MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lukaku trở lại: "Phương trình có nhiều nghiệm" của Tuchel ở Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 30/11/2021 20:48
Đã mua Lukaku với giá 98 triệu bảng, Chelsea không thể không sử dụng tiền đạo người Bỉ. Thế nhưng, vấn đề lúc này là gì?

Trong 4 trận đầu của Lukaku ở mùa giải này, anh ghi 4 bàn. Trong khi đó với 8 trận tiếp theo, tiền đạo người Bỉ tịt ngòi. Khi anh chấn thương và nghỉ 7 trận, Chelsea đã ghi tới 20 bàn.

Trong trận hòa M.U, Lukaku được tung vào sân ở 8 phút cuối cùng. Sau trận, Tuchel chia sẻ, nếu Lukaku phù hợp với đội hình, ông sẽ cho cậu học trò ra sân. Vậy với Tuchel, phù hợp lúc này là như thế nào?

Đây là đội hình đầu tiên Lukaku có thể phù hợp (3-5-2). Thực tế, tiền đạo người Bỉ cũng quen với cách chơi này từ đầu mùa.

Tuy nhiên, trong trận thua 0-1 trước Man City, Chelsea lép vế hoàn toàn với cách chơi này và Tuchel nhận ra, nếu muốn đánh lớn, những tình huống bế tắc như thế không được phép lặp lại.

Thêm một nhược điểm nữa của cách chơi này là Lukaku và Werner đang chơi ngược lại với điểm mạnh của mỗi người. Thông thường, Lukaku phải làm tường để Werner băng vào dứt điểm nhưng họ đang làm ngược lại.

Có một cách để cải thiện, đó là giao hẳn cho Werner vị trí "số 10". Sau 64 trận cho Chelsea, Wener ghi được 15 bàn nhưng đã có tới 16 kiến tạo. Nếu Werner vẫn cứ vô duyên trước khung thành, Tuchel nên để tiền đạo người Đức thay đổi vai trò và cho Lukaku tập quen dần với một người mồi bóng, thay vì một người sẽ phối hợp đập nhả.

Đội hình 3-4-3 có thể là một gợi ý khác cho Tuchel. Chelsea có khá nhiều cầu thủ sở hữu cách chơi giống nhau, điển hình như Wener và Hudson-Odoi. Chí ít, khi xếp Lukaku ở đội hình này, những người phía dưới phải đa dạng và khác biệt, đem lại nhiều phương án.

Werner sẽ có những quả đâm gây bất ngờ còn Mount vừa có thể dứt điểm, vừa kiến tạo tốt cho Lukaku. Hàng công của Chelsea sẽ rất mạnh và khó đoán nếu các cá nhân trong sơ đồ này đạt phong độ cao.

Nếu vẫn là 4-3-3, có thể thay Werner bằng Havertz. Khi Lukaku nghỉ, Havertz đã chơi 6 trận liên tiếp, ghi 3 bàn trước khi dính chấn thương. Đội hình của Chelsea khi đó không tối ưu nhưng Havertz vẫn đá tốt, đó là điều đáng ghi nhận.

Với cách này, Havertz sẽ là "số 9 ảo" còn Lukaku là "số 9 đích thực". Nếu tiền đạo người Bỉ làm không tốt, Havertz lập tức trám vào và làm thay nhiệm vụ. Mount có thể bó vào giữa và đá như "số 10", tránh dẫm chân với Havertz.

Vẫn với 3-4-3 nhưng Havertz sẽ dạt phải và đá cặp cùng Hudson-Odoi hoặc Werner. Ziyech và Pulisic sẽ đóng vai trò dự bị thường xuyên trong thời điểm này do phong độ không cao. Lúc này, Chelsea sẽ có cả 3 mũi công thật sự với vai trò như nhau.

Havertz, Werner hay Hudson-Odoi trong cách chơi này đều có thể đâm vào vòng cấm đối phương khi Lukaku đã đóng vai "chim mồi".

Chelsea sẽ có rất nhiều sơ đồ để lựa chọn khi Lukaku trở lại. Tuy nhiên, dẫu sao họ vẫn cần Lukaku phải ghi bàn vì đó là nhiệm vụ chính của anh. Những người đá xung quanh phải đảm nhận nhiều vai trò hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn