MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak (trái) vẫn đặt niềm tin vào Pep Guardiola dù chiến lược gia này liên tục thất bại tại Champions League những mùa qua. Ảnh: Getty.

Man City muốn xóa bỏ “hận thù” với UEFA

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 25/08/2020 18:57
Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubaral nhấn mạnh muốn phát triển “mối quan hệ mang tính xây dựng” với UEFA, sau cuộc chiến pháp lý.

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã ban hành án phạt cấm Man City tham dự Cúp Châu Âu trong 2 năm, bắt đầu từ mùa 2020/2021, vì vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP). Tuy nhiên, vào tháng trước, Man City đã thắng kiện UEFA tại Tòa trọng tài thể thao (CAS), khiến án phạt bị hủy bỏ.

Manchester City sau đó chỉ bị phạt 10 triệu euro vì không hợp tác với UEFA trong việc kê khai tài chính. Phán quyết của CAS chẳng khác gì một cái tát cho UEFA - định chế bóng đá muốn tạo ra một cuộc chơi công bằng cho bóng đá Châu Âu.

Man City hả hê với việc thắng kiện. Nhưng trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ đội bóng, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak không muốn đẩy quan hệ giữa 2 bên đến mức xấu hơn. Thay vào đó, ông tập trung nói về đội bóng với tham vọng vô địch Champions League.

“Cuộc đời quá ngắn để mang trong mình những hận thù. Champions League là một trong những giải đấu danh giá nhất thế giới và đó là sân chơi Man City luôn tôn trọng, hướng đến việc giành chiến thắng. Làm thế nào để giúp Man City cạnh tranh danh hiệu Champions League cũng như có mối quan hệ mang tính xây dựng với UEFA là con đường chúng tôi sẽ đi”.

Ở tứ kết Champions League mùa này, Man City đã bất ngờ thua Lyon 1-3. Đây là kết rất sốc nếu biết rằng các ông chủ Ả Rập đã chi đến 800 triệu euro để huấn luyện viên Guardiola mua cầu thủ những năm qua. Tuy nhiên, chiến lược gia từng giúp Barcelona 2 lần vô địch sân chơi này luôn bị loại sớm khi cùng Man xanh chinh chiến ở Châu Âu.

Chuẩn bị cho mùa giải 2020-2021, Man City đã đưa về trung vệ Nathan Ake từ Bournemouth và tiền vệ cánh Ferran Torres từ Valencia. Đây chưa phải là những hợp đồng “bom tấn”. Khaldoon Al Mubarak nhấn mạnh, ông cùng ban lãnh đạo Man City không tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn, từng năm một mà nhắm đến chiến lược dài hơn, trong 5 đến 10 năm. Thời gian tới, Man xanh sẽ tiếp tục chi tiền mua các cầu thủ cần thiết để hướng đến mùa giải mới cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu ở châu lục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn