MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Harry Maguire đang trở thành gánh nặng tại Man United. Ảnh: AFP

Man United nên học hỏi Chelsea và Man City trong việc bán cầu thủ

Văn An LDO | 21/07/2023 19:00

Trong suốt một thập kỉ qua, Man United luôn gặp khó khăn trong việc bán cầu thủ.

Manchester City chỉ thua 1 trong 27 trận gần nhất và đó là trận đấu mà tài năng trẻ Shea Charles góp mặt. Tuy nhiên thất bại trước Brentford trong ngày hạ màn Premier League mùa trước không có ý nghĩa nhiều với Man City khi họ đã vô địch.

Tiền vệ sinh năm 2003 từng 8 lần khoác áo tuyển Ireland nhưng rất có thể lần đầu tiên anh được biết đến là khi gia nhập Southampton với mức phí 15 triệu bảng trong tháng này.

Trong khi đó, với việc Manchester United mua Mason Mount, thì điểm chung là Chelsea đều thu lại một số tiền lớn. Mức giá 55 triệu bảng của tuyển thủ người Anh giúp The Blues lại thu về khoảng 200 triệu bảng trong kì chuyển nhượng này.

Man United đang mua cầu thủ tương đối ổn nhưng không biết cách bán. Ảnh: MUFC

Chelsea có thể mua tệ nhưng họ vẫn biết cách bán cầu thủ. Với Man City, họ cũng đang thu lợi từ những cầu thủ gần như không thi đấu. James Trafford sẽ giúp The Citizens có được 19 triệu bảng khi việc chuyển đến Burnley hoàn tất.

Trong khi đó, ở hè này, Man United không bán ai khác ngoài Zidane Iqbal với giá 850.000 bảng. Đó không chỉ là sự thất vọng với cổ động viên M.U mà còn là vấn đề cốt lõi của nhiều vấn đề khác nhau tại Old Trafford.

Sự xuất hiện của Andre Onana khiến chi tiêu mùa hè của Man United lên gần 100 triệu bảng và số tiền thu về là chưa đầy 1 triệu bảng.

FFP (Luật công bằng tài chính) hiện đã giới hạn chi tiêu của Man United nhưng họ vẫn còn cách nếu bán được cầu thủ. Và "Quỷ đỏ" nên học Chelsea và Man City ở khía cạnh này.

Trong thập kỉ qua, không tính các cầu thủ "cây nhà lá vườn", chỉ 5 cầu thủ của Man United - Dan James, Javier Hernandez, Daley Blind, Chris Smalling và Alexander Buttner ra đi vì lợi nhuận.

Trong khi đó, Man United đã loại bỏ Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Juan Mata và Jesse Lingard vào hè năm ngoái và không thu về bất kỳ khoản phí nào. Họ ý thức được sự cần thiết phải bán bớt cầu thủ nhưng như sự bế tắc trong mùa hè này cho thấy, nói luôn dễ hơn làm.

Ten Hag vẫn đang xoay sở để đủ tiền mua một tiền đạo tốt. Ảnh: AFP

Thói quen trả giá quá cao cho các cầu thủ khiến Man United gặp khó trong việc thanh lý. Ví dụ như Brandon Williams được cho là nhận mức lương quá cao so với một hậu vệ cánh tầm trung. Và đa phần các cầu thủ Man United đều được tăng lương nếu đội bóng có vé dự Champions League. Bởi vậy, không khó hiểu khi Harry Maguire rất khó tìm được bến đỗ mới.

Và cho đến nay, 6 cầu thủ thuộc đội một của Man United ra đi vì đáo hạn hợp đồng. Bộ ba David de Gea, Phil Jones và Axel Tuanzebe hết hợp đồng và 3 cầu thủ cho mượn Jack Butland, Marcel Sabitzer và Wout Weghorst.

Trong khi đó, M.U biết rằng không có tương lai ở Old Trafford cho Eric Bailly và Alex Telles. Maguire cũng ở hoàn cảnh tương tự cùng với Williams, Anthony Elanga và Donny van de Beek.

Với việc Mount đến, có khả năng Fred hoặc Scott McTominay phải ra đi. Có chỗ cho Facundo Pellistri hoặc Amad Diallo nhưng sẽ không phải cả hai.

Tất nhiên, vẫn còn thời gian trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng vấn đề là Man United sẽ bán cho ai và có chấp nhận chịu lỗ hay không? Khi mua, Man United thường bị ép giá cao còn khi bán, họ lại rơi vào hoàn cảnh éo le.

Hãy nhìn sang Chelsea, ngay cả khi việc bán tháo cầu thủ của họ là hệ quả của sự tiêu xài hoang phí. Trong khi đó Man City đang làm rất tốt với việc kiếm tiền từ các tài năng trẻ.

Man United đang rất nhớ “đầu óc” mua bán của Alex Ferguson. Ảnh: AFP

Man United sẽ rất nhớ Sir Alex Ferguson, thời kì mà các câu lạc bộ luôn đánh giá cao "hàng thừa" của Man United.

Ngay bây giờ, Man United phải đưa ra thông điệp đanh thép trên thị trường chuyển nhượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn