MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn trình diễn thất vọng khiến chuỗi trận bất bại của đội tuyển Pháp dừng lại ở con số 12. Ảnh: AFP

Loạt trận giao hữu rạng sáng 12.11: “Gà trống” Pháp bị… cắt tiết

TAM NGUYÊN LDO | 12/11/2020 09:30

Đội tuyển Pháp đã đứt mạch bất bại với trận thua ngay trên sân nhà…

Để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League, các đội tuyển tại Châu Âu chọn cho mình đối thủ để đá giao hữu. Không phải đội bóng nào cũng hài lòng với sự chuẩn bị của mình.

Bất ngờ lớn nhất của loạt trận vào rạng sáng 12.11 (theo giờ Việt Nam) là thất bại của đội tuyển Pháp trước Phần Lan. Được đá trên sân nhà Stade de France và đối thủ không phải là quá mạnh, huấn luyện viên Didier Deschamps không tung ra đội hình mạnh nhất.

Les Bleus kiểm soát bóng tới 72% trong cả trận đấu, tung ra 25 pha dứt điểm, thế nhưng, những con số lại không đại diện cho sự hiệu quả. Ngược lại, với đội hình không có Kylian Mbappe vì chấn thương, Les Bleus không có nguồn cảm hứng và màn trình diễn của các cầu thủ gây thất vọng lớn. Số lần đưa bóng đến trúng đích chỉ dừng lại ở con số 3, trong đó có cú đánh đầu trúng xà ngang của Marcus Thuram.

Phần Lan lần đầu tiên giành chiến thắng trước Pháp sau 9 lần đối đầu. Ảnh: AFP

Ngược lại, các cầu thủ Phần Lan chỉ thực hiện 9 pha dứt điểm, cũng có 3 lần trúng đích nhưng họ có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, qua đó có lần đầu tiên giành chiến thắng trước Gà trống Gaulois sau 8 lần đối đầu trước đó toàn thua.

Tuyển Pháp cũng đứt mạch bất bại ở con số 12, với lần gần đây nhất thất bại là tháng 6.2019. Hẳn nhiên, đó là sự chuẩn bị không tốt khi họ chuẩn bị phải làm khách trước Bồ Đào Nha vào thứ Bảy tới.

Trong khi nhà vô địch thế giới thất bại thì nhà vô địch Châu Âu thắng tưng bừng 7-0 trước Andorra, trong đó, Cristiano Ronaldo đóng góp 1 bàn để có bàn thắng thứ 102 cho đội tuyển quốc gia.

Italia cũng có chiến thắng khá dễ dàng (4-0) trước Estonia, trong lúc tuyển Đức vẫn có những khó khăn nhất định trên hành trình tìm lại bản ngã. Thắng 1-0 trước CH Séc trên sân nhà mới là trận thắng thứ hai của họ trong năm nay (hòa 4). Tất nhiên, huấn luyện viên Joachim Low vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương, nhưng để cạnh tranh với Tây Ban Nha tại bảng 4 League A của UEFA Nations League thì họ sẽ phải làm tốt hơn thế.

Tây Ban Nha có tên trong trận đấu đáng chú ý nhất của loạt trận rạng sáng nay, khi họ đến làm khách trước Hà Lan. Trong khi huấn luyện viên Luis Enrique đang có trong tay khá nhiều cầu thủ tài năng để sẵn sàng ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất thì ở phía bên kia, đồng nghiệp Frank de Boer lại rất khó khăn trong nhiệm vụ tiếp nối phong độ của tuyển Hà Lan sau khi Ronald Koeman chia tay.

Tuyển Hà Lan (áo cam) vẫn chưa thắng dưới thời huấn luyện viên Frank de Boer. Ảnh: AFP

Tại Amsterdam, Hà Lan để cho đối thủ lấn lướt trong hiệp 1, trong đó, Sergio Canales ghi bàn mở tỷ số ở phút 18 sau pha kiến tạo của Alvaro Morata. Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong hiệp 2, với Donny van de Beek gỡ hòa ngay phút 47. Họ còn có 2 cơ hội rõ rệt khác để kết liễu trận đấu nhưng lại không tận dụng được. Tỷ số hòa 1-1 khiến Hà Lan của De Boer kéo dài số trận không thắng lên con số 4.

Đáng chú ý, với việc vào sân ở phút 85, Sergio Ramos đã có lần thứ 176 ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha, sánh ngang thành tích của Gianluigi Buffon (Italia) để trở thành cầu thủ Châu Âu có số trận quốc tế nhiều nhất.

Ở các trận đấu khác, Bỉ thắng Thụy Sĩ 2-1, đương kim á quân thế giới Croatia hòa 3-3 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan thắng Ukraina 2-0.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn