MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail

Man United có thể sẽ phải nói lời cảm ơn với "bom tấn" Victor Osimhen?

HOÀI MINH LDO | 01/08/2020 17:48

"Bom tấn" 70 triệu euro của Napoli rất có thể sẽ là "chìa khóa" để Man United hoàn thành tham vọng sở hữu trung vệ Kalidou Koulibaly.

70 triệu euro không phải cái giá rẻ

Victor Osimhen 21 tuổi, có 3 mùa giải thi đấu tại Châu Âu. Mùa 2019-2020, anh thi đấu cho Lille và ghi được 18 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng tại Ligue 1, Osimhen "bỏ túi" 13 bàn thắng và 4 kiến tạo. Những con số thống kê khá tốt nhưng... hơi khiêm tốn với cái giá 70 triệu euro, và mức phụ phí có thể đẩy thương vụ lên 96 triệu euro.

Nên nhớ, Nicolas Pepe cũng phải có tới 2 mùa bóng ghi dấu ấn trong màu áo Lille, mới có tổng giá trị lên đến 94 triệu euro. Thậm chí, Arsenal không chi một lần 70 triệu euro như Napoli mà trả góp theo từng năm. Gần hơn, một tiền đạo đã thành danh như Timo Werner cũng chỉ ngốn của Chelsea khoảng 60 triệu euro. Đồng nghĩa, Osimhen được Lille và Napoli đánh giá rất cao.

Victor Osimhen. Ảnh: Getty 

Đương nhiên, quyết định trên bàn đàm phán còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, Napoli hài lòng với thương vụ của Osimhen, bởi họ vừa có điều mình cần.

Trong bộ 3 tiền đạo chủ lực của Napoli, José Callejón và Dries Mertens đều đã bước sang tuổi 33, Lorenzo Insigne cũng ngấp nghé mốc 30. Đó cũng là lý do tại sao Hirving Lozano (40 triệu euro) và Victor Osimhen liên tục cập bến và phá kỷ lục chuyển nhượng tại sân San Paolo.

Đó là những vấn đề về mặt chuyên môn. Còn về tài chính, Napoli chắc cũng phải "vã mồ hôi" mới dám bạo chi đến thế. Trước Osimhen, Lozano với hơn 40 triệu eruo đã là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Napoli. Duyệt chi một thương vụ có giá dao động từ 70 - 96 triệu euro quả là một bước "cách mạng". 

Napoli đã bạo chi với Osimhen. Ảnh: Napoli 

Tháng 3, tờ La Gazzetta dello Sport đã công bố báo cáo tài chính của Serie A. 20 đội bóng tại giải quốc nội Italia đã trả được khoản nợ đáng kinh ngạc lên đến 2,3 tỉ bảng. Đáng nói, quỹ tài chính còn lại thông thường chỉ đủ để các đội bóng hạng trung tại Italia trả lương cho toàn đội.

Dịch COVID-19 là một đòn đánh mạnh vào giải Serie A. Ngoài Juventus hay Inter, các đội bóng còn lại khó tránh sự sụt giảm tài chính. Napoli là một đội bóng khá nhưng 70 triệu euro không thể gọi là con số nhỏ.

Cơ hội để Koulibaly tới Man United?

Về lý thuyết, Napoli sẽ phải tìm cách cân đối tài chính sau khi mua Victor Osimhen với giá khủng. Phương án tốt nhất là bán đi những ngôi sao đang được giá, và trung vệ Kalidou Koulibaly là hàng đắt giá nhất.

Koulibaly đang có giá đến 90 triệu euro, Chủ tịch De Laurentiis vừa "bật đèn xanh" rằng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị. Koulibaly đang ở đỉnh cao ở tuổi 29 và Napoli bán thời điểm này là phù hợp.

Manolas đủ sức thế chỗ Koulibaly. Ảnh: Serie A

Trong tay Gattuso vẫn còn bộ đôi trung vệ Nikola Maksimović và Kostas Manolas chơi rất tốt. Nếu Koulibaly ra đi, biết đâu đó lại là cơ hội để Manolas tỏa sáng. Trung vệ này từng "bỏ Messi trong túi" nhưng chưa chứng minh được đẳng cấp khi rời Roma tới Napoli. 

Koulibaly nhận được sự quan tâm lớn của bộ đôi  "đại gia" thành Manchester. Tuy nhiên, Man City vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Nathan Ake từ Bournemouth với giá 45,5 triệu euro nên sẽ không quá hào hứng với các trung vệ. Ngược lại, Man United đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp cùng Harry Maguire và với tiềm lực tài chính, 90 triệu euro không phải bài toán khó. 

Koulibaly sẽ đến M.U? Ảnh: Daily Mail

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn