MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lukaku và Sancho - thất vọng những "bom tấn"

ĐỨC MINH LDO | 26/01/2022 10:28

Chelsea và Man United đã tốn cả trăm triệu bảng để đầu tư vào Lukaku và Sancho, nhưng những gì họ thể hiện cho đến hiện tại chỉ là nỗi thất vọng.

Romelu Lukaku - Thất thường và mầm mống gây chia rẽ nội bộ

Ngôi sao người Bỉ trở về nơi anh đã từng có khoảng thời gian khoác áo trong 3 năm từ 2011-2014. Sau những thành tựu và dấu ấn đã được khẳng định trong màu áo Everton, Man United, Inter, Romelu Lukaku trở về nhà xưa với một vị thế khác.

Nhưng cho đến lúc này, những gì mà bản hợp đồng 97 triệu bảng thể hiện khiến người hâm mộ phải thất vọng, thậm chí là giận dữ. Mang tiếng là một trong những trung phong hay nhất thế giới nhưng Lukaku chỉ có vỏn vẹn 7 bàn thắng tính ở 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League. Đó là con số quá ít, khi mùa giải đã bước sang giai đoạn lượt về.

Bên cạnh đó, Lukaku cũng được cho là mầm mống gây ra những chia rẽ, bất đồng dẫn đến sa sút khó tin của The Blues. Tiền đạo người Bỉ từng có phát ngôn "nhớ Inter Milan" khiến cho người hâm mộ Chelsea phải “nóng mắt”. Không ai có thể chấp nhận việc một cầu thủ đắt giá, hưởng mức lương đến 12 triệu euro/mùa không thể hiện sự nỗ lực trên sân mà lại công khai "thả thính" đội bóng cũ. Những chỉ trích nhắm vào Lukaku không oan uổng.

Chân sút sinh năm 1993 từng được mang về Stamford Bridge với hy vọng trở thành một "Didier Drogba 2.0" – chân sút đã từng ghi đến 164 bàn trong màu áo xanh. Nhưng qua nhiều giai đoạn tan rồi hợp, tất cả cũng phải chấp nhận một sự thật: Chelsea có lẽ không phải nơi thích hợp cho Lukaku. 

Jadon Sancho - Thất vọng, kỳ vọng và rồi lại tiếp tục thất vọng

Hoàn cảnh của Sancho tại Man United cũng không khác nhiều với trường hợp của Lukaku ở Chelsea. Đến Old Trafford với cái giá 73 triệu bảng (chưa tính lương thưởng), tiền vệ người Anh được kì vọng rất lớn sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, màn trình diễn của Sancho quá mờ nhạt.

Từ thời Ole Solskjaer cho đến Ralf Rangnick, Sancho chỉ tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh nhất trong khoảng thời gian Micheal Carrick tạm quyền - vỏn vẹn 3 trận khi Ole Solsa mất việc. Đến lúc này, Sancho mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Khi Ralf Rangnick nhận việc tại Man United, cầu thủ sinh năm 2000 lại tiếp tục mờ nhạt và đang dần quen với ghế dự bị.

Những gì Sancho đã trình diễn ở Dortmund chứng tỏ anh là một chân chạy cánh hay và giàu tiềm năng nhất thế giới hiện tại. Thế nhưng, Man United tạo ra quá nhiều “áp lực” cho cầu thủ người Anh. Việc chơi cạnh Ronaldo là một điều vừa may mắn, vừa khó khăn cho Sancho. Chơi cạnh siêu sao người Bồ, Jadon chắc chắn sẽ học hỏi và tiếp thu được những kinh nghiệm từ một trong những cầu thủ tấn công vĩ đại nhất thế giới nhưng nó lại áp lực vô hình rất lớn. 

Tất nhiên, ở một môi trường khắc nghiệt như Man United nói riêng và Ngoại hạng Anh nói chung, Sancho cần có thời gian dài mới có thể thích nghi. Thế nhưng, áp lực từ danh hiệu, từ mức giá chuyển nhượng lại không cho phép ban huấn luyện cũng như người hâm mộ M.U chờ đến lúc Sancho thật sự bắt được nhịp.

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United ngày càng thèm khát những danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League. Dù biết Sancho sẽ là “viên gạch nền móng” cho sự quay trở về hoàng kim của "Qủy đỏ" sau này nhưng sự chờ đợi với những người yêu Man United chỉ có hữu hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn