MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United cậy nhờ Sir Alex, Ronaldo không đổi ý

TAM NGUYÊN LDO | 27/07/2022 11:21

Man United muốn ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson tác động tới Cristiano Ronaldo nhưng kế hoạch không thành công…

Mùa hè năm ngoái, để Manchester United “bẻ lái” hướng đi của Cristiano Ronaldo từ Manchester City trở lại sân Old Trafford, Quỷ đỏ đã cần đến sự can thiệp của Sir Alex Ferguson. Huyền thoại người Scotland có tầm ảnh hưởng rất lớn tới Ronaldo, khi chính ông cũng là chìa khóa để Man United có Ronaldo vào năm 2003, thời điểm anh mới 18 tuổi.

Hè năm nay, Man United lại phải cậy nhờ đến Sir Alex, với mong muốn thuyết phục Ronaldo ở lại với dự án mới mà họ đang gây dựng với tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Về phía Ronaldo, anh đã muốn ra đi ngay khi Man United kết thúc mùa giải 2021-2022 chỉ với tấm vé dự Europa League.

Theo thời gian, CR7 càng thể hiện rõ ý định không muốn tên mình xuất hiện ở “giải đấu hạng Hai của Châu Âu”. Sau khi không du đấu tới Thái Lan và Australia, Ronaldo chờ đội trở về Châu Âu để có hành động cụ thể hơn.

Để tránh sự dòm ngó từ truyền thông, Ronaldo cùng gia đình và đoàn tùy tùng của mình đáp chuyến bay riêng từ Madrid về Manchester từ tối muộn ngày thứ Hai (25.7) thay vì ngày 26.7 như truyền thông Anh dự đoán.

Sáng thứ ba, đích thân Ronaldo lái xe đưa người đại diện Jorge Mendes đến Carrington để thực hiện cuộc họp với lãnh đạo của Man United như kế hoạch. Về phía Man United, ngoài huấn luyện viên Ten Hag còn có Giám đốc điều hành Richard Arnold, cựu Giám đốc điều hành David Gill, trong khi sự hiện diện của Sir Alex đã có những thông tin khác nhau.

Tờ The Sun cho biết, Ferguson có mặt trong cuộc họp, nhưng tờ Telegraph thì lại thông tin rằng, ông đến để dự một cuộc họp khác đã lên lịch từ trước. Thế nhưng, cho dù thế nào, việc Man United “nhờ ảnh hưởng của Fergie” là rất thực tế. Vấn đề là, lần này, cả cựu huấn luyện viên 80 tuổi cũng không thể làm Ronaldo đổi ý.

Trong cuộc họp được thông tin là kéo dài nhiều giờ (đến 17h – giờ địa phương) mới kết thúc, CR7 một mực khẳng định muốn kết thúc sự hợp tác. Nhưng Man United cũng không hề lay chuyển ý định, nên Ronaldo và Mendes trở về mà không đạt được mục đích. Tất nhiên, mọi việc sẽ không dừng lại ở đây theo cách dễ dàng thế. Mendes sẽ còn trở lại để đàm phán riêng với Arnold, nhưng câu hỏi đặt ra là, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo – trong đó có khả năng đàm phán thất bại?

“Ronaldo không phải để bán” vẫn là điều Man United khẳng định, nhưng từ “bán” ở đây có nhiều ý nghĩa. Như đã đưa tin, khả năng gia hạn hợp đồng rồi Ronaldo được cho mượn ở mùa giải 2022-23 là một giải pháp hài hòa cho sự căng thẳng lúc này, nhưng chìa khóa là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha có chấp nhận việc “cho mượn”? Đây thực tế là ý tưởng do chính Mendes đề xuất…

Cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè kết thúc (31.8), thời gian còn khá dài để 2 bên có cho mình phương án hợp lý. Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng vẫn là 2 “đường thẳng đã song song lại còn ngược chiều”, điều gì sẽ xảy ra?

Trong hợp đồng có lẽ không có điều khoản giải phóng nên khía cạnh này không được nhắc đến thời gian qua (nếu có thì hẳn CR7 đã kích hoạt ngay khi mùa giải kết thúc). Giới chuyên môn đã “vẽ” ra các phương án – như Ronaldo “quay đầu” để nỗ lực trở lại, hay Man United rơi vào tình thế chơi vơi, hoặc đày CR7 lên ghế dự bị…

Cũng có khả năng, Ronaldo ở lại nhưng sẽ chỉ thi đấu tại Premier League, còn ở đấu trường Europa League, Man United sẽ phải sử dụng các nhân tố còn lại, hoặc mua thêm tiền đạo để hướng đến mục tiêu vô địch – một con đường khác để trở lại Champions League bên cạnh việc lọt vào Top 4 Premier League.

Nhưng ở lại mà rơi vào trạng thái “bằng mặt, không bằng lòng” thì cũng khó xử…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn