MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ten Hag vẫn đang vững vàng dù vừa trải qua giai đoạn sóng gió với 3 trận thua liên tục. Ảnh: AFP

Man United cần chuẩn bị điều gì trước trận gặp Man City?

VIỆT HÙNG LDO | 29/09/2023 22:14

Man United sẽ có 5 trận đấu từ sau trận thắng Crystal Palace ở League Cup để chuẩn bị hành trang cho trận Derby Manchester.

Những đám mây đen trên bầu trời tại Old Trafford đã tạm được xua đi sau khi Man United có 2 chiến thắng trước Burnley và Crystal Palace. Với thầy trò Erik ten Hag lúc này, trận nào cũng là trận quan trọng, họ phải đặt mục tiêu cao nhất từng trận để có thể đạt được mục đích đua tranh. Man City vẫn là đối thủ rất lớn, khó có thể vượt qua nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. 5 trận đấu sắp tới sẽ giúp Ten Hag phần nào định hình lại lối chơi và nhanh chóng tìm ra những điểm yếu để có thể hi vọng về bất ngờ.

Trận đấu với Crystal Palace để lại nhiều điểm nhấn tích cực. Sofyan Amrabat có màn trình diễn tốt hơn kỳ vọng khi cho thấy một nguồn năng lượng vô tận. Mason Mount sau khi bình phục đã vào sân và thích nghi tốt với vị trí mới, gần với vòng cấm đối phương hơn. Cặp trung vệ Harry Maguire và Raphael Varane chơi ổn định, đặc biệt trong bối cảnh Lisandro Martinez chấn thương, đây là tín hiệu rất tốt với Ten Hag. Trong khi đó, tài năng trẻ Hannibal Mejbri cho thấy nếu được chơi nhiều hơn, anh có thể tỏa sáng nhiều hơn nữa.

Về Amrabat, Ten Hag lúc này có thể tính tới phương án lâu dài để tiền vệ người Maroc bắt cặp với Casemiro tại khu vực giữa sân. Vấn đề của Man United trong giai đoạn tệ hại vừa qua được nhìn thấy rất rõ ở vị trí lùi sâu hàng tiền vệ. Casemiro sau một giai đoạn tiền mùa giải chuẩn bị không tốt về mặt thể lực đã bị các đối thủ "đánh úp", gây sức ép liên tục và nhiều lần tỏ ra hụt hơi. Có Amrabat bên cạnh, huyền thoại của Real Madrid sẽ rảnh chân hơn và từ đó dần dần lấy lại phong độ cao nhất.

Cặp đôi cơ bắp và có thể hủy diệt đối phương của Man United. Ảnh: MEN

Sự xuất hiện trở lại khá tích cực đến từ Mason Mount đặt ra bài toán cho Ten Hag phải làm sao để cả Mount và Bruno Fernandes cùng xuất hiện trên sân nhưng không giẫm chân lên nhau.

Trong trận thắng Palace hồi giữa tuần, Mount không đá hết trận nhưng đã kịp có 2 pha đóng góp quan trọng dẫn tới các bàn thắng của "Quỷ đỏ". Đã có lúc, Ten Hag sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với 2 ngôi sao đá ở vị trí "số 8". Nếu như có Mount trên sân và đá sát vòng cấm của đối phương, vai trò dẫn dắt và làm ngòi nổ tấn công của Bruno sẽ như thế nào? Trong bối cảnh nếu muốn dùng cả Amrabat, Casemiro, Mount và Bruno, Ten Hag có thể chơi 4-2-3-1 và để Bruno đá lệch phải còn Mount đá cao nhất trên hàng tiền vệ.

Việc để Mason Mount đá thường xuyên là bài toán cần được tính chi ly của Ten Hag. Ảnh: MEN

Nhiệm vụ cuối cùng Ten Hag cần làm là giúp Rasmus Hoijlund có nhiều bóng hơn. Trong 3 trận đã ra sân ở Premier League ở thời điểm hiện tại (có 2 trận đá chính), Hojlund chỉ có 55 pha chạm bóng cùng 4 cú sút. Thậm chí trong trận gặp Burnley tuần trước, ngôi sao người Đan Mạch chỉ có 3 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Ten Hag phải xác định rõ vai trò cho cậu học trò là trung phong, là điểm đến cuối cùng trong các pha tấn công. Khi phong độ của Marcus Rashford được cải thiện, ai sẽ là người đảm nhiệm chính vai trò ghi bàn? Liệu Hojlund sẽ đón các đường chuyền của Rashford hay Rashford sẽ đi qua tất cả và kiến tạo cho người đồng đội? Đó là câu hỏi cuối cùng Ten Hag phải tự tìm ra câu trả lời.

Hojlund cần được trao nhiều bóng hơn. Ảnh: MEN

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn