MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liverpool thường xuyên để thủng lưới trước trong các trận đấu ở thời gian gần đây. Ảnh: Opta

Lý do Liverpool thường bị thủng lưới trước

An An LDO | 16/10/2023 05:30

Chỉ Sheffield và Luton Town là để thủng lưới bàn đầu tiên ở Premier League nhiều hơn Liverpool mùa này. Đó không phải là hiện tượng mới đối với đoàn quân của Jurgen Klopp.

Liverpool thường xuyên để đối thủ dẫn trước trong thời gian gần đây. Gần nhất, tại vòng 8 Premier League, The Kop cũng để Simon Adingra lập công mở tỉ số cho Brighton trong trận hòa 1-1.

Kể từ đầu mùa giải trước, Liverpool để đối thủ mở tỉ số 21/46 trận ở Premier League và 28/63 trận trên mọi đấu trường. Tất nhiên, đó không phải là con số tệ nhất Premier League vào thời điểm đó. 9 đội khác có thống kê tệ hơn, trong đó Bournemouth và Southampton (đội đã xuống hạng) dẫn đầu với 28 lần.

Tuy nhiên, đó vẫn là điều đáng lo ngại với đội bóng tầm cỡ như Liverpool. Chẳng hạn, họ đã bị dẫn trước 1-0 nhiều lần hơn Fulham (20) ở Premier League kể từ đầu mùa giải trước.

Trong 28 trận trên mọi đấu trường mà Liverpool để thủng lưới bàn đầu tiên, họ thắng 9, hòa 7 và thua 12 trận. Rất nhiều trận thua và hòa ở mùa trước đã khiến The Kop phải trả giá bằng việc lỡ suất dự Champions League.

Kể từ đầu mùa trước, chỉ Crystal Palace giành được nhiều điểm hơn Liverpool ở Premier League sau khi bị dẫn trước. Ảnh: Opta

Xu hướng thủng lưới trước của Liverpool tiếp tục diễn ra trong mùa giải này, với 5 trong 8 trận đầu tiên ở Premier League. Chỉ Sheffield United và Luton Town bị dẫn trước nhiều lần hơn. Đồng thời, The Kop cũng để LASK mở tỉ số ở Europa League và trước Leicester City tại vòng 3 Carabao Cup.

Đáng nói ở chỗ, kể từ đầu mùa giải 2022-2023, chỉ Crystal Palace (25) giành được nhiều điểm ở Premier League hơn Liverpool (24) sau khi bị dẫn trước.

Tuy nhiên, 2 trận gần nhất của Liverpool đều chứng kiến ​​​​họ bị dẫn trước và cuối cùng đánh rơi 5 điểm, thua 1-2 trước Tottenham và hòa 2-2 trước Brighton.

Vậy, Liverpool thường bắt đầu trận đấu một cách chậm rãi hay đơn giản họ chỉ không gặp may?

Kể từ đầu mùa giải trước tại Premier League, 10 trong số 53 bàn thua của Liverpool (không bao gồm bàn phản lưới nhà) đến trong 15 phút đầu trận. Để so sánh, Man City (2), Arsenal (6), Man United (8), Newcastle (8) và thậm chí Chelsea (8) đều để thủng lưới ít hơn trong cùng khoảng thời gian.

Liverpool đã phải đối mặt với trung bình 5,1 cú sút/trận trong hiệp 1 tại Premier League kể từ đầu mùa trước. Chỉ Man United là đội bị đe dọa nhiều hơn (5,4).

Bất kể ra sao, Jurgen Klopp cũng cần cải thiện khả năng nhập cuộc của Liverpool. Ảnh: AFP

Như đã đề cập, tính trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa trước, Liverpool đã thủng lưới bàn đầu tiên ở 28/63 trận. Trong số 28 trận đó, chỉ có 3 trận đến trong hiệp 2 và đoàn quân của Klopp đều thua. Điều đó đồng nghĩa là có 25 bàn thua ở hiệp 1, và trong số đó, Liverpool thắng 9 hòa 7 và thua 9.

Trong số 25 bàn đó, có 11 bàn thua đến trong 10 phút đầu tiên. Điều này đồng nghĩa, Liverpool có nhiều thời gian để hồi phục, nhưng cũng khiến họ gặp khó khăn và làm chệch kế hoạch ban đầu.

Trung bình trong 28 trận đấu đó, Liverpool để thủng lưới bàn mở tỉ số ở phút 21, gần như bằng thời điểm Adingra ghi bàn tại Amex. Có lẽ, The Kop cần chơi thận trọng hơn trong hiệp đầu tiên của trận đấu, hoặc đơn giản là tìm cách nhập cuộc nhanh hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn