điều tệ hại nhất.

Hiện tại, số ca chấn thương của The Kop đang ngày một có dấu hiệu tăng. Từ các trụ cột cho đến những tài năng trẻ, lực lượng của Liverpool không đủ để đáp ứng cho những trận đấu cuối cùng trước Giáng Sinh.

Khi các giải vô địch Châu Âu chưa tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2022, Liverpool sứt mẻ ở vị trí của James, Jones, Elliot, Keita, Thiago, Gomez, Fabinho và Milner. Đội trưởng Henderson trước đó cũng dính chấn thương nhưng được dự đoán có thể trở lại vào cuối tuần này, trong trận cầu tâm điểm với Arsenal.

Liverpool mỗi lúc lại hụt đi vài người vì chấn thương. Ảnh: AFP.

Khi Liverpool thua West Ham ở vòng 11, những lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự đã lộ ra. Cơn ác mộng lại ập đến, Robertson bị chấn thương khi trở về làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Scotland ở vòng loại World Cup 2022. Hiện cơn lốc bên cánh trái của Theo Kop chưa chắc có thể ra sân vào cuối tuần này.

Đội chủ sân Anfield vẫn còn đó Tsimikas. Hậu vệ người Hy Lạp đã chứng minh được thực lực của mình nhưng điểm yếu lớn nhất của anh là thể lực. Tsimikas sau phút 70-75 thường rất đuối và không bám biên được nữa. Nếu Robertson không trở lại với trạng thái tốt nhất, Liverpool sẽ lâm nguy.

Robertson báo tin buồn cho Liverpool trước đại chiến với Arsenal. Ảnh: AFP

Trong những trận đấu đã qua, việc sở hữu hàng công xuất sắc giúp Liverpool luôn duy trì được số bàn thắng đủ để đua tranh. Thế nhưng, nếu hàng công của "Lữ đoàn đỏ" cũng sứt mẻ nốt thì sao? Điều đó đang hiện lên ngay trước mắt Klopp với ca chấn thương mới nhất của Mane, cũng bởi lý do làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia.

Chấn thương của Mane rất nghiêm trọng, bị nghi đau ở xương sườn. Anh chỉ đá được 22 phút trong trận Senegal - Togo trước khi rời sân. Trái với việc bỏ ngỏ của Robertson, gần như Mane không thể góp mặt ở vòng 12 Premier League. Gánh nặng sẽ ngày một đè lên vai Salah nhiều hơn.

Mùa trước, Liverpool tan nát về đội hình, suýt chút nữa không lọt vào Top 4 vì bão chấn thương. Có lúc, đội 1 của Klopp có tới 17 người bị đau, khiến mọi toan tính về chiến thuật và nhân sự đổ bể. Con số hiện nay đã bằng 2/3 so với thời điểm năm ngoái, Klopp không thể không đau đầu.

Mane bị đau ở xương sườn, được dự đoán khá nguy hiểm.

Sở dĩ, Liverpool chấn thương nhiều đến vậy bởi chính triết lý gegen-pressing của Klopp. Khác với việc kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền của Man City, Liverpool áp đảo đối thủ bằng tốc độ và sự va chạm. Việc các cầu thủ liên tục chấn thương vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải không còn lạ ở Anfield nữa. Thậm chí từ khi cầm Dortmund, Klopp cũng liên tục gặp vấn đề tương tự sau thời điểm giành vinh quang.

Sau 2 danh hiệu lớn có được tại Premier League và Champions League, Liverpool bắt đầu lao dốc, không phải vị thế trên bảng xếp hạng mà chính ở những tiếng thở mỗi lúc một dồn dập hơn của các ngôi sao trên sân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn