MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mason Mount đã trở lại mang theo bài toán nhân sự khó giải cho Ten Hag. Ảnh: The Athletic

Man United nên sử dụng Mason Mount như thế nào?

VIỆT HÙNG LDO | 22/03/2024 16:50

Trở lại trong trận tứ kết FA Cup từ băng ghế dự bị, Mason Mount đang rất nóng lòng đòi lại một vị trí ở hàng tiền vệ Man United sau quãng thời gian lớn ở mùa này phải nghỉ dưỡng thương.

Mason Mount được tung vào sân trong 15 phút cuối của hiệp phụ thứ 2. Anh chỉ kịp có 4 pha chạm bóng trước khi người đồng đội Amad Diallo ấn định chiến thắng 4-3 cảm xúc cho Man United trước Liverpool. Đó là lần đầu tiên tiền vệ người Anh trở lại kể từ trận đấu với Luton Town vào tháng 11.2023. Từ đó đến trước trận đấu tại Wembley, Mount đã bỏ lỡ 26 trận với "Quỷ đỏ". Tính từ đầu mùa, cựu sao Chelsea mới chơi 641 phút cho đội bóng của Erik ten Hag.

Sự trở lại lúc này của Mount sẽ là bài toán với Ten Hag bởi từ lâu, ông đã tạm quên việc có tiền vệ này xuất hiện trong đội hình. Ban đầu, khi trao áo "số 7" cho Mount, Ten Hag muốn nhà vô địch Champions League 2021 đá cùng với Bruno Fernandes và Casemiro ở vị trí tiền vệ.

Sau đó, khi Mount chấn thương, Ten Hag buộc phải thay bằng Christian Eriksen và có kết quả khá tốt. Sau khi Eriksen cũng chấn thương và xuống phong độ, vị trí đó dành cho Scott McTominay và giờ là Kobbie Mainoo.

Mason Mount trở lại trong trận đấu với Liverpool. Ảnh: The Athletic

Trong suốt sự nghiệp, giá trị của Mount không hẳn đến từ số phút kiểm soát bóng dưới chân. Nó đến từ sự linh hoạt trong chiến thuật của cả đội và cá nhân tiền đạo này. Khi được sắp xếp ở vị trí "số 10", Mount thường đóng vai trò là người kích hoạt các đợt tấn công nhưng không cần phải sắm vai là tâm điểm. Khi được sử dụng ở vị trí tiền vệ box-to-box hoặc ở cánh, ngôi sao 25 tuổi đóng vai trò là người hỗ trợ cho đồng đội để cùng kiểm soát các khu vực giữa sân. Đôi khi, Mount cũng có thể đóng vai trò là người kiến tạo lối chơi.

Nhìn vào số phút thi đấu của Mount ở Premier League, anh đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chơi ở khu vực nửa sân. Tuy nhiên, Man United lại cần sự giúp đỡ của Mount nhiều hơn ở phần sân nhà. Chấn thương và các vấn đề về phong độ của Casemiro đồng nghĩa với việc Ten Hag thiếu người xử lý và tạo ra tình huống phản công, qua đó có thể phát huy tối đa hiệu quả như Mount.

Các vị trí và tỉ lệ thời gian chơi của Mason Mount từ đầu sự nghiệp đến giờ. Ảnh: The Athletic

Mount không phải là một cầu thủ sáng tạo có đẳng cấp như Bruno Fernandes, khiến anh khó có thể đánh bật đội trưởng Man United khỏi vị trí "số 10". Cựu tiền vệ Chelsea cũng thiếu một số yếu tố nhất định khiến anh khó trở thành một lựa chọn ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Tốc độ của Mount chỉ ở mức hợp lý, thay vì đạt đến tầm xé gió, khiến Ten Hag cũng khó có thể bố trí cậu học trò thay được vị trí ở hai cánh của Marcus Rashford và Alejandro Garancho. Sự xuất hiện của Kobbie Mainoo còn khiến mọi thứ phức tạp hơn với Mount. Mainoo có thể đóng vai trò là tiền vệ lùi sâu nhất trong đội hình và có sự kết nối tốt với các nhân tố khác ở hàng tiền vệ.

Có một gợi ý cho Mason Mount từ giờ đến cuối mùa giải 2023-24, anh có thể chơi tốt nhất trong vai trò tương tự như McTominay. Đó là cách chơi đẩy lên từ hàng tiền vệ để thực hiện những pha xâm nhập muộn vào vòng cấm. Mặc dù thiếu bản năng săn bàn như McTominay nhưng Mount có khả năng chuyền bóng vượt trội và có thể góp phần xây dựng lối chơi tốt hơn.

Mason Mount chưa thể hiện được nhiều kể từ khi gia nhập M.U do các chấn thương liên tục. Ảnh: Manchester United

Nếu chấn thương cơ của Casemiro quá nặng khiến tiền vệ này không thể góp mặt trong trận đấu với Brentford sau đợt FIFA Days, Ten Hag có thể lựa chọn giữa Mainoo hoặc Sofyan Amrabat làm tiền vệ phòng ngự của đội, với Mount hoặc McTominay đá cặp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn