MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United "chạy đà" cho Premier League từ EURO 2020

MINH TRIẾT LDO | 05/07/2021 14:11

Man United có những tín hiệu tốt cho mùa giải mới, khi các nhân sự đá EURO 2020 vẫn đảm bảo sức khỏe, và không ít tỏa sáng rực rỡ.

Bảo toàn được phần lớn lực lượng sau EURO 2020

Man United đóng góp 12 cầu thủ cho EURO 2020, và 9 trong số đó đã dừng bước sau vòng tứ kết. Ngoại trừ thủ thành Dean Henderson chấn thương ngay sát ngày khởi tranh giải, phần còn lại rời giải mà không gặp chấn thương đáng tiếc nào.

Premier League mùa giải 2021-22 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 14.8, tức chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Nếu Bruno Fernandes, Scott McTominay, David De Gea hay Paul Pogba gặp vấn đề về sức khỏe, đó sẽ là "cơn đau đầu" cho huấn luyện viên Ole Solskjaer. May mắn, những trụ cột quan trọng nhất vẫn lành lặn, thậm chí sung sức trước mùa giải.

Việc không chiếm được suất đá chính tại đội tuyển vô tình giúp Bruno và De Gea có thêm khoảng nghỉ. Pogba, Victor Lindelof, Scott McTominay, và Daniel James cũng tương tự, bị loại sớm sẽ nghỉ sớm để tập trung cho mùa bóng mới.

Kiểm chứng chất lượng nhờ EURO 2020

Khi Man United để thua sớm trước Man City ở cuộc đua Premier League mùa trước, người ta đặt ra câu hỏi ""Liệu đội hình của "Qủy đỏ" có đủ chất lượng để giành danh hiệu?". Và câu trả lời đã phần nào được giải đáp ở EURO 2020.

Trong đội hình tuyển Anh tiến vào bán kết, Harry Maguire, Luke Shaw góp công lớn với mỗi người trung bình 300 phút ra sân, đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ. Riêng Marcus Rashford chỉ có 83 phút ra sân nhưng trải đều trong 4 trận đấu. Điều đó có nghĩa, anh là phương án hàng đầu mỗi khi Gareth Southgate cần sự thay đổi.

Với Pogba, sự cẩu thả của anh là một phần nguyên nhân khiến tuyến Pháp dừng bước tại EURO 2020. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được năng lực và tầm ảnh hưởng của tiền vệ 28 tuổi. 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo chỉ là bề nổi, khả năng bao quát sân và phá vỡ phòng tuyến của đối phương mới điều Pogba thể hiện rõ nét ở giải đấu năm nay. Như Rooney nhận xét: "Cậu ấy là người chơi hay nhất EURO 2020, cho đến khi Pháp bị loại".

Pogba là thiên tài nhiều tật nhưng đẳng cấp của anh là sự khác biệt. Trao cho "Pogboom" một người phụ tá, đội bóng có thể trông chờ vào điều diệu kỳ. Người đóng vai trò đó ở tuyển Pháp là Kante, còn tại M.U, Scott McTominay - người đá không tệ trong màu áo tuyển Scotland sẽ đảm nhận.

Thực tế, không phải cầu thủ nào của Man United cũng có một kỳ EURO thành công. Điển hình, 2 cầu thủ đẳng cấp bậc nhất đội là Bruno Fernandes và De Gea, đều không chiếm được suất ra sân trong đội hình chính. Nguyên nhân một phần bởi khác biệt chiến thuật và sự xuất sắc của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, họ vẫn được đánh giá cao về năng lực.

Chờ Ole Solskjaer trổ tài

Có một nghịch lý ở Man United là sự đối nghịch phong độ của cầu thủ trong màu áo tuyển và câu lạc bộ. Huấn luyện viên Jose Mourinho từng ao ước, Pogba mang màn trình diễn ở đội tuyển Pháp về với Man United. Nhưng kết quả, "Người đặc biệt" thất bại và cuốn gói rời Old Trafford. Giờ đến lượt Ole Solsa bị đặt vào nhiệm vụ tương tự, và người ta hy vọng sự mềm mỏng của ông sẽ tạo ra khác biệt với Mourinho.

Ngược lại, Bruno Fernandes thi đấu không tốt ở tuyển Bồ Đào Nha nhưng lại là cái tên "gánh" M.U suốt 2 mùa giải vừa qua. Ole Solskjaer chỉ cần tiếp tục đặt anh vào vị trí trung tâm của đội bóng. Khi được giao một trách nhiệm khác, một tâm thế khác, Bruno sẽ nhanh quên đi thất bại ở EURO 2020.

Một trường hợp khác là Jadon Sancho. Dù chưa kiểm tra y tế nhưng 90% tiền vệ 21 tuổi đã là người của Man United. Sau khi dành phần lớn thời gian ngồi ghế dự bị tại tuyển Anh, Sancho đã có màn trình diễn xuất sắc trước Ukraine.

Ole Solskjaer sẽ phải cảm ơn Southgate vì đã để dành Sancho tới tận tứ kết, giúp M.U có được cái giá tốt 85 triệu Euro. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ thực sự có giá trị khi vị chiến lược gia người Na Uy có thể giúp tân binh sinh năm 2000 tỏa sáng tại Old Trafford.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn